221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1123007
Kiểm toán công bố vi phạm tài chính của Chương trình 135
1
Article
null
Kiểm toán công bố vi phạm tài chính của Chương trình 135
,

 - Tại cuộc họp báo sáng 30/10, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái thừa nhận thực trạng vi phạm về tài chính, quyết toán sai, chi sai định mức, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình triển khai Chương trình 135 của Chính phủ.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng vốn đầu tư cho Chương trình 135, tức Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, trong 3 năm qua (2006 - 2008) là 7038 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái: Ảnh: XL 

Tuy nhiên, ông Khái thừa nhận có thực trạng vi phạm về tài chính, quyết toán sai, chi sai định mức, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình triển khai Chương trình 135 này.

Quyết toán sai sẽ bị xử lý

Năm 2007, trong số 43/64 tỉnh, thành thực hiện Chương trình 135, Kiểm toán Nhà nước mới chỉ tiến hành kiểm toán được 10 tỉnh, thành. Ông Khái thừa nhận còn 33 tỉnh, thành do chưa kiểm toán nên "không biết như thế nào" về việc lãng phí đầu tư vốn phân bổ thực hiện chương trình.

Kiểm toán Nhà nước nhận định: "Các địa phương chưa cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng sau đầu tư và không bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định".

Một số công trình hoàn thành, bàn giao từ năm 2005, 2006 đến nay vẫn "chưa đưa vào sử dụng" nên có nhiều hạng mục bị "xuống cấp", "hư hỏng", "gây lãng phí vốn đầu tư" như Chợ dịch vụ thương mại 585 triệu đồng ở cụm xã Đăk Môn, tỉnh Kon Tum.

Một số địa phương còn tình trạng phân bổ dự toán chưa đúng nội dung và đối tượng của Chương trình cũng như các quy định hiện hành như quy hoạch sử dụng đất các xã 555 triệu đồng, chi cho cán bộ cắm bản 360 triệu đồng ở tỉnh Quảng Bình

Một lớp học ghép ở huyện Bảo Yên, Lào Cai. Ảnh: LAD

Ông Khái khẳng định việc quyết toán sai khối lượng, không đúng nội dung đã bị thu hồi nộp ngân sách. Về việc xử lý sai phạm, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay: "Các cơ quan chức năng Nhà nước khi quyết toán sai sẽ xử lí theo quy định của Nhà nước và pháp luật".

Cán bộ giữ lại tiền hỗ trợ

Kiểm toán Nhà nước cũng nhận định có tình trạng cán bộ tham gia Chương trình giữ lại tiền hỗ trợ cho dân, thu tiền của dân sai quy định như ở huyện Thanh Sơn, Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó là việc phân giao kế hoạch vốn của các cấp, các ngành ở địa phương cho một số tiểu dự án thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa kịp thời, chưa đúng thời vụ và chưa sát tình hình thực tế của địa phương dẫn đến dự án không hiệu quả như vụ trồng chuối sai thời vụ gây thiệt hại cho người dân ở Phú Thọ.

Về trách nhiệm trước những tồn tại, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thừa nhận nguyên nhân chủ quan "rất rõ": "Công tác điều tra, khảo sát cũng như chọn đối tượng Chương trình ở một số địa phương bị lơ là".

Trong khi đó, công tác chỉ đạo, điều hành mang tính chất liên ngành khiến việc thống nhất ra thông tư liên bộ mất thời gian, công tác chỉ đạo ở địa phương "có lúc chưa thực sự quyết tâm cao".

  • Xuân Linh - Minh Thúy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>