|
Nhà văn Ngô Tất Tố. | Lần đầu tiên gia đình nhà văn Ngô Tất Tố đã công bố những số liệu chính xác và đáng kinh ngạc về khả năng lao động và sáng tạo của ông: 1.415 bài báo đã được in, trong đó có 150 tác phẩm in thành sách, chưa kể khoảng hơn 1.000 bài báo và gần 500 kỳ báo đăng truyện dài. Như vậy, so với số lượng tác phẩm của Ngô Tất Tố được công bố sau 1954, đã phát hiện thêm khoảng 1.000 tác phẩm từng được công bố từ những năm 1920-1945 bị thất lạc nay đã tìm lại được.
Ngày 4/6, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã làm lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn - nhà báo Ngô Tất Tố. Ông sinh năm 1893 tại thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm,(tỉnh Bắc Ninh cũ), nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Là một trí thức Việt Nam tiêu biểu với vốn nho học uyên thâm và bản lĩnh văn hóa ưu việt, ông vừa bốc thuốc chữa bệnh vừa dạy học để tự học thêm chữ quốc ngữ và tiếng Pháp để có thể viết văn, làm báo.
Được biết đến như một trong những nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945 với các tác phẩm nổi tiếng: Tắt đèn, Lều chõng, Việc làng..., nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố còn là một nhà khảo cứu xuất sắc về phong tục. Đặc biệt, ông đã viết hàng ngàn bài báo về các mặt của xã hội thuộc địa nửa phong kiến đầu thế kỷ 20 đăng trên khoảng 30 tờ báo với hơn 20 bút danh.
Trong suốt cuộc đời, Ngô Tất Tố (Giải thưởng Văn học Hồ Chí Minh đợt I) nổi tiếng là tấm gương tự học để không chỉ trở thành một nhà văn, nhà báo có tài mà còn là một dịch giả có nhiều đóng góp không nhỏ vào nền văn học nước nhà.
(Theo Tuổi Trẻ) |