Thể thao Champions League
,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1205034
Bóng đá, Ultras & "văn hóa dao găm"
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Trước trận CK Champions League:

Bóng đá, Ultras & 'văn hóa dao găm'

Cập nhật lúc 06:41, Thứ Ba, 26/05/2009 (GMT+7)
,

- Sir Ferguson ví Roma là thành phố diệu kì. Nhưng với fan "Quỷ đỏ" chuẩn bị đặt chân xuống thủ đô nước Ý, họ lại đang nơm nớp nỗi lo về vấn đề bạo lực, những vụ đâm người bằng dao găm, mà chủ mưu chính là các Ultras quá khích.

>> M.U, từ Lisbon đến thành Rome
>> M.U - Barca, Vua nào thâu tóm cả châu Âu?
>> Sir Alex: "Tỷ số là 1-0, hoặc 0-0 & đá luân lưu!"

>> Pep đã tìm ra "sách lược" đánh bại M.U
>>Toure, chàng "công nhân" giữa những "nghệ sĩ" sân cỏ
>> Cristiano Ronaldo: “Barca rất khó chơi”
>>
Park "đau nhói" vì bị gạt khỏi CK C1 2008
>> Macheda: "Tôi muốn cùng M.U đăng quang ở Roma"
>> HLV Ferguson hối tiếc vì bán Pique cho Barca
>> Sir Alex: “Trận chung kết tại Rome sẽ rất kịch tính”
>> Rijkaard: "Barca sẽ đập tan giấc mộng M.U"
>> Henry & Iniesta bình phục trước trận CK với M.U
>> M.U sẽ diễu hành trên đường nếu vô địch C1
>> Fletcher, Abidal & Alves vắng mặt trận chung kết C1
>> Harry Redknapp: “M.U sẽ đánh bại Barca”

Tại trụ sở UEFA (Nyon, Thụy Sỹ), các quan chức đứng đầu làng bóng đá châu Âu đang háo hức chờ đón trận chung kết trong mơ trên sân đấu Olimpico. Tất cả đều tin tưởng, kinh nghiệm tổ chức của Roma sẽ biến đêm 27/5 trở thành ngày hội bóng đá thực sự.

CĐV Anh từng bị Ultras tấn công trên khán đài sân Olimpico - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, cũng không thể phớt lờ những lời cảnh báo từ cơ quan bộ ngoại giao Anh. Với những vụ bạo lực xảy ra bên ngoài sân bóng giữa các CĐV Anh & Italia trong quá khứ, fan M.U hẳn có lý do để mà lo lắng khi đến Rome cổ vũ đội nhà.

Mối nguy hiểm đều bắt nguồn từ nhóm CĐV quá khích mà người Ý thường gọi là Ultras. Họ mượn bóng đá để kích động bạo lực, và những vụ đâm trọng thương bằng dao trở thành "nét văn hóa đặc trưng" của Ultras.

Quay ngược bánh xe thời gian, 25 năm trước, lần đầu tiên người hâm mộ xứ sương mù trở thành nạn nhân của "văn hóa dao găm" ở Rome. Khi đó, Liverpool đánh bại AS Roma trên chấm phạt đền, trong trận chung kết cúp châu Âu trên sân Olimpico (nơi sẽ diễn ra chung kết Champions League 2009 đêm 27/5).

Hơn hai chục CĐV "The Kop" đã bị dồn vào một góc và bị đâm, chém trọng thương. Phản ứng đầu tiên từ giới chức trách Anh quốc cho rằng, chính sự hung hăng và kích động của nhiều hooligan là căn nguyên vụ rắc rối. Tuy nhiên, sự thực lại hoàn toàn khác. Ultras chính là những kẻ lên kế hoạch vây ráp và tấn công đối phương.

Đến năm 2001, câu chuyện tương tự lại tái diễn. Gần 20 fan Liverpool phải nhập viện vì bị đâm bằng dao. 11 CĐV "Quỷ đỏ" cũng chịu cảnh tương tự năm 2007, khi M.U gặp Roma trong khuôn khổ tứ kết Champions League. Chưa kể một vài vụ tấn công nhỏ lẻ khác nhắm vào người hâm mộ Arsenal & Midddlesbrough.

Thị trưởng thành Rome - Gianni Alemanno phản bác lại lời chỉ trích khi cho rằng, nạn tội phạm dùng dao tại London còn lộng hành hơn ở thủ đô nước Ý. Nhưng điểm khác biệt, Rome là thành phố duy nhất mà khi các CĐV bóng đá Anh đặt chân đến, họ lập tức trở thành mục tiêu của Ultras.

Những nhóm Ultras quá khích ở Roma - Ảnh: A.U

Achille Serra, một cựu nhân viên phụ trách an ninh từng 2 lần bay sang Manchester giám sát các Ultras thừa nhận, nếu ra nước ngoài, Ultras không dám manh động, bởi họ thường bị quây vào tập trung thành nhóm trước và sau trận đấu. Cảnh sát xác định trước những khu vực được coi là "điểm nóng" và phong tỏa mọi ngả đường.

Kinh nghiệm của Serra cho thấy, nhóm Ultras quá khích thường lợi dụng đám đông và trà trộn vào để gây rối. Theo lời viên cảnh sát đã về hưu này, mỗi Ultras đều "sôi máu" lên nếu trước mặt họ là CĐV đối phương.

Bởi vậy, vài năm gần đây, những người hâm mộ nước ngoài đến Italia đều nhận được sự quan tâm và đối xử đặc biệt từ lực lượng an ninh địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức độ bảo vệ vẫn còn thiếu sót, nên nhiều vụ bạo lực vẫn diễn ra thường xuyên.

Ngay sau khi UEFA công bố Rome giành quyền đăng cai tổ chức trận chung kết Champions League, xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về công tác an ninh.

Thậm chí, giới truyền thông Anh mà đi đầu là hai nhật báo The Times & Daily Mail từng phát động chiến dịch tẩy chay, đòi đổi địa điểm đấu chung kết sang nơi khác, sau những vụ bạo loạn trên khán đài và ngoài sân đấu ở Serie A mùa giải vừa qua.

Dù mọi chuyện chưa nghiêm trọng đến mức phải làm như vậy, nhưng muốn tổ chức một trận chung kết hoàn hảo, UEFA cần phải phối hợp chặt chẽ với giới chức trách tại Rome để đảm bảo sự an toàn cho tất cả các CĐV chân chính.

Các vụ CĐV Anh bị Ultras tấn công ở Italia

- Năm 1984: Sau trận chung kết cúp châu Âu giữa AS Roma & Liverpool, hơn 20 CĐV "The Kop" đã bị nhóm Ultras vây ráp và tấn công bằng dao găm.

- Tháng 2/2001: 14 fan Liverpool bị đâm trước và sau trận đấu trong khuôn khổ UEFA Cup. Vụ hỗn loạn xảy ra ở gần vòi phun nước Trevi, khi các CĐV tạo nên "cơn mưa vật thể lạ" trên đường phố Roma.

- Tháng 12/2001: Thêm 4 người hâm mộ đến từ Anh quốc phải nhập viện, sau trận đấu của Liverpool. 3 người bị đâm bên ngoài SVĐ. Người còn lại bị tấn công trong trung tâm thành phố.

- Tháng 3/2006: 3 fan Boro bị Ultras đâm trọng thương và 10 người khác nhập viện, sau trận Roma - Boro tại UEFA Cup.

- Tháng 12/2007: 3 CĐV M.U bị đâm ở vùng bụng trước trận Roma - M.U. Cũng theo cảnh sát Italia, 4 fan khác bị quây đánh gần khu Ponte Duca D’Aosta.

- Tháng 3/2009: 1 fan Arsenal bị Ultras tấn công bên ngoài sân Olimpico, khi du lịch đến Rome xem bóng đá.

  • Tuấn Thành

 

,
Gửi phản hồi Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,