Nửa say nửa tỉnh là trạng thái để sáng tác hay nhất
15:35' 22/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, nhạc sĩ Đỗ Bảo và ca sĩ Lưu Hương Giang đã có cuộc giao lưu với độc giả VietNamNet.

Soạn: AM 455407 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, Nhạc sĩ Đỗ bảo và Ca sĩ Lưu Hương Giang đang giao lưu với độc giả VietNamNet

Sinh ra và lớn lên ở TP. Nam Định, Lưu Hương Giang được biết đến nhiều hơn sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, tiếp xúc ngoài đời thấy cô ăn nói nhẹ nhàng, điềm đạm trái ngược với phong cách mạnh mẽ, sôi động khi ở trên sân khấu. Cô cho biết, thuở nhỏ ba mẹ muốn cô sau này học ngành ngoại ngữ bởi cả gia đình (bố: nhạc công Lưu Mạnh Cường, mẹ: ca sĩ Thanh Hoà và chị gái: ca sĩ Lưu Thiên Hương) đều hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật.

Xuất phát từ ý nguyện của ba mẹ, suốt những năm cấp I, II, Hương Giang có mặt rất ít ở các chương trình văn nghệ của trường. Lên cấp III, một ngày đẹp trời Giang mới bạo dạn ghé tai mẹ thầm thì: ''Con muốn được hát giống chị Hương, mẹ nghĩ sao?''. Cứ tưởng nói xong sẽ bị mẹ quạt cho một trận nhưng ngược lại Giang nhận được nụ cười nhẹ với câu nói ''Con thử xem, nếu có triển vọng thì được''. Câu nói như chất xúc tác, giúp cô chăm chỉ tập luyện và bạo dạn hơn. Hết lớp 11, Giang thi vào trường Nghệ thuật Quân Đội và đỗ khoa thanh nhạc hệ trung cấp. 

Từ năm thứ 2 trên giảng đường, Giang bắt đầu đi diễn thêm ở các quán bar ở Hà Nội để trau dồi và học hỏi kinh nghiệm. Đầu năm 2004, VTV3 tổ chức cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Giang đăng ký thi và lọt vào vòng 12 người cuối cùng. Sau ''sân chơi'' thú vị ấy, tên tuổi cô được biết đến nhiều hơn, các sô diễn cùng tăng lên theo. Thời gian này, Giang đang tập trung cao độ vào việc thu âm các bài hát để tháng 9 kịp cho ra CD đầu tiên. Khi  VietNamNet báo tin ca khúc Thu tình yêu do Giang thể hiện ở chương trình Bài hát Việt số 2 nhận được giải thưởng của Hội đồng thẩm định cô rất vui. Là một trong 3 vị khách mời tham gia giao lưu vào sáng mai, Giang hứa sẽ trả lời thật nhiều những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, kể cả chuyện tình cảm.

Chỉ mới xuất hiện gần ba năm qua một vài ca khúc được đánh giá có ''chất'' như Bức thư tình đầu tiên, Bài hát cho em, Cánh buồn đỏ thắm cùng việc hòa âm thành công hai album chất lượng: Nhật thực (Ngọc Ðại - Trần Thu Hà) và Vào đời (Hồ Quỳnh Hương), nhạc sĩ trẻ Ðỗ Bảo đã nhanh chóng quen thuộc với khán giả yêu nhạc và được xem là người sáng tác - hòa âm đầy triển vọng của giới nhạc Hà Nội. Rất cá tính, anh từng tuyên bố sẽ từng bước tạo dựng cho thương hiệu Bảo Pop. Với sự chuẩn bị và đầu tư nhiều, album đầu tiên Cánh cung của anh được nhiều người khen ngợi. Phát hành chỉ một tuần, hơn 3.000 CD đã hết sạch, đặc biệt rất ăn khách tại Hà Nội.

Gần đây, Đỗ Bảo liên tục được các nhạc sĩ lớn tuổi hơn như Hồng Đăng, Ngọc Đại, Hà Dũng giao phó đảm nhiệm phần phối khí chính cho các chương trình riêng. Hơn thế, các ca sĩ như Tấn Minh, Tùng Dương, Khánh Linh cũng đã chọn anh để gửi gắm sự tin tưởng vào những album riêng mới. Tiết lộ với VietNamNet Đỗ Bảo cho biết đang lên kế hoặch thực hiện vol 2, vol3 với nhiều điều mới lạ và bất ngờ.

Vị khách mời thứ ba của buổi giao lưu là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Anh từng tốt nghiệp ĐH Luật, ĐH Âm nhạc - Nhạc viện TP.HCM. Năm 1990, anh dành giải nhất cuộc thi ca khúc sinh hoạt của Hội Liên Hiệp Thanh Niên với tác phẩm Nụ cười hồng. Tác phẩm được yêu thích nhất: Phố xa. Những ca khúc dành cho thiếu nhi được trình bày nhiều nhất: Búp bê bằng bông, Mái trường mến yêu. Hiện anh đang giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc (chi nhánh phía Nam). Ngoài ra, nhạc sĩ Quốc Thắng còn kiêm thêm GĐ Trùng Dương Audio - Video, TP.HCM (công ty chuyên sản xuất đĩa nhạc cho thiếu nhi).

Dưới đây là nội dung cuộc giao lưu:

 

 

Soạn: AM 455393 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng

Le Manh Cuong - Nam 30 tuổi - Hanoi:
- Chào nhạc sỹ Lê Quốc Thắng! Tôi rất thích ca khúc Phố xa của anh. Bài hát này có lời hay và nhạc rất đẹp. Đi hát karaoke chúng tôi thường chọn ca khúc này để hát nhưng không bao giờ hát hay như ca sỹ Thùy Dung - vợ của Nhạc sĩ được. Hẳn bài hát này anh sáng tác giành riêng cho nguời bạn đời của mình. Nhạc sĩ có thể kể đôi chút về gia đình hiện nay của nhạc sĩ được không? Chân thành cám ơn.
NS Lê Quốc Thắng: - Trước hết tôi xin cám ơn bạn là người chia sẻ Phố xa. Ca khúc này tôi viết năm 1989, nhân chuyến đi Đà Lạt và tình cờ quen với một thiếu nữ. Cảm xúc bài hát này là tình cảm của một người Sài Gòn đến với vùng núi Cao nguyên. Độc giả thường tưởng lầm là người tình hay người yêu trong ca khúc Phố xa. Bài hát này chỉ là một cảm xúc rất thường tình của người nhạc sĩ.

Ca sĩ Thuỳ Dung là người thể hiện bài hát này mà tôi thích nhất. Nhân đây thông báo với bạn rằng: Thuỳ Dung chưa bao giờ là vợ tôi cả. Tôi và Thuỳ Dung chỉ đồng cảm qua bài hát còn ngoài đời chỉ mới gặp...một lần duy nhất!

Hiện nay tôi đã có gia đình với một bé gái 11 tuổi. Tôi chỉ sáng tác cho "nhà tôi" một ca khúc là Sinh nhật hồng và cho con gái một ca khúc là Búp bê bằng bông.

Chắc bây giờ bạn đã hiểu rõ...chứ tưởng kiểu này nhiều khi gây kẹt cho tác giả Phố xa lắm! Không khéo là "phá xô"  cả hai gia đình đấy nha!

Phu Cuong - Nam - Ha Noi:
- Chào Đỗ Bảo, tối 21/6 mình có đi xem chương trình của NS Hồng Đăng, và nghe các bản phối khí của Đỗ Bảo thấy thú vị quá, (NS Hồng Đăng vốn là người rất kỹ tính trong việc mời người phối khí) xin chúc mừng bạn. Chúc Đỗ Bảo luôn có nhiều tìm tòi sáng tạo trên con đường âm nhạc và dù có người nói thế này thế nọ thì cứ tự tin mà làm việc nhé, bởi người nghệ sĩ NÓI bằng tác phẩm chứ không phải là những câu hàng tôm hàng cá (vì lần trước đọc một ông cũng tên là ...Bảo nói giọng rất ...trịch thượng về Cánh Cung mà mình buồn cười qúa). Thân mến.
NS Đỗ Bảo: - Rất cám ơn bạn Phu Cuong. Mình làm chương trình của nhạc sỹ Hồng Đăng cùng với rất nhiều nhạc sỹ phối khí có kinh nghiệm, qua đó mình cũng phải cố gắng rất nhiều. Nhạc sỹ Hồng Đăng cũng là một người nhạc sỹ mình rất quan tâm. Mình cũng rất hài lòng về chương trình này và rất bất ngờ vì sáng nay đã được trả lời câu hỏi này.

honey - Nữ 25 tuổi - Tp.HCM:
- Chào anh Đỗ Bảo. Em rất thích album Cánh Cung, đặc biệt là bài Bức Thư Tình Thứ Nhất và Bức Thư Tình Thứ Hai. Em có nghe nói là anh sẽ sáng tác thêm bài Bức Thư Tình Thứ Ba, không biết điều này có đúng không? Và nếu đúng thì ai và điều gì là nguồn cảm hứng cho Bức Thư Tình Thứ Ba? Chúc anh luôn vui khoẻ!
NS Đỗ Bảo: - Anh đã viết xong "Bức thư tình thứ 3" nhưng có lẽ bài hát sẽ được phát hành muộn, có thể cuối năm nay hoặc sang năm 2006 trong album Vol.2 của anh. Em đón nghe nhé! Cảm ơn em!

Tuanmania - Nam 21 tuổi - Hà Nội:
- Gửi nhạc sĩ Đỗ Bảo: Em mới được nghe album NgọcAnhOnline và thấy Ngọc Anh có chọn ca khúc "Bài hát cho anh" vào album này bên cạnh ca khúc "tủ" "Anh đã khác xưa" mà Ngọc Anh đã từng thể hiện trong album Cánh Cung. "Bài hát cho anh" đã từng được hát bởi Trần Thu Hà và Khánh Linh và bây giờ là Ngọc Anh, cá nhân em rất thích chị Hà hát trong một chương trình nào đó mà em không nhớ. Còn Khánh Linh rất trẻ trung và nhí nhảnh, nhưng em cảm thấy Ngọc Anh không hề hợp với "Bài hát cho anh" và em biết là sẽ có nhiều người cùng ý kiến với em. Vậy còn anh, anh có cảm thấy dường như chị Ngọc Anh đã "lái" ca khúc của anh đi vào một con đường khác, không đúng ý anh?
NS Đỗ Bảo: - CD "Ngọc Anh Online" anh cộng tác làm phần hoà âm. Những sáng tác của anh được chị Ngọc Anh yêu thích nên chị ấy muốn chọn nó vào album của mình. Anh rất tôn trọng những ý thích của người nghệ sĩ, thường thường anh không can thiệp sâu vào cách thể hiện của ca sỹ. Tuy nhiên, Ngọc Anh cũng là một ca sỹ mà anh đánh giá rất cao. Anh đã nghe CD đó, anh cho rằng đó cũng là một cách thể hiện mới.

Hương Giang - Nữ 30 tuổi - Hà Nội:
- Hương cho biết bí quyết giữ gìn làn da trắng và mịn màng của mình không? Một số ca sĩ hiện nay có xu hướng đi thẩm mỹ viện để ''thay đổi giao diện''.... Bạn nghĩ sao về điều này?

Soạn: AM 455395 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sĩ Lưu Hương Giang

CS Lưu Hương Giang: - Giang chung thuỷ với một loại mỹ phẩm; và luôn đi soi da thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn cho phù hợp với da. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những bí quyết của tự nhiên: ăn nhiều rau quả, uống thật nhiều nước, không thức quá khuya...

Cá nhân Giang chưa bao giờ có ý định đi thẩm mỹ viện. Nếu muốn mình ngày càng đẹp hơn, tốt hơn hết là học cách trang điểm. Giang nhận thấy xu hướng đi thẩm mỹ viện xảy ra đối với giới nghệ sỹ nhiều nước, Giang không dám bình luận gì vì điều này tuỳ thuộc quan điểm mỗi người. Riêng Giang thích vẻ đẹp tự nhiên hơn. Chúc bạn có làn da đẹp như ý muốn.

Đỗ Đan Hoaì - Nữ 20 tuổi - Helsinki-Finland:
- Chào anh Bảo, chắc là anh không nhớ em là ai đâu nhỉ? Em mới sang Phần Lan du học từ đầu năm nay nhưng vẫn thường xuyên cập nhật các thông tin về anh, phải nói là em phục anh vô cùng. Trong hành trang mang sang đây, em chỉ kịp mang một đĩa nhạc duy nhất là Cánh Cung mà anh tặng em, mỗi lần nghe nó, em thấy yêu và nhớ Hà Nội vô cùng! Có rất nhiều người Việt Nam định cư ở đây, không hề biết gì nhiều về âm nhạc VN nhưng đều đã bị Cánh Cung chinh phục và họ đã bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc VN đương đại nhiều hơn. Em muốn hỏi anh một điều: những ca khúc của anh có ca từ đẹp, vậy khi viết một bài hát anh thường đặt lời trước từ những trải nghiệm cuộc sống rồi phổ nhạc hay ngược laị? Anh đã bao giờ nghĩ là sẽ có ngày phổ nhạc cho những bài thơ như chú Phú Quang hay chú Ngọc Đại hay chưa? Anh có còn tiếp tục song hành cùng "Nhật Thực"? Chúc khát vọng của anh sẽ bay thật xa mang trên con đường mà anh đã chọn. Cho em gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác, anh Tiến, anh Sơn và chị Vân, nếu tiện, anh có thể cho em email của anh để liên lạc được hay không?
NS Đỗ Bảo: - Chào Hoài, anh rất vui vì nhận được câu hỏi và những lời động viên của em. Anh chưa nghĩ đến việc phổ thơ trong ca khúc. Anh không có công thức cố định khi viết nhạc. Thông thường nhất là anh viết cả nhạc cả lời cùng lúc. "Nhật thực" có thể coi như anh đã dừng lại. Anh muốn dành thời gian cho những dự định thực sự của riêng mình. Cám ơn em, chúc em thành công và vẫn tràn đầy niềm vui khi xa nhà!

Nguyễn Thành Trung - Nam - Thanh Nhàn, Hà Nội:
- Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng tâm đắc nhất với bài hát nào của mình? Có phải vì nó gắn với một kỷ niệm hay...?
NS Lê Quốc Thắng: - Tôi viết ca khúc rất chậm, bởi những sáng tác của tôi thường gắn liền với cuộc sống và lúc nào cũng mong muốn lấy cái riêng của mình là cái chung của người khác, vì thế những ca khúc tôi viết ra là những hoài niệm.

Nếu nói về tâm đắc thì bài hát nào người nhạc sĩ viết ra cũng làm họ thích thú. Điều quan trọng là ca khúc ra đời có được sự hưởng ứng từ công chúng hay không.

Những bài tôi thích nhất là những bài khi tôi chập chững viết nhạc - những bài này ra đời trong khoảng 1986 - 1990. Như ca khúc viết về thầy cô: Mái trường mến yêu, về tình ca: Phố xa, về nhi đồng: Búp bê bằng bông, về đề tài tuổi hồng: Mưa hè, về sinh hoạt: Nụ cười hồng... 

Nguyễn Thành Trung - Nam - Thanh Nhàn, Hà Nội:
- Chào anh Đỗ Bảo. Sống trong môi trường nghệ thuật lý tưởng hiện nay, anh có cảm thấy mình chưa thực sự xuất sắc?
NS Đỗ Bảo: - Sống trong môi trường nghệ thuật lý tưởng thì chưa đúng đâu, có rất nhiều áp lực trong môi trường nghệ thuật mà bạn cho là lý tưởng nếu chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào. Tuy nhiên, Bảo chưa bao giờ thấy mình thực sự xuất sắc. Còn nhiều mục tiêu nghệ thuật rất cao Bảo phải cố gắng đạt được, mặc dù được sống... trong môi trường nghệ thuật hiện nay. Về vấn đề này bạn có thể tham khảo ý kiến của Bảo ở trang web:
www.dobao.com trong bài "Bàn luận: vấn đề là chúng ta chưa dám sáng tạo". Rất cám ơn bạn về câu hỏi rất hay.

Lý Thị Thanh - Nữ 19 tuổi - Hà Nội:
- Gửi nhạc sĩ Đỗ Bảo: Nhìn thấy anh là em đã... yêu ngay rồi. Bây giờ em phải làm thế nào? Em đã tìm mãi mà không gặp một người giống anh. ''Em nhớ anh, em nhớ anh (ù ú...)...miên man bên trang thư tình gửi đến anh...''
NS Đỗ Bảo: - Đấy là em chỉ nhìn thấy anh thôi, quen anh rồi em sẽ... chán ngay!  

Pham Thieu Anh - Nữ 15 tuổi - Ha Dinh - Thanh Xuan - Ha Noi:
- Hầu như các ca sỹ lên sân khấu đều ăn mặc rất "mát mẻ", nhưng với chị thì hoàn toàn khác hẳn mà vẫn đẹp. Liệu có mộtngày nào đó chị lại giống họ không, hay vẫn giữ phong cách hiện nay?
CS Lưu Hương Giang: - Cảm ơn bạn vì lời nhận xét dễ thương. Giang có style và sở thích thời trang riêng, đơn giản, cá tính và đặc biệt nhấn mạnh các phụ kiện như dây cổ, vòng tay, mũ,... để làm sao phù hợp với bài hát sẽ thể hiện. Giang không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ chạy theo một trào lưu ăn mặc nào không lành mạnh hoặc trái với cá tính mình. Dù sao mình cũng là người Việt, lên sân khấu ăn mặc thời trang nhưng vẫn cần giữ thuần phong mỹ tục.

Trần Quang Khánh - Nam 24 tuổi - Hà nội:
- Chào anh Đỗ Bảo, mặc dù câu này anh được nghe nhiều nhưng tôi vẫn phải nói tôi thật sự bị ấn tượng khi nghe nhạc anh. Tôi muốn hỏi anh tất cả các bài hát trong album Cánh cung anh viết ra trong lúc xuất thần hay có sự suy ngẫm và nghiên cứu kỹ lưỡng?

 

 

NS Đỗ Bảo: - Tôi nghĩ rằng tôi viết ra những bài hát là bởi cảm xúc giây lát và sự lao động tư duy của nhiều năm tháng. Nếu thiếu sự xuất thần cũng sẽ không có tác phẩm hay, song nếu chỉ có sự xuất thần thì vẫn chưa đủ để có những sáng tác có khả năng tồn tại lâu bền trong lòng công chúng. Nói vui, như người uống rượu say có thể có những ý tứ hay một cách bất ngờ nhưng trong lúc say sưa như vậy có thể có rất nhiều điều chưa đúng, chưa hay. Nửa say nửa tỉnh là một trạng thái để sáng tác hay nhất đối với tôi

Nguyễn Thành Trung - Nam - Thanh Nhàn, Hà Nội:
- Tôi từng đọc bài phỏng vấn nhạc sĩ Anh Quân và bài phỏng vấn nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Anh Quân thì cho rằng Việt Nam nên sử dụng ngôn ngữ âm nhạc chung của thế giới, có vậy âm nhạc VN mới có thể vượt qua biên giới. Còn Lê Minh Sơn lại cho rằng, âm nhạc của VN phải mang đặc trưng riêng của VN, và trên thực tế, nhạc của Lê Minh Sơn rất đặc biệt, rất dân ca và cũng rất...Việt Nam. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Và anh lựa chọn cho mình con đường naò?
NS Lê Quốc Thắng: - Theo tôi nghĩ, mỗi dân tộc đều có sắc thái riêng về văn hoá, âm nhạc cũng là một phần văn hoá của từng dân tộc. Từng địa phương một quốc gia thì cũng đã có chất liệu âm nhạc riêng cho vùng của mình. Vì thế nếu ta biết sử dụng chất liệu riêng của mình và "phá cách" bằng những tiết tấu mới, thì theo tôi đó là một ca khúc vừa mang tình hiện đại vừa mang tính truyền thống.

Hiện nay kho tàng âm nhạc dân gian mình rất phong phú, nếu có dịp nào bạn nghe lại thì tôi chắc rằng lúc đó bạn sẽ có những cảm giác rất dễ chịu và đáng trân trọng kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Kiều Cẩm Vân - Nữ 21 tuổi - Ha Nội:
- Chào anh Đỗ Baỏ, em la người cực kì hâm mộ anh. Em đã nghe đĩa Cánh Cung không biết bao nhiêu lần. Nhưng phải thú nhận với anh rằng em chỉ mua đĩa 6000 đ thôi vì sinh viên mà anh. Liệu anh có sẵn sàng chào đón những fan hâm mộ kiểu như em không?.
NS Đỗ Bảo: - Nói thật rằng dù em có mua được CD của anh với giá 1000đ nhưng CD đó hữu ích với em thì anh vẫn cảm thấy rất vui. Anh hiểu rất rõ đời sống sinh viên vì anh cũng đã từng là sinh viên.

Anh rất mừng vì có những người hâm mộ như em, nhưng anh sẽ mừng hơn rất nhiều nếu một ngày em nói rằng công việc của em rất tốt, từ một sinh viên em đã có việc làm và kiếm được tiền, em có thể trang trải cho những niềm yêu thích của mình và thói quen mới của em là không mua đĩa sao chép nữa vì chất lượng của nó rất tồi.

Việt Anh - Nam - Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng:
- Chào chị Giang, em rất thích nghe chị hát, em thấy ở chị có một cái gì đó rất sôi nổi, quý phái và gợi cảm. Chị có cần một nhà tạo mẫu hay một người tư vấn cho mình trước khi xuất hiện trước công chúng không? Và chị có phải mất nhiều thời gian cho sự chuẩn bị ấy?
CS Lưu Hương Giang: - Không biết làm sao hôm nay có rất nhiều người hỏi về cách thức làm đẹp, Giang cảm thấy rất thú vị. Giang không có riêng nhà tạo mẫu nào. Với những chương trình lớn, Giang rất cẩn thận trước khi xuất hiện trước công chúng và tự tìm cho mình người tư vấn. 

Không hẳn là một người cố định cho mọi lần, nhưng Giang cố gắng chung thuỷ với một số ít stylist. Bởi vì như vậy họ sẽ biết được những điểm mạnh, điểm yếu trên khuôn mặt mình và trang điểm, tạo mẫu cho phù hợp, gây dựng cho mình một hình tượng đẹp, cá tính đồng thời phù hợp với những gì mình thể hiện trên sân khấu.

Dao thi hong le - Nữ 26 tuổi - Ha noi:
- Chao Nhac si Do Bao, em da nghe nhieu den anh nhung khong nghi la anh tre nhu vay. Anh co the cho em biet bi quyet nao dan den thanh cong cua anh khong?
NS Đỗ Bảo: - Anh nghĩ rằng bí quyết thành công của mình là sự cố gắng không ngừng. Mọi người đều cố gắng, mọi người đều đang chạy rất nhanh, nếu muôn thành công mình còn phải chạy nhanh hơn nữa. Anh chưa bao giờ hài lòng về những gì mình đã đạt được. Anh luôn luôn phải chạy

Nguyễn Vũ Hoài Anh - Nữ - Cầu Giấy - Hà Nội:
- Người ta thường nói nhạc sĩ lãng mạn nhưng... nghèo. Anh thấy mình có nghèo không? Anh có thể nói qua về công việc PGĐ Trung tâm bảo vệ bản quyền tác phẩm của mình?
NS Lê Quốc Thắng: - Không riêng gì trong giới nhạc sĩ lãng mạn, từ lãng mạn ở đây ý nói những người sống không thực tế, hay ở...trên mây. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống cũng cần như thế để tâm hồn thăng hoa bay bổng, tránh đi những áp lực công việc hàng ngày. Miễn sao lúc mình đang ở trên mây không ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, xã hội.

Cái nghèo và cái giàu đó là một ranh giới khó phân định bởi khi ngước lên và nhìn xuống thì lúc đó mình đang ở giữa.

Bởi thế tôi không cho mình giàu và cũng không hẳn là nghèo. Điều quan trọng là trong cuộc sống sự làm việc hàng ngày gắn với sở thích của mình. Những thu nhập mà mình có được đó là công sức lao động của mình. Sức lao động này nuôi sống được gia đình bản thân thì đó là điểu hạnh phúc nhất.

Hiện nay tôi phụ trách về pháp lý của trung tâm bảo vệ bản quyền phía nam, công việc này là hoà giải giữa nơi sử dụng tác phẩm và nhạc sĩ khi có tranh chấp.

Louis - Nam 24 tuổi - Trung Quốc:
- Chào anh Đỗ Bảo, thật sự em khâm phục anh vì anh là một nhạc sĩ trẻ một nhạc sĩ biết tự khẳng định mình, một tương lai phía trước vẫn đợi anh...em hy vọng một ngày nào đó về VN....ngồi nghe Bức thư tình trong một quán cafe ở HN sẽ gặp được anh ;)
NS Đỗ Bảo: - Anh thì anh mong rằng một ngày nào đó được sang Trung Quốc, nghe thấy "Bức thư tình" trong một quán cafe và tình cờ gặp em ở đó, chắc sẽ thú vị hơn rất nhiều

Trần Văn Khánh - Nam 24 tuổi - 28A Lê Lợi.Q1.TPHCM:
- Chào Anh Đỗ Baỏ....tôi nghe rất nhiều ca khúc của anh..nhưng chưa biết nhiều thông tin về anh!!! Anh có thể nói đôi chút được không?...Anh thấy người nhạc sĩ thời đại ngày nay thì cần hội đủ điều kiện cần và đủ gì?
NS Đỗ Bảo: - Cám ơn bạn, thông tin về tôi có thể tìm thấy trên website:
www.dobao.com hoặc trong các trang tìm kiếm trên Internet. Để trả lời câu hỏi của bạn về nhạc sỹ thời đại ngày nay, tôi nghĩ nhạc sỹ hiện nay hơn bao giờ hết phải có cái nhìn rộng rãi trước âm nhạc đương đại thế giới, ý thức rõ mình là thế hệ nghệ sỹ của thời mở cửa.

Có rất nhiều hành trang phải mang theo không chỉ là kiến thức âm nhạc, tôi chỉ lấy một ví dụ rằng nhạc sỹ thời nay nên có kiến thức về công nghệ thông tin, máy tính, đó là những phương tiện để thực hiện ý đồ âm nhạc trong xu thế hội nhập. Còn rất nhiều không thể kể hết, hẹn bạn ở một cuộc nói chuyện khác nhé!

Vũ thị Phuong Lan - Nữ 23 tuổi - HaiPhong:
- Chào Giang, mình cũng chỉ biết đến bạn thông qua chương trình Sao Mai Điểm Hẹn nhưng thật sự mình rất bất ngờ về lối diễn của bạn có vẻ rất chuyên nghiệp và đầy tự tin, vậy bạn có thể cho mình biết trong cuộc thi đó ai là người mà bạn nghĩ đến khi bước ra sân khấu để lấy lại sự tự tin khi trình diễn? Trong cuộc thi đó mình thấy bạn và Tùng Dương có vẻ rất thân với nhau, bạn có thể bật mí cho khán giả về quan hệ của 2 người? Cảm ơn bạn rất nhiều!
CS Lưu Hương Giang: - Chào bạn. Cảm ơn vì những lời khen của bạn. Trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, trước khi ra sân khấu, người mà mình nghĩ đến nhiều nhất là ba của mình. Ba là người mang lại động lực nhiều nhất cho Giang để đến với nghề ca hát. Ba là một guitarist và khi Giang bắt đầu trở thành một ca sỹ thực thụ, ba đã mất mà chưa được nhìn thấy con gái trưởng thành. Nghĩ về ba cho mình nhiều sức mạnh hơn để tự tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Về quan hệ giữa Giang và Tùng Dương. Đã có rất nhiều người hỏi câu này. Giang rất quý Tùng Dương, hai người chơi thân với nhau từ trước khi thi Sao Mai Điểm Hẹn; đến khi sống và học tập chung trong chương trình, Giang lại càng cảm thấy Tùng Dương dễ mến. Giang và Tùng Dương chỉ là hai người bạn thân và hợp nhau.

Tuấn Hoàng - Nam - Tuần Châu, Quảng Ninh:
- Em rất có ấn tượng với những bài hát mà anh đã sáng tác. Điều gì đã làm chất xúc tác để anh viết nên những bài hát hay như vậy? Đó phải chăng là những cảm xúc thật sự trong anh? Trong tình yêu anh quan niệm như thế nào về từ "mất - còn"? Và cho đến bây giờ anh đã mất những gì, còn những gì trong tình yêu?

Soạn: AM 455399 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng

NS Lê Quốc Thắng: - Cám ơn bạn rất nhiều! Điều hạnh phúc nhất của nhạc sĩ là khi sáng tác ra có người đồng cảm và yêu thích tác phẩm của mình.

Cũng nói thật với bạn, riêng tôi đôi lúc tôi viết những ca khúc theo đơn đặt hàng, nhưng những ca khúc này không nhiều lắm. Có những ca khúc là đơn đặt hàng nhưng cũng có cảm xúc thật, như bài mới nhất mà tôi viết là: Tấm lòng nhân hậu (Ca khúc này do Đài truyền hình Việt Nam đặt hàng vào tháng 12 - 2003 với chủ đề viết về người nghèo - Bạn có thể vào địa chỉ  http://nhacviet.vietnamnet.vn/  để nghe trong thời gian tới nhé?).

Những ý tiếp theo của bạn tôi thấy...lãng mạn quá! Trong tình cảm đôi lứa tôi là người hay chịu thiệt thòi và những thiệt thòi đó chưa hẳn là mất mà có khi là còn...Cái mất đều đã thành ca khúc!

 Tú Linh - Nữ 24 tuổi - Mê Linh, Vĩnh Phú:
- Nghệ thuật thường gây sự tranh cãi với nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng dường như anh có vẻ không khó chịu khi bị chê, vì sao vậy?
NS Đỗ Bảo: - Anh cũng khó chịu chứ  nhưng thực ra anh nghĩ rằng những tranh cãi như hiện nay của số đông thì ít hữu ích hơn những việc làm âm thầm của mỗi cá nhân. Trong nghệ thuật, quan trọng nhất đối với anh là chất lượng sản phẩm, chất lượng sống của tác giả.

Thanh Huyền - Nữ 23 tuổi - 124 Minh Khai, Hà Nội:
-  Trong cuộc sống, có bao giờ nhạc sĩ cảm thấy bế tắc và cô đơn? Em đang như vậy, có ca khúc nào của nhạc sĩ khiến em nhẹ lòng hơn chăng? Nhạc sĩ có chút chia sẻ với em điều gì?
NS Lê Quốc Thắng: - Trong cuộc sống mọi vấn đề đều được hoá giải hết, bạn đừng nên nghĩ rằng mình đang bế tắc và cô đơn. Chắc bạn đang gặp khó khăn về tâm lý. Đó là điều bình thường mà ai cũng gặp. Tôi sẽ tặng bạn ca khúc Mưa nắng Sài Gòn do ca sĩ Quang Dũng trình bày (bạn hãy vào trang  
http://nhacviet.vietnamnet.vn/ để nghe trong thời gian tới nhé).

Sài Gòn hay Hà Nội dù có mưa có nắng nhưng con người vẫn có tính cách nhân hậu và bao dung, chắc có lẽ bài này sẽ giúp em ấm lòng hơn và đó là sự chia sẻ của nhạc sĩ với em. 

Hoàng Vân Anh - Nữ 26 tuổi - Khu tập thể trường Giao Thông:
- Em rất thích những sáng tác của anh "nhẹ nhàng, mà sâu lắng, buồn nhưng tình cảm". Em muốn hỏi anh là "Tại sao những sáng tác của anh lại chủ yếu về sự xa cách của đôi tình nhân. Phải chăng có một nguyên nhân nào đó sâu kín chăng?
NS Đỗ Bảo: - Em đã nghe CD "Cánh Cung" rồi chứ? CD có 11 bài hát trong đó có 5 bài đầu CD viết về những niềm vui, niềm hạnh phúc trong tình yêu. Cũng khoảng chừng ấy bài lại viết về những nỗi buồn. Anh nghĩ tình yêu là có vui và có buồn. Trong sáng tác, anh chủ trương nhìn nhận cái vui cái buồn tự nhiên, không thiên vị cảm xúc nào hơn, qua đó bộc lộ được cái trung thực về tình yêu, ít nhất là đối với anh. 

TomCat - Nam 28 tuổi - Hà Nội:
- Gửi anh Đỗ Baỏ: Anh rất thành công trong sáng tác âm nhạc. Thế nhưng nhạc của anh chưa có màu sắc riêng, ấn tượng như nhạc của Phú Quang, Trịnh Công Sơn... Anh nghĩ sao về điều này. Anh có thể bật mí tâm trạng của anh lúc này được không?
NS Đỗ Bảo: - Thật ra Đỗ Bảo chưa bao giờ so mình với những nhạc sỹ ở tuổi cha ông của mình dù sự so sánh ở một dạng nào. Hy vọng cùng thời gian, âm nhạc của Đỗ Bảo sẽ chinh phục được nhiều người nghe hơn. Tâm trạng của Bảo lúc này rất "tĩnh". Cám ơn anh rất nhiều!

phươngchichi - Nữ 23 tuổi - 243 Khâm Thiên - Hà Nội:
- Anh ơi anh con trẻ, đẹp trai, rất có tài như thế mà lại lấy vợ sớm thế hả anh? Anh có hối hận không? Có tiếc cho thời trai trẻ của mình, khi đang trở nên rất nổi tiếng? Hay chị nhà anh sợ anh nổi tiếng, dễ mất anh nên cưới luôn?? Hi`Hi`.. Xin lỗi chị nhà anh nhé. Chúc anh chị hạnh phúc.

Soạn: AM 455401 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Đổ Bảo

NS Đỗ Bảo: -   Thật sự là anh chưa hối hận gì hết, cũng không tiếc thời trai trẻ của mình lắm. Anh không tiếc vì những gì tối thiểu nên có ở thời trai trẻ thì anh cũng đã có và từng trải qua. Chị nhà sợ mất anh nhưng anh cũng sợ mất chị nhà nên cưới đi cho xong...

Thanh Thủy - Nữ 28 tuổi - Tp.Hồ Chí Minh:
- Hương Giang thân mến, chị đã được nghe mẹ em, chị gái em hát từ những ngày còn ở Nam Định. Em đã được thừa hưởng ở những người thân giọng hát, phong cách và sắc đẹp, những tố chất (theo chị) là cần thiết cho 1 ca sĩ. Chị thấy em và Thiên Hương trong phong cách biểu diễn và giọng hát của mình còn thiếu chất "lửa", điều mà chị luôn cảm nhận được khi nghe mẹ em, CS Thanh Hòa hát. Với chị gái LTH của em thì khác, song với em, giọng hát thiên về rock, thì chất "lửa" như mẹ em chưa có. Em có nghĩ rằng người thầy gần gũi em nhất chính là mẹ không? Vì một vài người, ngay cả chị, khi nghe em hát ở SMDH, vẫn ngầm so sánh em với những người thân ấy. Chị chúc em và chị gái LTH thành công hơn nữa trong sự nghiệp (con gái Nam Định mà!)
CS Lưu Hương Giang: - Giang cũng cảm thấy giọng hát của mình còn phải học tập ở Mẹ rất nhiều. Giang đang cố gắng nỗ lực học tập để mỗi lần xuất hiện trước sân khấu, chị và khán giả sẽ thấy Giang đã khác và tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn "con gái Nam Định" nhé! hihi

Lan - Nam 24 tuổi - Nam Dinh:
- Toi hoc cung voi ca hai chi em Huong va Giang tai truong Tran Hung Dao. Toi rat thich nghe hai ban hat bai hat truyen thong ve truong do nhac si Nguyen Ti­en sang tac. Neu co loi moi ve truong xua hat vao mot dip le nao do cac ban co san sang bo nhung show dien catxe cao de ve ND hat mien phi khong?
CS Lưu Hương Giang: -Chào bạn. Mái trường Trần Hưng Đạo là nơi rất gắn bó của Giang và chị gái. Trước đây Giang cũng đã được hát bài hát truyền thống của trường của NS Nguyễn Tiến và mỗi lần nghe lại bài hát này, Giang cảm thấy rất cảm động và nhớ trường xưa. Nếu được về trường cũ hát, Giang rất sẵn sàng.

Kieu thi hai Van - Nữ 30 tuổi - Thai Ha - Ha Noi:
- Chao nhac si Do Bao, ca nha toi dac biet la may co em gai rat thich nhac cua anh, chung toi da phai di tim mua dia Canh Cung mot cach rat kho khan. Nhan mot lam di cong tac mien Nam toi dinh tang mot nguoi ban dia do nhung luc ca Sai Gon ma toi cung khong tim thay, rat tiec. Co the la dia da duoc ban het hoac la nhac cua anh chi phu hop voi nguoi Bac. Toi biet anh con rat tre, vay von song cua anh tu dau de anh co the sang tac nhung bai hat rat hay va di vao long nguoi nhu vay? Gan day loi cac bai hat tre thuong nong can va toi nghia, nhung nhung bai hat cua anh thi khong, toi rat thich dac biet nhung bai hat nhu: La thu tinh thu hai, Dieu ngot ngao nhat, Canh cung... Bao gio thi anh ra dia moi? Gia dinh toi se la fan cua anh day!
 NS Đỗ Bảo: - CD được phát hành trên toàn quốc nhưng chủ yếu bán nhiều ở những thành phố lớn. Cũng có những thời gian CD chưa kịp tái bản, có lẽ chị đã đi tìm CD vào những thời điểm đó. CD Vol.2 của tôi phải rời sang 2006.

Năm nay Bảo tập trung vào CD song ca của Tùng Dương - Khánh Linh và CD Vol.2 của ca sĩ Tấn Minh trong đó có nhiều sáng tác của Đỗ Bảo. Hy vọng rằng đó sẽ là những sản phẩm tốt của năm nay. Đỗ Bảo bắt đầu sự nghiệp của mình từ rất nhỏ tuổi, được làm việc với rất nhiều người lớn tuổi hơn, trong đó có rất nhiều người tài năng, có vì vậy mà Bảo..."già" trước tuổi. Rất cảm ơn chị!

Trần Kim Phượng - Nữ 25 tuổi - Minh Khai_ Từ Liêm_Hà Nội:
- Chào Hương Giang, mình biết đến bạn ở cuộc thi SMĐH, bạn hát rất hay và đã để lại ấn tượng cho mình. Cho mình hỏi một câu là: Sau cuộc thi SMĐH cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không? Bạn đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào cho phù hợp? Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn luôn mạnh khỏe để chuẩn bị phát hành album mới nhé!
CS Lưu Hương Giang: - Sau cuộc thi SMĐH, cuộc sống của Giang cũng như tất cả mọi người tham gia có khá nhiều thay đổi. Riêng phần Giang nhận được nhiều lời mời cộng tác của các công ty băng đĩa nhạc và sự nghiệp ca hát có được nhiều cơ hội lựa chọn hơn.

Rất bận nhưng cũng rất vui, đầu tiên thì hơi lúng túng xem mình phải làm sao để sắp xếp công việc cho ổn thoả và hiệu quả. Mình cũng đang hết sức nỗ lực để tập trung đầu tư cho album đầu tay. Hy vọng bạn và khán giả sẽ ủng hộ.

Nhân Thành - Nam 27 tuổi - Dong Nai:
- Khi các nhạc sĩ trẻ thích sáng tác những ca khúc thị trường và dòng nhạc này đang lên ngôi, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng có cảm giác như thế nào?
NS Lê Quốc Thắng: - Mỗi người đều có sở thích riêng của mình, trong âm nhạc có thể bài hát này hay với người này nhưng không hay với người khác, mình không thể đánh đồng những nhạc sĩ trẻ.

Riêng tôi, tôi rất ấn tượng với các em, như Vũ Quốc Việt, Nguyễn Nhất Huy, Hoài An, Quốc An...các em này còn rất trẻ, nhưng ca khúc của họ cũng đã đến được với công chúng yêu nhạc. Việc "lên ngôi" những dòng nhạc thị trường hiện nay chắc bạn đang... tưởng tượng mà thôi.

Công việc tôi hiện nay cũng thường xuyên hay đi chấm thi trong các Hội diễn của Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong các cuộc thi, rất rất nhiều bạn trẻ hát lại những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng.

Trong một lần anh có hỏi nhóm nữ thí sinh hát bài Cô gái mở đường là tại sao không chọn những ca khúc mới, sôi động hiện nay, mang yếu tố thị trường thì họ trả lời rằng: "Chúng em không thích loại nhạc hiện nay bởi âm nhạc và ca từ na ná nhau, còn bài tụi em thể hiện vẫn mang tính sôi động, giai điệu và ca từ rất hài hoà, làm cho tụi em biết được sự hy sinh của thế hệ đi trước".

Lê Thị Tuyết Dung - Nữ 22 tuổi - Hà Nội:
- Em theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu và thấy rằng không những anh nói chuyện rất có duyên mà còn khéo léo nữa. Em thấy những ca khúc về tình yêu của anh rất sâu lắng, nhiều khi nghe mà như đó chính là cảm xúc của chính em vậy. Em muốn hỏi rằng anh có mất nhiều thời gian để sáng tác những bài hát đó? Những cảm xúc yêu trong anh khác nhau như thế nào với các bức thư tình?
NS Đỗ Bảo: - Anh mất rất nhiều thời gian để sáng tác một bài hát. Anh cũng không tin rằng mình có thể viết một tác phẩm hay chỉ trong một buổi chiều. Anh thường nghe đi nghe lại sáng tác của mình trong một thời gian dài, trong nhiều tâm trạng khác nhau, chỉnh sửa cho tới khi gần như bằng lòng tuyệt đối rồi mới thu âm và phát hành tác phẩm của mình. Ngay cả khi đã làm kỹ lưỡng như vậy nhưng khi bài hát đã thuộc về công chúng thì tác giả của nó, người rất hiểu đứa con tinh thần của mình, vẫn còn tìm thấy những điều chưa hài lòng.

Dao Thanh Hung - Nam 50 tuổi - T/p Hồ Chí Minh:
- Truớc đây tôi rất yêu nhạc VN tuy nhiên bây giờ điều đó đã không còn thấy thích nghe nữa vì bản nhạc nào cũng có cái gì đó quá giống nhau, từ giai điệu cho đến ca từ. Có bao giờ anh sáng tác hay edit bằng máy tính?
NS Đỗ Bảo: - Đỗ Bảo thường xuyên làm việc với piano, đàn keyboard và máy tính... Những công cụ như vậy cho đến hiện nay là không thể thiếu để sáng tác và phối khí. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn rằng máy tính là thứ có thể sáng tác âm nhạc thay con người. Điều này xảy ra bởi trên thế giới cũng như ở VN có quá nhiều tác phẩm lạm dụng công nghệ tin học. Một khi máy móc bị lạm dụng thì âm nhạc thiếu tâm hồn. Chuyện những giai điệu và ca từ na ná như nhau thì hoàn toàn có thể suy xét đến khả năng âm nhạc và văn học của tác giả mà thôi.

 JB. Vo Viet - Nam 42 tuổi - Genve- Thuy Si:
- Chao Nhac Si LQT. Toi la ban hoc cung lop 7LHA khoa luat voi Nhac Si Thang va Pham Tran Hao tai DHTH truoc kia, nay toi da dinh cu tai Thuy Si....Toi muon co nhung hop tac ve am nhac voi nhac Si, vay bang cach nao de toi co the lien lac rieng voi nhac si trong thoi gian som nhat? Xin cam on.. JB. Vo Viet.
NS Lê Quốc Thắng:  - Chào bạn Nam, bạn bè mình cách xa nhau cũng khá lâu, nay tụi mình phải cảm ơn VietNamNet đã tạo cơ hội cho bọn mình được gặp lại.

Cách đây một tuần Thắng có gặp lại một số anh em trong lớp Đại học Luật của mình. Mỗi người mỗi việc, hầu hết trong lớp Luật của mình đều làm công việc mà đã được đào tạo. Riêng Thắng sau khi tốt nghiệp Luật có học thêm Đại học âm nhạc nghành sáng tác và cũng rất hạnh phúc là hai nghành được đào tạo được làm hai công việc khác nhau (phụ trách pháp lý cho trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - chi nhánh phía nam). Hiện nay email của Thắng là: nslqthang@yahoo.com. Nam hãy liên lạc qua địa chỉ này để tâm sự nhiều hơn nhé.

đào thị loan - Nữ 19 tuổi - lớp Dược k1b trường đại học y khoa thái nguyên:
- Chào chị Lưu Hương Giang. Em được biết chị qua SMĐH nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy chị lọt vào đêm chung kết. Qua VietNamNet em muốn hỏi chị môt vài điều: Khi theo nghề ca hát có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi hay chán nản về công việc của mình không vì em nghĩ là không có việc gì là thành công ngay từ đầu cả; trong qúa trình khổ luyện ấy chị có hối hận về lựa chọn của mình không? Một câu hỏi nữa với chị là: Các cụ nhà ta ngày xưa có câu "xướng ca vô loài" - tất nhiên đó là quan niệm rất phong kiến rồi - nhưng chị đã từng bị chê trách hay mặc cảm gì về nghề nghiệp của mình chưa mặc dù đã được gia đình và bàn bè tận tình ủng hộ và giúp đỡ? Em rất hâm mộ chị, chúc chị thành công trong sự nghiệp va đạt được những mơ ước trong cuộc sống.

Soạn: AM 455403 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sĩ Lưu Hương Giang

CS Lưu Hương Giang: - Đúng là đôi lúc Giang cũng cảm thấy mệt mỏi có quá nhiều áp lực trong nghề ca sỹ. Để trở thành một ca sỹ thành công trong thị trường ca nhạc hiện nay, không chỉ cần hát hay mà còn rất nhiều yếu tố, và thật bất công khi những yếu tố đó lại là những yếu tố ngoài năng lực.

Tất cả các ca sỹ hẳn ai cũng từng bị chê trách điều này điều khác, bởi họ là người của công chúng. Điều đó không tránh khỏi, nhưng quan trọng là mình biết vượt qua. "Xướng ca vô loài" là quan niệm xưa, ngày nay ca sỹ và đời sống riêng tư của họ cũng được khán giả cảm thông và không có con mắt kỳ thị như xưa. 

 tran phuong vu - Nam 27 tuổi - TP.Tuy Hoa:
- Hiện nay nhiều ca khúc sáng tác mới chưa đăng ký bản quyền đã bị công chúng đánh cắp. Vậy theo anh Đỗ Bảo có nên để ca khúc của mình cho công chúng thể hiện mà không mang lại lợi nhuận không?
 NS Đỗ Bảo: - Tôi nghĩ rằng những sinh hoạt văn nghệ phổ thông của công chúng trong đó có nghe, biểu diễn, bàn luận không có tính chất tiêu cực nào mà phải gọi là "đánh cắp". Nghệ sĩ sáng tạo cuối cùng cũng để dành cho những sinh hoạt văn nghệ của công chúng như vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng công chúng hôm nay và tương lai đang ngày càng có ý thức khi sử dụng những tác phẩm nghệ thuật để hữu ích cho mình song vẫn trả về ích lợi cho người nghệ sĩ, thúc đẩy được sự lao động nghệ thuật ở người nghệ sĩ.

 Meo Con - Nữ 24 tuổi - Ha Noi:
- Chào anh Bảo, em đã nghe album Cánh cung của anh không biết bao nhiêu lần vì em như tìm thấy mình trong đó. Cảm ơn những câu chuyện nhỏ về tình yêu của anh đã giúp em có được "điều ngọt ngào nhất" :x. Em mong anh hãy luôn vững tin đi tiếp con đuờng âm nhạc anh đã chọn lựa vì bên cạnh anh luôn có những khán khả yêu nhạc thực thụ ủng hộ anh. Chúc anh luôn hạnh phúc và viết thêm nhiều bài hát nối liền trái tim của những tâm hồn đồng cảm.
NS Đỗ Bảo: - Qua những điều em nói, anh rất vui. Anh sẽ cố gắng để không phụ lòng những khán giả yêu nhạc thực thụ.

 nguyễn đức hiệp - Nam 28 tuổi - hà nội:
- Hương Giang quả thật có khuôn mặt rất xinh xắn và ấn tượng, với làn da trằng gợi cảm như làn da em bé, giọng hát thì thực sự là có chất.Anh muốn hỏi em một câu hiện giờ em đã có bạn trai chưa? Có thể cho anh số di động hoặc địa chỉ email của em được không?
CS Lưu Hương Giang: - Anh chắc hẳn là một người rất vui tính. Hiện tại Giang đang cố gắng dồn tâm sức cho sự nghiệp của mình, vì nghề ca sỹ chỉ có một giai đoạn rất là ngắn, cần có chiến lược riêng để tận dụng mọi cơ hội mới hy vọng đạt tới thành công. Còn về chuyện tình cảm, hy vọng thời gian tới Giang sẽ tìm được một "chàng hoàng tử" vui tính... như anh! Email của Giang là:
CatherineGiang@yahoo.com

loveMusic - Nam 18 tuổi - HÀ NỘI:
- Chào ca sĩ LƯU HƯƠNG GIANG, có thể nói việc đoạt giải ca khúc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn đối với bạn là một điều đáng mừng, con đường bước vào thị trường âm nhạc sẽ rộng mở hơn đối với bạn. Vậy bạn có thể cho mình biết hiện nay trong giới showbiz VIỆTNAM thì MỸ TÂM là nhân vật hàng đầu, bạn nghĩ gì về sự nghiệp của cô ấy? Bạn có muốn mình sẽ thành công như cô ấy?
CS Lưu Hương Giang: - Giang thấy Mỹ Tâm có giọng hát rất hay và chắc hẳn chị ấy đã nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp. Làm ca sỹ, ai cũng mong muốn đạt tới đỉnh cao thành công như chị Mỹ Tâm. Đúng là nhận giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật trong Bài hát Việt tháng này thì cơ hội sẽ mở rộng hơn đối với Giang. Còn hiện tại Giang chỉ biết làm hết sức mình, hy vọng ở một tương lai tốt đẹp và gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

 bui bao ngoc - Nữ 20 tuổi - hanoi:
- Chào nhạc sĩ Đỗ Bảo, em rất thích nghe nhạc của anh, gần đây em rất thích ca khúc "Cánh buồm đỏ thắm" song ca Lê Hiếu, Trần Thu Hà. Đây là bài hát hay nhưng em thấy có vẻ không được quảng bá rộng rãi. Em hy vọng là trong album mới của anh sẽ có có và những bài hát hay và mới khác
NS Đỗ Bảo: - Bài hát này anh có dự định sẽ thu âm trong CD Vol.2 của mình một version mà anh sẽ tập trung rất nhiều cho nó. Lê Hiếu và Trần Thu Hà có một cách thể hiện riêng, nhưng khi anh viết bài hát này thực sự anh đã hình dung một cách thể hiện khác. Anh được rất nhiều người hỏi về bài hát này và bày tỏ sự chờ đợi. Hy vọng bản thu âm trong CD Vol.2 sẽ quảng bá rộng rãi được bài hát này. Rất cám ơn em! 

 Lê trí Tín - Nam 30 tuổi - 100/1 nguyễn đình chiểu, quận 1, tphcm:
- Chào NS Lê Quốc Thắng, ca hát cũng là một hoạt động nghệ thuật nhưng hiện nay tình hình ca nhạc của chúng ta theo một xu huớng có lẽ là không có chiều sâu lắm. Anh nghĩ thế nào với việc hiện nay các ca sĩ chỉ chú tâm vào những bài hát khô khan, không mang nhiều ý nghĩ và phong cách biểu diễn thì dễ gây xì-căng-đan thậm chí có nhiều ca sĩ cố tình gây nên những xì căng đan dó để đánh bóng tên tuổi???
NS Lê Quốc Thắng: - Ca hát ngoài hoạt động nghệ thuật còn mang tính giải trí, thưởng thức nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng yêu âm nhạc. Những ý kiến của bạn chắc chắn được nhiều người hưởng ứng. Khác với những năm về trước ca sĩ trước khi thực hiện thu âm hoặc công diễn thường được một nhạc sĩ biên tập bài hát cho ca sĩ đó làm sao cho phù hợp chất giọng, cao độ, kể cả ý đồ hoà âm phối khí. Còn hiện nay các ca sĩ thường hát theo ý thích của mình.

Theo tôi nghĩ các ca sĩ trẻ hiện nay cố tình gây ra những xì căng đan để đánh bóng tên tuổi có nhưng không nhiều. Nhưng nghệ thuật công chúng sẽ là vị giám khảo trung thực nhất và đánh giá những tác phẩm, ca sĩ trong đó có bạn.

 TRAN DUY HUNG - Nam 23 tuổi - HANOI:
- Trong mot gia dinh bo me va chi deu la nguoi hoat dong trong linh vuc nghe thuat nhu vay thi chac HUONG duoc moi nguoi trong gia dinh minh ung ho lam? Theo HUONG thi con duong nghe thuat se di theo HUONG mai ca cuoc doi khong hay co y dinh nao theo duoi mot con duong ngoai nganh nghe thuat khac? Neu co, thi la linh vuc gi vay?
CS Lưu Hương Giang: - Thực ra, như giới thiệu trong bài dẫn của VietNamNet, chắc bạn cũng đã biết cả gia đình Giang làm nghệ thuật. Nhưng bản tính Giang hơi yếu đuối nên trước đây bố mẹ cũng muốn hướng cho Giang một nghề nghiệp ổn định phù hợp với tính cách của Giang. Nhưng từ nhỏ Giang đã thích ca hát, và vì lòng yêu nghề nên Giang đã quyết tâm theo nghiệp hát, đến nay Giang cảm thấy hài lòng vì lựa chọn của mình. Nghề ca sỹ thực sự gắn bó với Giang, hiện tại Giang chưa có ý định theo con đường nào khác. Còn về tương lai thì chưa nói trước được điều gì.

 Truc Mai - Nữ 32 tuổi - TPHCM:
- NS Lê Quốc Thắng ơi, em rất thích những bài hát thiếu nhi của anh. Chắc là anh yêu trẻ em lắm nên mới sáng tác được như vậy. Theo anh, sáng tác cho trẻ em khó hay cho người lớn khó?
NS Lê Quốc Thắng: - Trong số gần 200 ca khúc anh viết về những đề tài rất khác nhau thì trong đó ca khúc về thiếu nhi đã chiếm...140 ca khúc. Trước đây, thời còn trẻ, công việc thường nhật của anh là phụ trách phong trào thanh thiếu nhi cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên quận Bình Thạnh.

Chính công việc thường ngày đó đã giúp anh viết được rất nhiều những ca khúc về thiếu nhi. Bên cạnh đó để tài nhạc tuổi hồng anh cũng viết được khoảng chục bài. Em có thể vào trang Nhạc số của ViệtNamNet để nghe trong thời gian tới.

Cái khó viết cho nhạc thiếu nhi là giai điệu, tiết tấu và nội dung làm sao cho phù hợp tâm lý trẻ em. Muốn thế mình phải nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình và thường xuyên có những hoạt động gắn liền các đội nhóm sinh hoạt trong nhà thiếu nhi.

 Việt Anh - Nam - Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng:
- Bạn tôi bảo Hương Giang đáng yêu vì rất chân thành, chân thành với cả những điều mình biết và không biết. Còn Hương Giang, có khi nào cảm thấy rằng sự chân thành cũng là một thiệt thòi không?
CS Lưu Hương Giang: - Đối với Giang, sự chân thành sẽ đem tới nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Giang không đòi hỏi người khác phải chân thành với mình, nhưng quan niệm của Giang là hãy luôn tự biết chân thành với người khác trước nếu muốn người ta chân thành với mình. Đôi lúc điều này cũng đem lại những thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng đó là bản tính của Giang mất rồi.

 Le Thi Thu Hien - Nữ 27 tuổi - Thanh Xuan - Ha Noi:
- Chao anh Le Quoc Thang! Duoc biet anh tot nghiep 2 truong dai hoc Luat va Am nhac, em muon hoi anh tai sao anh lai chon con duong am nhac cho minh, con tam bang luat su cua anh thi sao? Moi sang tac cua anh deu co mot cai ten nghe rat la va khoi day tri to mo cua nguoi nghe, moi lan sang tac anh co phai mat nhieu thoi gian de chon tieu de cho tac pham cua minh khong? Chuc anh thanh dat nhieu hon nua.

Soạn: AM 455405 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng

NS Lê Quốc Thắng: - Mặc dầu anh được đào tạo hai nghành khác nhau. Nhưng cả hai nghành đều đang hỗ trợ cho công việc hàng ngày cuả anh.

Khi anh sáng tác tựa đề bài là sự thể hiện nội dung tác phẩm của anh vì thế mỗi bài hát đều có tâm trạng khác nhau. Còn việc tạo tò mò cho người thưởng thức thì chỉ có em là khán giả đầu tiên đặt câu hỏi làm anh vui ...vui.

Anh cũng xin đính chính rằng, anh là Luật gia của Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi anh sinh hoạt về các vấn đề pháp luật. Ngoài ra anh còn tư vấn pháp lý cho dân nghèo tại địa phương nơi anh cư trú. Còn đối với nhạc sĩ khi cần có yêu cầu để anh bảo vệ họ trước nơi sử dụng tác phẩm, anh là người luôn ân cần và nhiệt tình để bảo vệ những "đứa con tinh thần của họ".

Cám ơn lời chúc của Hiền! Chúc em nhiều sức khoẻ và thành đạt trong cuộc sống!

Thời gian giao lưu đã kéo dài hơn 2h30', các vị khách mời tuy rất hào hứng muốn trả lời hết các câu hỏi thú vị của độc giả VietNamNet nhưng họ lại rất bận cho buổi tập Bài hát Việt (số tới) ngay trong chiều nay. Chúng tôi sẽ chuyển các câu hỏi còn lại cho các vị khách mời để các bạn tiện trao đổi bằng thư riêng. Xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia chương trình này.

  • VietnamNet
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khi ca sĩ tự làm mới hình ảnh (22/06/2005)
Mỹ Linh: Làm một vài thứ "ra trò" cho tuổi 30 (20/06/2005)
Lưu Thiên Hương: Tôi thích hát nhạc của mình hơn (19/06/2005)
Kết quả bình chọn Bài Hát Việt số 2 (18/06/2005)
Bể show Đại nhạc hội mùa hè lần 10 tại San Jose (17/06/2005)
Ca nương Bạch Vân: Cái duyên tiền định đã chọn tôi! (17/06/2005)
Ca sĩ hải ngoại nào chưa đóng thuế? (16/06/2005)
NS Hà Dũng: Đời tôi chẳng có thứ gì đem bán được... (16/06/2005)
Ca sĩ Lâm Vũ và giấc mộng live show bất thành (16/06/2005)
Hiền Thục: “Tôi không muốn cưa sừng làm nghé” (16/06/2005)
Hội thảo 30 năm nhạc Việt (14/06/2005)
Hip hop và những cú ''sốc'' cho văn hoá Việt (13/06/2005)
"Phép cộng" trong Dương Thụ - Im lặng (13/06/2005)
Ngọc Anh: "3A ám ảnh tôi lạ lùng" (12/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang