221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1142284
Những tấm gương làm theo chưa có sức thuyết phục dân
1
Article
null
Những tấm gương làm theo chưa có sức thuyết phục dân
,

Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trương Tấn Sang chỉ ra nhiều hạn chế sau 2 năm thực hiện ở đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

 

Ảnh: Báo ĐT Đảng Cộng sản VN.
Trong lễ tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm (2007-2008) ở Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương ngày 23/12, ông Trương Tấn Sang chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc vận động. Tính chủ động, sáng tạo chưa cao. Có nơi lãnh đạo chưa quan tâm, chưa “ra tay” quyết liệt.

 

Sự chuyển biến trong việc làm theo chưa đồng đều, chưa tạo thành phong trào quyết tâm “làm theo”. Các đơn vị chỉ đạo điểm chưa tạo được dấu ấn, việc tổ chức học tập có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền chưa phong phú, việc biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Do vậy, những mô hình, tấm gương làm theo chưa đủ để tạo ra sức thuyết phục trong nhân dân.

 

Để rút kinh nghiệm, ông Trương Tấn Sang cho rằng: Cần phát hiện những gương điển hình, tổ chức thi kể chuyện về những cá nhân tập thể tiêu biểu làm theo gương Bác. Các cơ quan truyền thông cần “ra tay” nhiều hơn, tham gia tuyên truyền, nhân rộng điển hình làm theo gương Bác, phê bình những đơn vị chưa làm tốt.

 

Theo ông Hoàng Xuân Cừ, UV Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy khối, năm 2008, nội dung làm theo mà Đảng ủy và Ban chỉ đạo khối đang chỉ đạo đã đạt được kết quả bước đầu trong việc tiết kiệm thời gian, kinh phí, tài sản công; cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà trong phục vụ dân.

 

Năm 2009, trọng tâm của cuộc vận động gắn với sơ kết 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, tiếp tục phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.

 

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,