,
221
5641
Vinh danh nước việt
vinhdanhnuocviet
/vinhdanhnuocviet/
761282
Gặp lại những người được Vinh danh nước Việt năm trước
1
Article
null
,

Gặp lại những người được Vinh danh nước Việt năm trước

Cập nhật lúc 17:48, Thứ Sáu, 03/02/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Nhiều gương mặt được Vinh danh năm 2004 tâm sự: Sau lễ vinh danh, họ cảm thấy mình càng có trách nhiệm với đất nước, xã hội, con người và chính bản thân mình hơn.

TS Nguyễn Quang Riệu, Giám đốc Nghiên cứu Cao cấp Danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp: Cần thu hút các nhà khoa học trẻ...

Soạn: AM 693417 gửi đến 996 để nhận ảnh này
TS Nguyễn Quang Riệu

Nguyện vọng của tôi là tham gia được phần nào vào công cuộc xây dựng ngành khoa học nước nhà̀. Phát triển khoa học là một công trình lâu dài nên cần phải được cân nhắc kỹ̃ càng trước khi định hướng.

Chúng tôi thiết nghĩ, nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là lập ra những lớp dành cho sinh viên có năng khiếu và xây một vài trường đại học có trình độ quốc tế. Chất lượng giáo dục cần được đảm bảo cả tại những đại học hiện có trong nước.

Hiện nay, sự hợp tác với những cơ quan giáo dục và nghiên cứu nước ngoài có thể giúp ta phát triển những ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật thích nghi với điều kiện kinh tế và giáo dục trong nước, tuy chúng ta không nhất thiết phải dập theo khuôn mẫu cuả họ. Kiều bào là một lực lượng khoa học có thể được khai thác và nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể mời các nhà khoa học nước ngoài tham gia. Do đó, công việc giảng dạy tiếng nước ngoài nên được phổ biến ngay từ̀ bậc TH đến bậc ĐH.

Riêng trong lĩnh vực Khoa học Vũ trụ và Môi trường, lĩnh vực vừa cơ bản vừa ứng dụng mà chúng tôi quen thuộc, chúng tôi đã khởi xướng sự hợp tác giữa Đài Thiên văn Paris, Đại học Pierre và Marie Curie (Paris 6) và Đại học Quốc gia Hà Nội để tổ chức những lớp học giới thiệu một số vấn đề liên quan đến sự quan sát bầu trời và kỹ thuật xử lý hình bằng máy tính và làm máy điện tử thu tín hiệu, cùng những biện pháp bảo vệ môi trường Trái đất đang bị đe dọa. Chúng tôi đã̃ mời những nhà khoa học có uy tín ở Pháp về giảng, trong đó có cố Giáo sư Viện sĩ kiêm Chủ̉ tịch của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS và một số viện sĩ khác cuả Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Chúng tôi dự định tổ chức một lớp học tương tự trong năm 2006.

Khoa học kỹ thuật đã có́ những bước tiến khá dài trong vòng nửa thế kỷ nay. Muốn đuổi kịp trình độ khoa học cuả các nước trong vùng, chúng ta cần đào tạo thêm cán bộ khoa học để giảng dạy và nghiên cứu những ngành khoa học hiện đại.

Chẳng hạn, chúng tôi đã phát học bổng do chính phủ Pháp cấp để sinh viên Việt Nam sang Paris thực tập hoặc theo học lớp cao học Vật lý Thiên văn và Môi trường và sau đó làm luận án tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, họ đã trở̉ về nước công tác và một số đã ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ để trau dồi lấy thêm kinh nghiệm.

Tôi cho rằng, chúng ta cần tạo điều kiện để thu hút các nhà khoa học trẻ sau khi họ trở về nước. Muốn thực hiện được mục tiêu này, ngoài điều kiện vật chất, còn nên đào tạo một số lượng tới hạn các nhà khoa học cùng ngành để họ cộng tác với nhau có hiệu quả ở cùng một nơi, nhằm phát triển những ngành khoa học mới mẻ.

Với chương trình Vinh danh nước Việt, tôi mong sẽ có đại diện phụ nữ trong danh sách những người được tôn vinh.

GS. TS Ngô Thanh Nhàn, sáng lập viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung Ương Hội Việt kiều yêu nước tại Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm:

"Thấy vinh dự vì được đứng chung với những thanh niên trẻ Việt Nam"

Soạn: AM 693419 gửi đến 996 để nhận ảnh này
GS.TS Ngô Thanh Nhàn

Năm 2005 là một năm quan trọng và bận rộn nhất của tôi, về công việc lẫn hoạt động không vụ lợi. Tôi đã xuất bản hai bộ từ điển về xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang tựa đề "The English medical lexicon for natural language processing" (tác giả Naomi Sager, đăng ký tác quyền © 22/6/2005) và "An XML medical knowledge lexicon" (viết chung với tác giả David Rothwell, Richard Wheeler, đăng ký tác quyền © 1/2006).

Cũng trong năm 2005, tôi đã thiết lập được trang mạng Medical Language Processor http://sager-pc.cs.nyu.edu/mlp và đây là năm đầu tiên tôi thực hiện Chương trình 10 năm Thư tịch Văn hoá Việt Nam trên mạng Internet - 6 phiên bản Truyện Kiều tiêu biểu - hiện đang thử nghiệm trên Windows XP và mạng. Đồng thời, tham gia thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế vể chữ Nôm tại Huế, 6/2006

Một công việc đặc biệt khác mà tôi đã làm trong năm 2005 là tham gia thành lập VAORRC (cuộc vận động Cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam) tại New York nhân ngày diễn ra phiên toả thụ lý của Thẩm phán Jack Weinstein tại Brooklyn, và với tư cách là thành viên Ban Giám đốc của cuộc vận động này, tôi đã tham gia tổ chức chuyến đi đầu tiên 2005 Justice Tour vận động nhân dân 10 thành phố Mỹ của đoàn Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam (VAVA) ủng hộ kháng án tại New York cho vụ kiện 37 công ty hoá chất Mỹ.

Năm 2006, tôi sẽ tiếp tục đeo đuổi, hoàn tất những công việc trên và đặc biệt sẽ tham gia tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ phiên toà kháng án tại New York cho vụ kiện 37 công ty hoá chất Mỹ, tháng 5/2006, cùng với một số chuyến đi vận động chuyên đề của VAVA.

Tôi được vinh dự mang danh hiệu Vinh danh nước Việt, nghĩa là được đứng chung với những thành quả to lớn của những thanh niên trẻ Việt Nam năm 2005.  Tôi chưa từng được nhiều người biết đến, nhiều bạn bè chúc mừng như thế, rõ ràng là nhờ sự quảng bá rộng rãi của VietNamNet. 

Danh hiệu Vinh danh nước Việt có uy tín nhờ chọn người xứng đáng, theo những tiêu chí rõ ràng, nghiêm chỉnh, có ban bình chọn uy tín.  Tôi nghĩ số lượng hàng năm không nhất thiết phải ngang nhau, và tôi thích chủ trương của VietNamNet theo dõi công việc hàng năm của những người đã được bình chọn. Việc dịch danh hiệu ra tiếng nước ngoài sẽ tăng tính tích cực của nó, người mang danh hiệu sẽ được cả người ngoài nước hiểu và đánh giá đúng mức.

TS Nguyễn Công Phú, Tổng Giám đốc Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á: "Thấy càng có trách nhiệm hơn với đất nước, xã hội và bản thân mình... ".

Soạn: AM 693423 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền và anh Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietNamNet trao Bằng khen và danh hiệu Vinh danh nước Việt cho TS Nguyễn Công Phú tại Lễ Vinh danh năm 2004.

Sau khi nhận danh hiệu Vinh danh nước Việt, tôi cảm thấy mình càng có trách nhiệm với đất nước, xã hội, con người và chính bản thân mình hơn. Tôi nghĩ, để chương trình vinh danh ngày càng thành công, Báo Điện tử VietNamNet nên tìm đến những kiều bào xứng đáng được vinh danh thông qua sự giới thiệu của bạn bè quốc tế, của chính quyền các nước sở tại, thậm chí, qua cả các CLB (nghiêm túc) những người nổi tiếng thế giới.

Bản thân tôi có biết một vài người Việt Nam là chủ tịch điều hành các tập đoàn hàng đầu quốc tế (trên 7000 người), khi tôi đề nghị về danh hiệu Vinh danh Nước Việt, họ đã khiêm tốn trả lời là sẽ suy nghĩ.

Năm 2005, Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á của chúng tôi đã được Nhà nước, xã hội tín nhiệm để tham gia các dự án công nghiệp và dân dụng có tầm cỡ quốc gia và quốc tế như xây dựng Nhà máy xi măng Thăng Long, nhà máy xi măng Thái Nguyên, xây dựng toà tháp Vietcombank tại TP Hồ Chí Minh, tư vấn giám sát chất lượng xây dựng công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất và đồng thiết kế đê chắn sóng ở dự án này (vốn đầu tư các công trình từ 200 triệu đến 2 tỷ USD).

Điều tôi vui mừng là tư duy về chủ thuyết và tri thức về quản lý chất lượng trong xây dựng cơ bản đã được các thành phần kinh tế chủ lực tín nhiệm sử dụng, điển hình là vấn đề giám định bên thứ 3 độc lập trong thầu xây dựng. Từ những góp ý này, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11, 12 và bổ sung vào Nghị định 16 những vấn đề liên quan đến giám sát ch̐ 5;t lượng công trình và giám định bên thứ 3 độc lập.

Chúng tôi đang phấn đấu để trong năm 2006 đạt được sự chấp thuận và hỗ trợ của tập đoàn APAVE cộng hoà Pháp mua từ 20 đến 30% cổ phiếu của một công ty tại Hồng Kông để tạo điều kiện thâm nhập hơn nữa thị trường Trung quốc.

  • Nguyệt Minh (thực hiện)

,
,