,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1204612
Bại trận, Hull & Sunderland vẫn trụ hạng thành công
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 38 Premiership:

Bại trận, Hull & Sunderland vẫn trụ hạng thành công

Cập nhật lúc 00:04, Thứ Hai, 25/05/2009 (GMT+7)
,

 Đều chung cảnh thua trận trước hai "ông lớn" M.U & Chelsea trên sân nhà, nhưng cả Hull City lẫn Sunderland đều thoát hiểm gang tấc, vì các đối thủ xếp dưới họ cũng phải hứng chịu thất bại, tối 24/5.

>> Newcastle & Boro nói lời chia tay Premiership

Tung ra sân đội hình gồm hầu hết cầu thủ dự bị, ĐKVĐ M.U vẫn chứng tỏ được quyền uy khi vươn lên dẫn trước từ sớm nhờ pha làm bàn tuyệt đẹp của Gibson. Suốt quãng thời gian còn lại, CĐV Hull sống trong nỗi thấp thỏm lo âu.

Hull thi đấu bế tắc trước "bầy Quỷ trẻ" đến từ thành Manchester - Ảnh: Getty

Tất cả chỉ vỡ òa khi hay tin, ở hai trận đấu cùng giờ, cả Boro và Newcastle đều bại trận. Chính vì thế, dù thua "Quỷ đỏ", nhưng thầy trò Phil Brown vẫn ngập tràn niềm vui, bởi Hull đã trụ hạng thành công.

Kết quả

Hull City 0-1 Man Utd
Gibson 24’
Arsenal 4-1 Stoke
Beattie 10’ (phản lưới), Van Persie 16’ (pen), 41’, Diaby 18’ - Fuller 31’ (pen)

Aston Villa 1-0 Newcastle
Duff 37’ (phản lưới)
Blackburn 0-0 West Brom
Fulham 0-2 Everton
Osman 45’, 88’
Liverpool 3-1 Tottenham
Torres 31’, Hutton (phản lưới) 64’, Benayoun 82’ - R.Keane 78’

Man City 1-0 Bolton
Caicedo 3’
Sunderland 2-3 Chelsea
Richardson 53’, Jones 90’ - Anelka 47’, Kalou 74’, A.Cole 86’
West Ham 2-1 Middlesbrough
C.Cole 33’, Stanislas 58’ - O’Neill 50’

Wigan 1-0 Portsmouth
Martinez 26’

Có lợi thế sân nhà, nhưng dường như sức ép trong "vòng đấu sinh tử" khiến các cầu thủ Hull City chơi khá lúng túng trước dàn cầu thủ trẻ bên phía nhà ĐKVĐ. Quãng 20 phút đầu tiên, nhịp độ trận đấu diễn ra chỉ đạt mức trung bình và không có nhiều tình huống đột biến.

Tuy nhiên, phút lóe sáng của Darron Gibson đã phá vỡ thế bế tắc trận đấu. Nhận bóng từ đồng đội chếch bên góc trái, tiền vệ 21 tuổi người CH Ireland tung ra cú "đại bác" sấm sét, đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới cao, không cho Myhill cơ hội cản phá.

Kể từ thời điểm này, cuộc đấu dần trở nên sôi nổi khi Hull buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, các pha phối hợp bên phía đội chủ sân KC khá rời rạc và tự phát. Họ thường xuyên nhồi bổng vào vòng cấm để Turner dâng cao đánh đầu.

Phía đối diện, các học trò Sir Alex thi đấu với tâm lý thoải mái nên bình tĩnh tổ chức được nhiều đợt phản công nguy hiểm. Riêng "Kiko" Macheda có hai cơ hội ngon ăn, nhưng tiền đạo gốc Italia đều dứt điểm không thành công. Welbeck cũng hoạt động rộng, thường xuyên uy hiếp khung thành Boaz Myhill.

Cuối hiệp một, nhận được tin Newcastle vừa để thủng lưới trên sân Villa Park, Hull đá hưng phấn hơn và cố gắng gia tăng sức ép về phía cầu môn đội khách. Phút 36, Geovanni nhả bóng lại cho Dawson băng lên từ tuyến hai sút trái phá, buộc Kuszczak phải tung người đấm bóng đi hết đường biên ngang.

Niềm vui của các cầu thủ Hull sau khi trụ hạng thành công - Ảnh: AP

Đầu hiệp hai, Garcia tạt khá thuận lợi vào vòng cấm địa để Bamrby lẻn xuống đánh đầu cận thành. Mặc dù vậy, Kuszczak đã ra khép góc và hóa giải thành công. Quãng thời gian tiếp theo, Hull bế tắc trong khâu tấn công, bởi các miếng đánh dễ bị bắt bài.

Trong khi đó, những Macheda, Welbeck hay Gibson thi đấu năng nổ, không ít lần gây sóng gió về phía khung gỗ chủ nhà. Thời gian càng trôi về cuối, Hull đẩy cao tốc độ nhanh hơn, nhưng các chân sút áo sọc vàng - đen không thể xuyên phá hàng thủ áo đỏ.

Sau hồi còi kết thúc trận đấu ít giây, bốn góc khán đài sân KC rộn vang tiếng hò reo ăn mừng, bởi Newcastle & Boro cùng đồng loạt thất bại. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù thua "Quỷ đỏ", Hull vẫn sẽ tiếp tục ở lại Premiership chinh chiến mùa sau.

Đội hình ra sân:

Hull: Myhill, Ricketts, Turner, Kilbane, Dawson, Garcia (Cousin 81’), Marney, Boateng, Barmby (Mendy 68’), Geovanni (Folan 54’), Fagan.
Man Utd: Kuszczak, Rafael Da Silva (Eckersley 60’), Neville, Brown, De Laet (Possebon 79’), Nani, Fletcher, Gibson, Welbeck (Tosic 87’), Martin, Macheda.

Sunderland 2-3 Chelsea: Thua nhưng chủ nhà vẫn vui

Trên sân nhà The Light, Sunderland đã không thể kiếm điểm trước một Chelsea ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Tuy nhiên, trận thua 2-3 cũng không làm fan "Black Cats" buồn bã. Trái lại, họ hạnh phúc ăn mừng ngay trên sân đấu khi hay tin các đội bóng xếp dưới đều thất bại.

Fan Sunderland ăn mừng vì đội nhà sẽ tiếp tục ở lại Premiership - Ảnh: PA

Trụ hạng thành công, nhưng cuộc đấu với Chelsea cũng là lần cuối cùng HLV Ricky Sbragia ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Bởi ngay ở buổi họp báo, ông xác nhận nộp đơn xin từ chức và đã nhận được sự đồng thuận của chủ tịch Nial Quinn.

Bốn mươi lăm phút đầu đôi bên thi đấu giằng co và không đội nào ghi được bàn thắng. Nhưng bước sang hiệp hai, thế trận đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với pha ghi bàn đẹp miễn chê của Anelka.

Chân sút người Pháp dùng kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ chủ nhà, rồi tung cú dứt điểm không thể cản phá từ cự ly 25m, mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công thứ 19 của Anelka mùa này, qua đó giúp anh vươn lên đoạt danh hiệu Vua phá lưới (nhiều hơn Ronaldo 1 bàn).

Sunderland vùng lên và có bàn gỡ tức thì. Cech mắc sai lầm đón điểm rơi sai tạo điều kiện cho Richardson sút cận thành vào lưới trống. Tuy nhiên, trật tự cũng nhanh chóng được lập lại khi Kalou rồi A.Cole lần lượt hai lần phá lưới Fulop.

Trước lúc hết giờ, K.Jones rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. "The Blues" thắng trận thuyết phục, Hiddink có lời chia tay Premiership ngọt ngào. Sắp tới, ông cùng các học trò sẽ bước vào chung kết FA trên sân Wembley, gặp Everton.

Đội hình ra sân:

Sunderland: Fulop, Bardsley, Davenport, Ferdinand, Collins, Malbranque (Healy 78’), Whitehead, Tainio (Reid 65’), Leadbitter, Richardson (Murphy 87’), Jones.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Ashley Cole, Essien (Kalou 65’), Mikel (Mancienne 78’), Belletti (Ballack 27’), Malouda, Drogba, Anelka.

Kết quả Premiership mùa giải 2008-2009

- Vô địch: Man Utd

- Á quân: Liverpool

- Tham dự Champions League 2009-2010: M.U, Liverpool, Chelsea (vào thẳng), Arsenal (vòng loại)

- Tham dự Europa League 2009-2010: Everton, Aston Villa, Fulham

- Xuống hạng: Newcastle, Middlesbrough, West Brom

- Danh hiệu Vua phá lưới:
Nicolas Anelka (Chelsea, 19 bàn)

Bảng xếp hạng
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Man Utd 38 29 5 4 69:24 90
2 Liverpool 38 25 11 2 77:27 86
3 FC Chelsea 38 25 8 5 68:24 83
4 FC Arsenal 38 20 12 6 68:37 72
5 FC Everton 38 17 12 9 55:37 63
6 Aston Villa 38 17 11 10 54:48 62
7 FC Fulham 38 14 11 13 39:34 53
8 Tottenham 38 14 9 15 45:45 51
9 West Ham United 38 14 9 15 42:45 51
10 Man City 38 15 5 18 58:50 50
11Wigan Athletic381291734:4545
12 Stoke City 38 12 9 17 38:55 45
13 Bolton Wanderers 38 11 8 19 41:53 41
14 Blackburn Rovers 38 10 11 17 40:60 41
15 Portsmouth 38 10 11 17 38:57 38
16 FC Sunderland 38 9 9 19 34:52 36
17 Hull City 38 8 12 19 39:64 35
18 Newcastle 38 7 13 18 40:59 34
19 Middlesbrough 38 7 12 20 28:57 32
20 West Bromwich 38 8 8 22 36:67 32
  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,