English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1251817
Thưởng HCV SEA Games: Thái Lan & Indo chi mạnh nhất
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Thưởng HCV SEA Games: Thái Lan & Indo chi mạnh nhất

Cập nhật lúc 14:05, Thứ Bảy, 12/12/2009 (GMT+7)
,

Đặt chỉ tiêu đoạt 100 tấm HCV và tiếp tục giữ ngôi số 1 ĐNÁ, Thái Lan vừa công bố mức thưởng 200.000 baht (6.000 $) cho mỗi VĐV giành HCV tại SEA Games 25.

Theo thông tin từ Quỹ phát triển thể thao Thái Lan (NSDF), mỗi VĐV Thái bước lên bục vinh quang cao nhất ở SEA Games sẽ được thưởng 200.000 baht (tương đương 6.000 $). Còn số tiền thưởng cho những cá nhân đoạt HCB là 100.000 baht (3.000 $) và HCĐ 50.000 bath (1.500 $).

images1886852_4.jpg
Phiên bản tấm HCV SEA Games 25

Không chỉ các VĐV đạt thành tích cao được thưởng, mà mỗi liên đoàn bộ môn có thành viên đoạt huy chương trên đất Lào cũng nhận được khoản tiền thưởng 60.000 bath (1.800$) cho 1 HCV, 30.000 bath (900$) cho 1 HCB và 15.000 bath (450$) cho 1 HCĐ.

Bên cạnh đó, các HLV trưởng Thái Lan cũng được trọng thưởng 40.000 bath (1.200$) cho mỗi tấm HCV, 20.000 bath (600$) cho HCB và 10.000 bath (200$) cho HCĐ.

Như vậy, Quỹ phát triển thể thao Thái Lan sẽ thưởng tổng cổng 300.000 bath (9.000$) cho mỗi HCV họ giành được tại SEA Games 25.

"Đây là khoản tiền thưởng khá cao so với các quốc gia khác cùng khu vực. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể hạ thấp xuống vì nếu vậy, sẽ vấp phải sự phản đối của các liên đoàn bộ môn" - thành viên cấp cao của Thể thao Thái Lan, ông Sakol Wannapong cho biết.

Ở SEA Games 25 lần này, Thái Lan đặt chỉ tiêu đoạt 100 tấm HCV trong tổng số 377 nội dung thi đấu. Ở khía cạnh tương tự, thể thao Indonesia cũng hạ quyết tâm giành 62 HCV. Mức thưởng mà Hiệp hội thể thao nước này đưa ra cũng tương đương Thái Lan.

Theo đó, đối với mỗi tấm HCV SEA Games, Hiệp hội thể thao Indonesia sẽ thưởng tổng cộng 500.000 rupiah (9.000 $), cho bao gồm VĐV, HLV và liên đoàn bộ môn.

Mỗi VĐV VN đoạt HCv sẽ đưởng thưởng 1.500 $ - Ảnh: Đ.A

Với Singapore, chỉ những người đoạt HCV mới được thưởng, số tiền tương đương 10.000 $ Sing (7.000 USD). Ngoài ra, những VĐV Singapore phá kỷ lục SEA Games cũng sẽ nhận khoản tiền thưởng thêm là 3.500 USD.

Nước chủ nhà Lào trong lần đầu tiên đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực cũng ra chỉ tiêu giành 25 tấm HCV. Nhằm khích lệ tinh thần các VĐV, công ty viễn thông Lào (TLC) hứa thưởng 30 triệu kip (3.600 $) cho mỗi tấm HCV, 20 triệu kip (2.400 $) cho mỗi tấm HCB và 10 triệu kip (1.200 $) cho HCĐ.

Campuchia cũng công bố mức thưởng cao cho các VĐV bước lên bục nhận huy chương tại SEA Games lần thứ 25. Mỗi thành viên Campuchia đoạt HCV sẽ được thưởng 24 triệu riel (6.000 $), HCB 16 triệu riel (3.800 $), HCĐ 8 triệu riel (1.900 $).

Số tiền thưởng mà mỗi VĐV Việt Nam và Myanmar giành HCV SEA Games 25 là tương đương nhau (1.500 $). Với các thành viên Philippines, họ cũng sẽ nhận khoản tiền thưởng 300.000 peso (4.700$) cho mỗi tấm HCV.

  • Tuấn Thành (theo Lao Voices)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Tuy là nước ta còn nghèo, nhưng nếu quảng bá, kêu gọi tài trợ tốt, thì mức thưởng của VDV Việt Nam cũng không ít đến như vậy, nhìn vào mức thưởng của các cầu thủ U23 VN rõ ràng thấy quá chênh lệch, tôi chỉ thấy thật cảm thương với các cầu thủ bóng đá nữ và vận động viên các môn thể thao khác. Mức thưởng 1500$ thật sự quá nhỏ bé so với những cố gắng, nỗ lực, nước mắt và máu mà các vận động viên phải bỏ ra, để có thể mang vàng cho TTVN.

Mặc dù số tiền thưởng khá nhỏ, nhưng các VDV Việt Nam vẫn thi đấu thành công (ít nhất là tới lúc này), rõ ràng tiền thưởng không phải là thứ mà VDV chúng ta cần nhất, mà cái chính VDV muốn đạt được là những tấm HCV danh giá, niềm vui chiến thắng và sự tự hào dân tộc. Và sự khích lệ, cổ vũ, quan tâm của người dân VN và ban lãnh đạo, đối với họ chính là phần thưởng lớn nhất.
Chúc các VDV Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh để mang vàng về cho TTVN!

,
Ph Long, Huế, gửi lúc 13/12/2009 10:27:12

Tôi nghĩ, chẳng vận động viên nào có tư cách đạo đức lại buồn vì chuyện tiền thưởng thấp hơn nước khác . Thi đấu là vì lòng tự hào dân tộc, vì tình yêu Tổ quốc, vì triệu triệu trái tim Việt đang dõi mắt theo.

Tiền thưởng chỉ là khích lệ thôi. Đừng xem trọng nó quá. Hãy để tinh thần cống hiến vượt lên trên giá trị vật chất ấy đi!

,
Haizzz, TP.HCM, gửi lúc 13/12/2009 09:42:32

Tiền thưởng nhiều cũng là 1 lợi thế. Nhưng đạt HCV chỉ vì 1 mục tiêu đó thì ko hay cho lắm. Cái gì cũng có 1 mặt trái của nó. Nền thể thao của chúng ta tuy còn nghèo, nhưng nhìn chung, những VDV đã vươn lên = chính sức lực, ý chí, lòng yêu nước của họ làm cho bản thân mình cảm thấy khâm phục họ hơn. Ng VN chúng ta luôn chịu thương chịu khó là thế mà.

Tuy nhiên các lãnh đạo TTVN cần quảng bá nhiều hơn nữa, cần kêu gọi nhiều hơn nữa. Để cuộc sống các VDV ko quá nghèo, cũng như tạo nhiều điều kiện hơn, để đào tạo ra những tài năng khác, giúp ích cho nền TTVN .

,
Louis Huynh, gửi lúc 13/12/2009 07:34:30

Nước ta còn nghèo hơn các nước rất nhiều. Tuy tiền so với họ là ít nhưng bù lại nhân dần Việt nam luôn cổ vũ hết mình. Còn tôi luôn theo dõi các vận động viên thi đấu và theo dõi số lượng huy chương. Và tôi tin rằng ít nhất năm nay chúng ta sẽ đứng thứ 2. Khả năng đứng thứ nhất cũng rất cao. Chúc các vận động viên có sức khỏe, tinh thần vững vàng để thi đấu tốt.

,
Pham Thanh Hải, Thanh xuân - Hà Nội, gửi lúc 12/12/2009 22:27:17

Nhìn mức thưởng cũng thấy ái ngại cho các VDV Việt Nam thật, hi vọng sau khi có những bài như thế này khi về nước các anh chị sẽ nhận được thêm từ các nhà tài trợ. Việt Nam không thiếu kinh phí và các tổ chức sẵn sàng tài trợ, chỉ thiếu cách quảng bá và kêu gọi của lãnh đạo mà thôi.

,
Nguyen Nguyen, New York, USA, gửi lúc 12/12/2009 22:07:20
Trang trước 12 Trang sau
,
,