Bin Laden lại lộ diện và dọa tấn công Mỹ
08:18' 30/10/2004 (GMT+7)

Đài truyền hình Ảrập Al-Jazeera vừa phát sóng một cuộn video ghi lại hình ảnh Osama Bin Laden với lời đe dọa thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào nước Mỹ.

Soạn: AM 183175 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Hỉnh ảnh Bin Laden trên truyền hình Al-Jazeera.

Trùm khủng bố thế giới này còn nhấn mạnh rằng, lý do đứng sau sự kiện 11/9/2001 vẫn còn đó. Tuy nhiên, nếu Washington sẽ có cơ hội tránh được một cuộc tấn công mới nếu dừng mọi hoạt động ảnh hưởng đến an ninh của người Hồi giáo. "An ninh của bạn không nằm trong tay Kerry, Bush hay Al-Qaida mà nằm trong chính tay bạn", Bin Laden cao giọng. "Bất cứ một quốc gia nào không làm rối loạn an ninh của chúng tôi, tất nhiên, sẽ đảm bảo được an ninh của chính mình".

Lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công thảm khốc 11/9/2001, Bin Laden tuyên bố ông ta hành động như vậy bởi những bất công mà Israel cùng Mỹ gây ra cho người Palestine và Lebanon.

Trong cái dường như là ngôn ngữ hòa giải, Bin Laden khẳng định, ông ta lệnh cho những tên không tặc tấn công tự sát vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc là để từ đó người Mỹ biết phải hành động như thế nào mới có thể tránh một đòn tấn công tương tự khác. "Đối với người Mỹ, những lời tôi nhắn nhủ tới các người là về cách thức tốt nhất để tránh một sự kiện Manhattan khác. Tôi nói với các người: An ninh là một yếu tố quan trọng trong đời sống và những người tự do không được bỏ mặc an ninh của mình".

Cuốn băng trên ghi lại những hình ảnh đầu tiên của trùm khủng bố Bin Laden trong vòng hơn 1 năm qua và được cho là đã được thực hiện ở khu vực núi non dọc biên giới Pakistan-Afghanistan. Bin Laden vẫn để râu dài, mặc chiếc áo dài trắng truyền thống, choàng bên ngoài chiếc áo màu vàng và đội khăn xếp. Ông ta trông rất khỏe mạnh, hai bàn tay để xuông, đứng sau một chiếc bàn với một số giấy tờ và trước một chiếc rèm màu nâu trơn.

Bin Laden buộc tội Tổng thống Bush đã mê hoặc người Mỹ khi nói rằng Al-Qaeda tiến hành vụ 11/9 là bởi "ghét tự do". "Chúng tôi đánh các người bởi chúng tôi tự do và muốn lấy lại tự do cho dân tộc chúng tôi. Vì các người phá hoại an ninh của chúng tôi nên chúng tôi phá hoại an ninh của các người". Trùm khủng bố này cũng cho biết, người của ông ta sẽ để yên cho các quốc gia không làm hại đến người Hồi giáo.

Soạn: AM 183173 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thảm họa khủng bố 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.

Bin Laden còn khẳng định, chính quyền Bush đã phản ứng quá chậm trước vụ 11/9 nên những kẻ cướp máy bay có nhiều thời gian hơn mong đợi. "Chúng tôi không nghĩ rằng, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ lại có thể để mặc 50.000 công dân của mình trong hai tòa tháp đối mặt với nỗi sợ hãi", Bin Laden nói, ám chỉ số người làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới. "Dường như với Bush, câu chuyện của một bé gái về con dê còn quan trọng hơn cả những chiếc máy bay và giới hạn của những tòa nhà chọc trời. Chúng tôi có gấp 3 lần thời gian cần thiết để thực hiện, ơn Chúa".

Khi nói về kế hoạch tấn công, Bin Laden cho biết ông ta đã bảo với Mohammed Atta, một trong số các tên không tặc, rằng cần tấn công trong vòng 20 phút trước khi Bush và chính quyền Mỹ có thể nhận ra.

Chính quyền Bush tin vào độ xác thực của cuốn băng và cho rằng nó mới được ghi hình. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Scott McClellan, Washington không có kế hoạch tăng mức độ báo động trên toàn quốc sau những lời trên của Bin Laden. Ông này cũng cho biết, cuốn băng dài 18 phút không nêu lời đe dọa cụ thể và toàn lặp lại những chủ đề cũ mèm.

Sau khi cuốn video được phát sóng, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố người Mỹ sẽ "không hoảng sợ trước những lời hăm dọa của Bin Laden". Trong khi đó, ứng viên Tổng thống John Kerry lại chỉ trích Bush đã không thể bắt được Bin Laden sớm và rằng "tôi có thể điều hành một cuộc chiến chống khủng bố hiệu quả hơn".

(Thanh Hảo - Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Tổng thống Arafat chuẩn bị làm xét nghiệm (29/10/2004)
" Chiến tranh cướp đi sinh mạng 100.000 người Iraq (29/10/2004)
" Mỹ viện trợ 40 triệu USD cho Darfur (29/10/2004)
" Iraq: 11 binh sĩ bị du kích hành quyết (29/10/2004)
" Tổng thống Palestine Arafat tới Pháp chữa bệnh (28/10/2004)
" Sức khoẻ ông Arafat đã khá hơn (28/10/2004)
" Nato cần chuẩn bị cho Gaza (28/10/2004)
" Syria: Cháy rừng, 3 ngôi làng bị thiêu rụi (28/10/2004)
" Các ứng viên kế nhiệm Tổng thống Arafat (28/10/2004)
" Đánh bom tự sát liên tiếp ở Iraq (28/10/2004)
" Ba binh sĩ Algeria bị phiến quân chặt đầu (28/10/2004)
" Ba Lan ký hiệp ước hợp tác quân sự với Iraq (28/10/2004)
" Ông Arafat bị đột quỵ (28/10/2004)
" 11 nhân viên cảnh vệ Iraq bị bắt cóc (27/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang