,
221
10706
Qua đường dây nóng
daynong
/bvkh/daynong/
1236178
Dân phải mua điện với giá "cắt cổ"
1
Article
10701
Bảo vệ Người tiêu dùng bằng Thông tin
bvkh
/bvkh/
,
Châu Hưng, TP Vinh, Nghệ An:

Dân phải mua điện với giá 'cắt cổ'

Cập nhật lúc 07:57, Thứ Hai, 21/09/2009 (GMT+7)
,

Hàng trăm hộ dân ở khối Châu Hưng, phường Vinh Tân phải mua điện với giá "cắt cổ" do cán bộ xóm đã tùy tiện nâng giá bán điện.

Thu kiểu “lệ làng”

 Sau nhiều “lùng bùng” trong việc áp giá bán điện, UBND phường Vinh Tân đã quyết định cho cán bộ xóm ở khối Châu Hưng đứng ra thu tiền điện từ người dân. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/3/2009, Chi nhánh điện Vinh đã có thông báo giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn cho Châu Hưng, tính theo 7 mức cho 1kw/h.

Mô tả ảnh.
Hoá đơn tiền của Ngành điện đối với khối Châu Hưng tháng 4: 28.155.160 đồng. Ảnh: Giadinh.net.vn

Tuy nhiên, không hiểu sao, cán bộ xóm lại áp giá cho dân các mức trên đều cao hơn so với quy định khoảng trên dưới 300đ/kw. Người dân tìm hiểu được biết: Tại hoá đơn tổng điện năng tiêu thụ của khối tháng 4/2009 là 49.200kw; tổng cộng số tiền sau thuế của Châu Hưng phải thanh toán là 28.155.160 đồng.

Thế nhưng, nghịch lý là tại phiếu thu tháng 4 của cán bộ  phụ trách điện của khối là 43.214 820 đồng (chênh khoảng 15 triệu đồng so với quy định). Không những vậy, cán bộ khối còn truy thu đối với việc tách hộ sử dụng điện phải nộp 200.000 đồng. Ông Ngô Kính, một hộ dân ở khối Châu Hưng nói: “Chúng tôi cũng không hề nhận được văn bản nào quy định đóng góp các khoản khi tách hộ phải nộp cho xóm 200.000 đồng rồi mới tách hộ”.

Trao đổi với phóng viên, nhiều hộ dân tại khối Châu Hưng cho biết: Việc nộp thuế, Quỹ -  phí Nhà nước tại Châu Hưng cũng theo "lệ làng". Đơn cử như các khối trong phường chỉ thu mỗi lao động 3.000 đồng quỹ Phòng chống ma túy thì ở Châu Hưng thu 10.000 đồng; 2.000 đồng quỹ Bảo trợ trẻ em thì ở Châu Hưng thu 10.000 đồng...

Tùy tiện

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Duy Trinh, Khối trưởng khối Châu Hưng cho biết: Hiện khối Châu Hưng có 381 hộ. Việc thu chênh lệch so với  đơn giá Nhà nước quy định cũng được áp dụng từ lâu, ông chỉ là người mới tiếp nhận khối trưởng sau này. Tiền điện thu chênh lệch tháng 4 là do khi đó  khối chưa biết được áp dụng giá cụ thể bao nhiêu. “Sau khi xin ý kiến cấp uỷ, chúng tôi đã trả lại và công khai xin lỗi trước dân tại họp khối. Số tiền chênh này chúng tôi để làm... quỹ xóm” - ông khẳng định.

Thế nhưng, trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Cảnh Hải, Tổ phó tổ kinh doanh Chi nhánh điện Vinh cho biết: “Việc khối thu mỗi hộ phát triển 200.000 đồng là do quy định của địa phương. Giá điện chỉ được thu theo đơn giá gốc do Chính phủ qui định. Mục đích của việc áp dụng thu bậc thang là nhằm tiết kiệm điện, chứ không phải là tuỳ tiện thu tăng lên. Dân thắc mắc, kiến nghị là đúng”.

  • Theo Gia đình & Xã hội

Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng
 hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng: (092)345-7799 hoặc (04)3772-2729.    

Email: bvkh@vietnamnet.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,