"Chuyến bay sinh tử": Kẻ bắt bão!
09:05' 12/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chuyến bay sinh tử (Storm Catcher) không phải là một bộ phim mới nếu xét theo cả năm sản xuất (1999) và nội dung. Yếu tố hấp dẫn người xem đáng kể nhất có lẽ là ở tính chất hành động và mạo hiểm của bộ phim.

Áp phích phim.

Sau khi bay thử nghiệm thành công loại phi cơ tàng hình của Mỹ. Thiếu tá Halloway trở nên nổi tiếng và tất nhiên bọn khủng bố do Tướng Jacob cầm đầu cũng biết đến tên anh. Lúc này, căn cứ quân sự FTAC chỉ có hai phi cơ tàng hình trong khi chiếc do Lucas điều khiển đã mất tích. Hai nhân viên CIA đã được phái đến thăm dò Halloway cùng thời điểm bọn khủng bố tìm đến nhà anh hòng thủ tiêu. Biết được mối nguy hiểm đang đe doạ mình, Halloway đã nhờ bạn thân, Đại uý Sparks điều tra chân tướng sự việc. Lúc Sparks tìm ra nơi cất giấu chiếc phi cơ cũng là lúc anh bị bọn khủng bố khống chế để uy hiếp Halloway. Anh đành phải cầm lái chiếc máy bay có tên Storm Catcher tấn công Nhà Trắng nếu không con gái Nicole sẽ chết. Giữa sự sống và cái chết, lòng trung thành và tính mạng của con gái,  Halloway đã đưa ra một lựa chọn khó khăn nhưng vẹn toàn.

Không có những cảnh quay đẹp, những kỹ xảo hấp dẫn nhưng Chuyến bay sinh tử lại hấp dẫn nhờ những cảnh quay thót tim, những pha hành động nghẹ thở. Góp vào thành công của bộ phim, một phần công sức thuộc về đạo diễn Anthony Hickox.

Ông được coi là "con nhà nòi". Thừa hưởng máu làm nghệ thuật của cha (đạo diễn Douglas Hickox) và mẹ (BTV Anne V. Coates), anh làm quen với điện ảnh khá sớm. Anthony Hickox cũng đã thử sức trong rất nhiều bộ phim trong đó tiêu biểu là: Blast! (2004), Shoot Me! (2003), Last Run (2001), Jill the Ripper (2000), Payback (1995), Warlock: The Armageddon (1993), Sundown: The Vampire in Retreat (1991), Waxwork (1988)... Anthony Hickox cũng từng đóng phim và khá thành công với nghề biên kịch cũng như nhà sản xuất. Ông đã khá thành công khi xử lý các tình huống và gửi gắm các nhân vật của mình vào dàn diễn viên khá đồng đều từ Dolph Lundgren. (Jack Holloway), Mystro Clark (Sparks), Jon Pennell (Lucas) đến Yvonne Zima (Nicole Holloway).    

Dolph Lundgren sinh ngày 3/11/1957 tại Stockholm (Thuỵ Điển). Tính đến thời điểm này, Dolph Lundgren đã tham gia gần 50 bộ phim với những vai diễn đáng chú ý trong: Detention (2003), Hidden Agenda (2001), Captured (2000), Blackjack (1998), Hidden Assassin (1995), Johnny Mnemonic (1995), Men of War (1994), Rocky IV (1985)... và bộ phim mới Defender, The (2004). Không chỉ đóng phim, Dolph Lundgren còn thành công trong vai trò nhà sản xuất (với Pentathlon (1994), Biên kịch (Maximum Potential (1987), và xuất hiện thường xuyên trên truyền hình.   

Các bạn hãy cùng khám phá bộ phim Mỹ dài 90 phút này tại các rạp ở Hà Nội từ ngày 10/4.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Món ngon từ thủy hải sản! (10/04/2004)
Lần đầu tiên bản giao hưởng "Leningrad" ra mắt tại HN (09/04/2004)
Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phú Quang - "Ấn tượng 2004" (08/04/2004)
“Khám phá Xanh 2004” với Apollo (07/04/2004)
“Tuân thủ Công ước Berne nghĩa là thực hiện đúng luật“ (07/04/2004)
NSƯT Thanh Hoài ra CD thứ 2 ''Lới lơ'' (05/04/2004)
Phát hành bộ tem đặc biệt về Cố đô Huế (02/04/2004)
Trăm năm trong cõi… cà phê (01/04/2004)
Một đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn... (01/04/2004)
Dương Tường với “Thơ ngoài lời” (01/04/2004)
Seeds of Sun - ban nhạc Jazz nổi tiếng của Israel đến VN (30/03/2004)
Hội chợ Văn hoá ẩm thực xưa và nay (28/03/2004)
VCD "Mãi mãi Điện Biên" ra mắt công chúng (26/03/2004)
Nhiều đơn vị đăng ký tham gia cuộc thi băng, đĩa hình ca nhạc (26/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang