|
Ngôi nhà cổ số 115 Nguyễn Thái Học (Hội An) vừa được Nhật Bản giúp trùng tu nguyên trạng. |
(VietNamNet) - Trung tâm Bảo tồn Di tích di sản Quảng Nam cho biết, từ năm 1990 đến nay, các trường đại học và tổ chức của Nhật Bản phối hợp với tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khảo sát kiến trúc, vẽ hiện trạng kiến trúc trên 200 di tích tại khu phố cổ Hội An.
Ngoài ra, các tổ chức của Nhật còn tiến hành đào thám sát khảo cổ học tại 10 điểm, khảo cổ tàu đắm tại Cù Lao Chàm và tài trợ hơn 50.000 USD để nghiên cứu văn hoá Sa Huỳnh tại Hội An. Trong thập niên qua, Nhật Bản cũng đã tài trợ hơn 4 tỉ đồng và cử hàng chục chuyên gia sang Hội An để tư vấn, giám sát trùng tu 12 di tích, gồm 10 nhà cổ và 2 mộ cổ. Gần đây, hàng chục sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Nhật Bản đã chọn Hội An để nghiên cứu về văn hoá cổ khu vực Đông Nam Á.
Hội An được đánh giá là địa phương của Việt Nam đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá rất hiệu quả với Nhật Bản. Từ sự hợp tác này, tổ chức UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tặng Giải thưởng “Dự án kiệt xuất về bảo tồn khu phố cổ Hội An” cho Nhật Bản và Việt Nam.
Được biết, sau 400 năm kể từ khi người Nhật bắt đầu đến buôn bán tại Hội An, ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích, di tích vật thể và phi vật thể liên quan đến việc cư trú của người Nhật và những mối quan hệ Việt - Nhật!
|