,
221
10769
Hạng nhất
hangnhat/
/thethao/hangnhat/
1272732
Vòng 8 HNQG- Tôn Hoa Sen 2010: HN.ACB trở lại ngôi đầu
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Vòng 8 HNQG- Tôn Hoa Sen 2010: HN.ACB trở lại ngôi đầu

Cập nhật lúc 17:06, Thứ Bảy, 10/04/2010 (GMT+7)
,

- Chiến thắng 2-1 trước An Giang trong khi TP Cần Thơ thất thủ 1-3 tại Quy Nhơn đã đưa HN.ACB trở lại ngôi đầu bảng giải hạng nhất QG- Tôn Hoa Sen 2010.

>> Vòng 8 hạng Nhất: Nghịch cảnh bóng đá Thủ đô
>> Tiếp tục bất bại, Cần Thơ chiếm ngôi đầu
>>
Bình Định trở lại ngôi đầu, Tây Ninh thua mất mặt
>> Giải hạng Nhất vòng 5: Quần ngư tranh thực
>> Vòng 5 HN- Cup Tôn Hoa Sen 2010: HN.ACB lên đầu bảng

>>
Hạng Nhất vòng 6: ’Nóng’ ở Tây đô

Kể từ đầu giải, thành tích thi đấu trên sân nhà của các cầu thủ HN.ACB tương đối tốt, đó là lý do không ít người tin vào một chiến thắng cho đoàn quân của HLV Mauricio Luis ngay cả khi đội khách An Giang được đánh giá cao.

Diễn biến thực tế trên sân đã diễn ra khá giống với những dự đoán, HN.ACB là những người chủ động chơi tấn công. Mặc dù vậy, An Giang mới là những người có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 36 do công của Thành Trung.

HN.ACB - Quảng Nam.Ảnh: Đức Anh

HN.ACB (áo trắng) nhanh chóng trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, HLV Luis thực hiện một số thay đổi trong đội hình và thúc giục các học trò chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Nỗ lực đó của HN.ACB đã mang lại thành công.

Phút 63, tiền đạo dự bị Phúc Lâm là người ghi bàn tạo lập thế cân bằng cho trận đấu và ở phút 77, Garic Goran đã ghi bàn quyết định mang về trận thắng 2-1 cùng 3 điểm quan trọng cho HN.ACB.

Trước vòng 8, TP Cần Thơ là đội chiếm giữ ngôi đầu bảng. Thế nhưng, cú sảy chân tại Quy Nhơn trước chủ nhà SQC Bình Định đã khiến đội bóng xứ Tây đô đánh mất tất cả, từ ngôi đầu cho tới cả vị trí nhì bảng.

Sau khi để cho chủ nhà SQC Bình Định vượt lên dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của Thanh Phương (31’) và Thanh Sang (56’), đến phút 78, Fonseca rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, pha lập công của Khoa Thanh ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu đã nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ TP Cần Thơ.

Với trận thua 1-3 khi gặp SQC Bình Định, TP Cần Thơ vẫn chỉ có 13 điểm và tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau HN.ACB dẫn đầu được 16 điểm, XM Fico Tây Ninh là đội chiếm được ngôi nhì bảng.

Tiếp nối trận đấu thành công với Viettel tuần trước, lần này khi trở về sân nhà, XM Fico Tây Ninh đã tận dụng được lợi thế để giành chiến thắng sát nút, 2-1 trước Quảng Nam.

Ngay trong hiệp 1, Xuân Quyền và Văn Hùng đã liên tiếp ghi bàn (17’&22’) đưa XM Fico Tây Ninh vươn lên dẫn 2-0. Đội trưởng Jeferson ghi bàn cho Quảng Nam ở phút 79 nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng xứ Quảng kiếm được dù chỉ 1 điểm trên sân khách.

Thêm một vòng đấu nữa, ngôi đầu bảng đã đổi chủ, và vị trí cầm đèn đỏ cũng còn là của Viettel nữa.

Thi đấu tại sân nhà bế tắc và yếu kém là vậy nhưng khi đến làm khách tại sân Thống Nhất, các cầu thủ Viettel đã khiến tất cả phải ’ngã ngửa’ khi thắng chủ nhà TP.HCM 2-0.

Hai bàn thắng của Viettel ở trận đấu này đều được ghi trong hiệp 2 do công của Ericfredy Zambonaii (70’) và Duy Trung (90’+1).

Thêm 3 điểm từ trận thắng TP.HCM, Viettel đã có 7 điểm và tạm thời lên xếp thứ 12, đẩy Đồng Nai Berjaya xuống cuối bảng.

Cũng giành được chiến thắng để vượt cạn như Viettel ở vòng 8 là Than QN. Trên sân nhà, đội bóng vùng mỏ thắng Hải Nhân Tiền Giang 1-0.

Ở trận đấu còn lại, Huda Huế thắng TDC Bình Dương 1-0 ngay trên sân khách.

Kết quả các trận đấu vòng 8, ngày 10/4

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

Đội

KQ

T7

10/4

15.00

Cửa Ông

Than QN

-

Hải Nhân Tiền Giang

1-0

15.30

Tây Ninh

XM Fico Tây Ninh

-

Quảng Nam

2-1

15.30

Bình Dương

TDC Bình Dương

-

Huda Huế

0-1

16.00

Quy Nhơn

SQC Bình Định

-

TP Cần Thơ

3-1

17.00

Hàng Đẫy

HN.ACB

-

An Giang

2-1

17.00

Thống Nhất

TP.HCM

-

Viettel

0-2

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 8 - GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

7

5

1

1

16

15

5

10

5

21

1

2

XM Fico Tây Ninh

8

4

3

1

15

14

6

12

2

20

2

3

TP.Cần Thơ

8

3

4

1

13

10

5

7

3

20

1

4

An Giang

7

3

2

2

11

13

8

7

6

19

3

5

SQC Bình Định

7

3

2

2

11

15

5

10

5

15

1

6

Quảng Nam

7

3

2

2

11

5

1

6

-1

20

1

7

Than Quảng Ninh

7

2

3

2

9

10

5

12

-2

17

5

8

TP.Hồ Chí Minh

8

2

3

3

9

8

3

10

-2

14

0

9

Huda Huế

7

2

2

3

8

6

3

11

-5

11

2

10

TDC Bình Dương

8

2

1

5

7

14

6

16

-2

20

0

11

Hải Nhân Tiền Giang

8

2

1

5

7

8

1

11

-3

21

0

12

Viettel

7

2

1

4

7

9

6

16

-7

19

1

13

Đồng Nai. Berjaya

7

1

3

3

6

5

0

4

1

16

1

  • Thể thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,