Thày giáo Hoàng Phủ Ngọc Tường và đêm thơ ''Người hái phù dung''
15:05' 19/11/2001 (GMT+7)
3 năm ngã bệnh đã khiến nhà văn - nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường kiệt sức, nhưng ông ngồi xe lăn đến dự buổi thơ nhạc Người hái phù dung của chính mình, đêm 17/11, tại Viện Y Dược học dân tộc - nơi ông từ Huế vào nằm dưỡng bệnh những ngày qua. Đêm thơ có mặt nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - vợ ông, nhà báo Hoàng Phủ Ngọc Phan - em ruột ông...

Lần lượt một số bài thơ đáng yêu của ông do bác sĩ nghệ sĩ Trương Thìn và các tác giả khác phổ nhạc được Kim Minh, Diệu Tiên, Hồng Vân, Xuân An, Nguyên Đán, Lê Hành, Lê Hùng, Kim Lê, Thái Hòa, Thúy Vinh... ngâm và hát. Người nghe là các thân hữu, những văn nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa, nhà nghiên cứu như GS Nguyễn Lộc, GS Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Duy, Ÿ Nhi, Đoàn Minh Tuấn, Lê Thị Kim, Tôn Nữ Thu Thủy, họa sĩ Trịnh Cung, nhạc sĩ Tôn Thất Lan, nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ..., và có cả những học trò cũ của ông, bởi nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường từng dạy Quốc văn và Triết học nhập môn tại Trường Quốc học Huế vào những năm 60.  Không ít người nhớ đến ông như một cây bút ''lửa'', và sau 1975 là tác giả của một số bài kÿ viết về Huế, Sông Hương và ''hoa trái quanh tôi'', về thời ''chế ngự cát'' mà nhà văn Nguyễn Tuân khen hay. Song, có một thế giới dịu dàng hơn, thế giới thơ ''phù dung'' của ông, với những câu ''mềm như lụa'':

Cho ta một chút mây hoa
Chút môi hạnh thắm người xa đến gần
Để ta kể với phù vân
Dù sao, đời cũng một lần có em.

Những câu đó được Trụ Vũ viết (thư pháp) và treo tại buổi họp mặt trên, và nằm trong bài Xin người chút không của Hoàng Phủ Ngọc Tường do Trương Thìn phổ nhạc và hát tặng ông. Người nghe gặp mặt, tỏ tình thân hữu, thăm hỏi, tiếp xúc thêm với ''ngọn gió heo may'' trong thơ ông: 

Mai về nằm dưới trăng sao. 
Nằm nghiêng gối cũ, chiêm bao thấy người.

Toàn bộ sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường đang được Công ty Văn hóa Phương Nam tập hợp và dự kiến in thành 6 tập. Từ nay đến Tết Nhâm Ngọ 2002 các tập đầu sẽ được ấn hành. 

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi