Tài liệu mới công bố:
Chiến tranh cướp đi sinh mạng 100.000 người Iraq
15:29' 29/10/2004 (GMT+7)

Tính tới hôm nay (29/10) số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq là 1109 người trong khi số thường dân Iraq thiệt mạng đã lên tới hơn 100.000 người từ tháng trước.

Soạn: AM 182563 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Người nhà đào bới đống đổ nát để tìm thi thể hai anh em thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ đêm qua.

Đó là kết quả nghiên cứu khoa học đầu tiên về tổn thất con người trong cuộc chiến Iraq kể từ tháng 3/2003 tới nay. Hơn 1/2 số này là phụ nữ và trẻ em, chết trong những vụ không kích của quân đội liên quân. Trước đó, các thống kế cho thấy số người Iraq thiệt mạng chỉ khoảng 10.000 người, gấp 10 lần số binh sĩ Anh, Mỹ và quân đội đa quốc gia đã chết tại Iraq. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tờ The Lancet cho thấy, số thương vong là thường dân Iraq có thể lớn hơn gấp 100 lần thương vong của liên quân.

Con số mới công bố đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ tại West-minster đêm qua (28/10). Cựu Bộ trưởng Nội các Anh Clare Short, người từ chức vì cuộc chiến này phát biểu: "Thật là rùng rợn. Đến khi nào Tony Blair mới ngừng rêu rao rằng kể từ khi Saddam bị lật đổ, người Iraq có rất nhiều lợi ích? Còn bao nhiêu người nữa sẽ phải hy sinh mạng sống? Chúng ta đã tin vào những con số do báo chí thống kê. Nhưng giờ đây thống kê mới đã cho thấy những con số đó chưa nói lên mức độ trầm trọng của vấn đề".

Nhiều nghị sĩ Anh cho rằng cuộc tấn công Fallujah dự kiến được tiến hành sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 2/11 tới sẽ làm tăng số thương vong của thường dân Iraq. Con số này chắc chắn sẽ châm ngòi cho một loạt yêu cầu từ phía Hạ viện đòi ông Blair phải cam kết không gây thương vong cho thường dân Iraq.

Soạn: AM 182559 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một phụ nữ Iraq bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ tại Fallujah.

Nghiên cứu do các chuyên gia y tế công cộng tại Mỹ và Iraq tiến hành đối với 1.000 hộ gia đình tại 33 khu vực trên toàn Iraq cho thấy bệnh tim, đột quỵ và bệnh kinh niên là những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong tại Iraq trước chiến tranh. Từ sau khi Mỹ tấn công, xung đột là nguyên nhân chính. Tỉ lệ tử vong do bạo lực tại 33 khu vực của Iraq tăng gấp 58 lần so với trước đó.

Đội ngũ nghiên cứu đã tuyển 7 thành viên người Iraq sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để phỏng vấn các gia đình về số người thiệt mạng từ tháng 1/2002 đến tháng 3/2003 và từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2004. Trong số 988 hộ gia đình được phỏng vấn có 46 trường hợp tử vong trong vòng 14,6 tháng trước cuộc tấn công và 142 người chết trong 17,8 tháng sau đó.

Trong 142 trường hợp tử vong nói trên, 73 người chết vì bạo lực. Hơn 2/3 số này xảy ra tại Falluja. Tờ The Lancet cho hay họ nhận được nghiên cứu này từ đầu tháng 10 và đã phải xem xét rất kỹ, chỉnh sửa, biên tập trước khi cho đăng.

(Huyền Trang - Theo Independent, TI)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi