221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1095546
2.000 người dự buổi tiếp dân với lãnh đạo Đà Nẵng
1
Article
null
2.000 người dự buổi tiếp dân với lãnh đạo Đà Nẵng
,

 - Ngày 8/8, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp dân liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân với gần 2.000 người tham dự.

 

Buổi tiếp dân kỷ lục tại phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) ngày 8/8. Ảnh: HC

Ngày 8/8, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp dân công khai tại sân vận động phường Hòa Xuân nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

 

Gần 2.000 người ở các tổ dân phố từ 17 đến 31 phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ) đã đến tham dự. Đây được xem là buổi tiếp dân với số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng.

 

Dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân được phê duyệt đầu tháng 1/2008 với tổng diện tích lên đến 410ha. Để bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án, 1.600 hộ dân phải di dời, giải tỏa. Do không nắm bắt hết chủ trương, nhiều hộ dân đã kiên quyết không cho kiểm định, áp giá đền bù.

 

Tại buổi tiếp dân, nhiều người cho biết, họ đồng thuận với chủ trương quy hoạch, phát triển TP, nhưng mức giá đền bù nhà đất còn thấp, đồng thời yêu cầu TP hỗ trợ di dời, thuê nhà, tính toán công bồi trúc (đắp đất làm nhà, vườn) và có kế hoạch giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân.

 

Nhiều người cũng kiến nghị về chính sách hỗ trợ trượt giá khi giá vật liệu xây dựng tăng cao; về tiến độ triển khai dự án; giá đất tái định cư còn quá cao; việc quy nợ đất ra vàng có thể khiến người dân lâm nợ lâu dài không thể trả được...

 

Trực tiếp chủ trì buổi tiếp dân, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, đối với nhà, có 3 mức đền bù phân chia theo đường. Đường rộng trên 5,5m giá đền bù 430.000 đồng/m2; đường 3,5m – 5m đền350.000 đồng/m2; đường dưới 3,5m đền bù 250.000 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp, mức giá đền bù thống nhất là 35.000 đồng/m2.

 

Giải thích thắc mắc của người dân về việc “đền bù giá rẻ sao bán đất giá cao”, ông Thanh khẳng định: “Giá đất bán ưu đãi cho người dân tái định cư ở Hoà Xuân trên đường 5,5m là 800.000 đồng/m2; đường 7,5m là 900.000 đồng/m2; đường 10,5m là 1,1 triệu đồng/m2. Như vậy, giá đền bù đã sát thị trường, còn giá bán thì thấp hơn giá thị trường nhiều lần. Ngoài ra, mức hỗ trợ trượt giá cũng được nâng từ  20% lên 25%.

 

Ông Thanh cũng cho hay, không có chuyện TP bán hết cả 400ha cho nhà đầu tư mà chỉ bán 100ha, còn cho thuê 300ha. TP thu của nhà đầu tư 400 tỷ đồng, trong khi đó bỏ ra 2.000 tỷ đồng để đầu tư cho khu vực này. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ đổ vào đây 10.000 tỷ đồng nữa để biến vùng đất ngập lụt thường xuyên này trở thành một khu đô thị sinh thái đúng nghĩa.

 

Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành hữu quan nhanh chóng đề ra các biện pháp hữu hiệu hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, đào tạo, giải quyết lao động và việc làm để ổn định cuộc sống. “Phải ưu tiên đầu tư khu tái định cư trước, sau đó mới triển khai việc di dời, giải tỏa. Và phải đảm bảo đời sống của người dân sau khi tái định cư phải tốt hơn trước đó!”, ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,