221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
933668
Học tập Hồ Chí Minh: Một tiêu chí đánh giá cán bộ
1
Article
null
Học tập Hồ Chí Minh: Một tiêu chí đánh giá cán bộ
,

(VietNamNet) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thực hiện trong 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đưa nội dung cuộc vận động vào nội dung thi đua, khen thưởng, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ. Kết luận của Ban chỉ đạo TW Cuộc vận động, được tuyên bố sáng nay, 16/5, tại Hà Nội.

a
 
Hơn 3 tháng sau khi phát động chính thức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Chỉ đạo TW đã tổ chức họp báo giới thiệu kết quả bước đầu triển khai thực hiện và kế hoạch từ nay đến năm 2011.

Gắn cuộc vận động với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phó Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động, ông Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên BCT, Chủ tịch QH, nhận định:  "Học tập đạo đức Bác Hồ đã là khó, làm theo càng khó hơn. Nếu chỉ dừng ở việc học tập mà không làm theo để tạo sự chuyển biến trong thực tiễn thì vẫn chưa đạt yêu cầu".

Ông Trọng cho rằng, đối tượng cần chú ý trong cuộc vận động lần này là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên. Cần chú trọng công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đôn đốc. "Có nhiều cuộc vận động được phát động rầm rộ, tưởng là "thắng to" nhưng rồi nhạt dần và cuối cùng thì hiệu quả thấp".

Ông Tô Huy Rứa, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Phó Ban chỉ đạo TW cuộc vận động nhấn mạnh, một trong những nội dung được triển khai từ nay đến 2011 là phấn đấu đưa công tác xây dựng đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh thành nề nếp thường xuyên.

Ông Rứa cho hay, sẽ đưa nội dung rèn luyện đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng ở chi bộ. Việc đánh giá kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ sẽ nằm trong nội dung kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm cũng như việc thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Sẽ đưa giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào trường học

Để cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, ông Tô Huy Rứa thông báo sẽ đưa nội dung giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hệ thống giáo dục quốc dân và các trường đào tạo cán bộ. "Chúng ta không xây dựng môn học mới, mà sẽ đổi mới nội dung môn học đã có, ví dụ ở trường phổ thông có môn Giáo dục công dân, ở đại học có môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, sao cho các bài giảng được sâu và sát với thực tiễn".

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ông Rứa nói, các phương tiện truyền thông đại chúng cần tuyên truyền sâu rộng hơn, có sức lay động hơn nữa về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương những cá nhân điển hình trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

"Tránh cách làm theo thời vụ, một năm vài lần vào dịp cao điểm rồi lại buông lỏng, mà phải làm thường xuyên, liên tục, lồng ghép với các sự kiện chính trị lớn". 

Tại cuộc họp báo, ông Đào Duy Quát, Phó Ban Tuyên giáo TW, TBT Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN đã tuyên bố phát động cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", một hình thức tuyên truyền miệng rất quan trọng. Cuộc thi sẽ được tiến hành ở cấp xã, phường, quận, huyện từ ngày 1/6/2007 trong cả nước, không giới hạn độ tuổi. Chung kết sẽ diễn ra vào tháng 5/2008, nhân 118 năm ngày sinh Bác Hồ. Theo ông Quát, giải nhất sẽ có trị giá ít nhất 10 triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2011

2007: Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia cuộc vận động.

2008: Đẩy mạnh toàn diện cuộc vận động, đưa nội dung đi vào chiều sâu. Học tập gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2009: Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, đẩy mạnh cuộc vận động, nhấn mạnh nội dung thực hiện tư tưởng HCM "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

2010: Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Bác Hồ, chuẩn bị ĐH XI của Đảng, chú ý nội dung: học tập và làm theo tư tưởng HCM xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cuối 2010 đến đầu 2011: Tổng kết cuộc vận động.

  • Vân Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,