Iraq: 11 binh sĩ bị du kích hành quyết
10:06' 29/10/2004 (GMT+7)

Trên một trang web, nhóm Quân đội Ansar al-Sunnah ở Iraq vừa tuyên bố đã chặt đầu một binh sĩ chính phủ và bắn chết 10 người khác theo kiểu hành quyết. Để minh chứng, họ tung ra cuộn băng ghi lại cảnh giết chóc man rợ này.  

Soạn: AM 182095 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
11 binh sĩ Iraq vừa bị du kích hành quyết.

Những hình ảnh trong cuộn băng cho thấy, sau khi ép tất cả các con tin phải khai báo tên và đơn vị của mình, nhóm bắt cóc đẩy một người xuống đất và cắt đầu anh ta. Số còn lại bị bắn từ sọ sau trong tư thế quỳ gập và hai tay bị trói. Theo một giọng nói phát kèm, 11 binh sĩ này bị bắt trong tuần trên đường từ Baghdad tới Hillah.

Nhóm Quân đội Ansar al-Sunnah cũng cảnh báo, tất cả lực lượng cảnh sát và binh lính Iraq hãy từ bỏ công việc hiện tại, nếu không họ sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. "Các bạn hãy ăn năn trước Thánh Allah, từ bỏ vũ khí, trở về nhà và thức tỉnh lỗi lầm đã hỗ trợ những kẻ xâm lăng vô đạo và bọn tay sai của chúng là chính phủ lâm thời. Nếu không, bạn chỉ có một con đường chết".

Những người có vũ trang trong cuốn băng còn thề sẽ trả thù cho phụ nữ và trẻ em Iraq thiệt mạng trong các đợt tấn công của liên quân. "Chúng tôi sẽ không thể quên được máu của người già, phụ nữ và trẻ em đang đổ xuống hàng ngày ở Fallujah, Samarra, Ramadi và ở mọi nơi khác".

Quân đội Ansar al-Sunnah từng đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện một số cuộc tấn công, bắt cóc và hành quyết con tin người nước ngoài ở Iraq, trong đó có vụ sát hại 12 công dân Nepal hồi tháng 8.

Soạn: AM 182093 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Liên quân và lực lượng an ninh Iraq phải đối mặt với các cuộc tấn công bom xe thường nhật.

Trong một diễn biến khác, danh sách những người nước ngoài bị bắt làm con tin ở Iraq nay có thêm Teresa Borcz-Kalifa - một phụ nữ Ba Lan. Bà nay năm nay khoảng 60 tuổi, có chồng là người Iraq. Nhóm bắt cóc ra yêu sách: Ba Lan phải lập tức rút 2.400 quân khỏi Iraq còn liên quân do Mỹ đứng đầu phải trả tự do cho tất cả những tù nhân nữ người Iraq đang bị giam tại Abu Ghraib.

Ngoài ra, một cuốn video được phát trên Đài Truyền hình Al-Jazeera hôm qua cho thấy, hai tài xế xe tải người Bangladesh và Sri Lanka làm việc cho một công ty của Kuwait ở Iraq cũng vừa bị bắt làm con tin.

Cùng ngày, thêm hai lính Mỹ thiệt mạng trong làn sóng bạo lực đang dâng cao ở Iraq trong tháng lễ ăn chay Ramadan, một bị tấn công bom xe tại Baghdad và một bị đột kích gần Balad. Như vậy, tính đến thời điểm này, có ít nhất 1.109 binh sĩ Mỹ tử trận ở đất nước vùng Vịnh kể từ khi Tổng thống Bush phát động cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein tháng 3 năm ngoái.

(Thanh Hảo - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Tổng thống Palestine Arafat tới Pháp chữa bệnh (28/10/2004)
" Sức khoẻ ông Arafat đã khá hơn (28/10/2004)
" Nato cần chuẩn bị cho Gaza (28/10/2004)
" Syria: Cháy rừng, 3 ngôi làng bị thiêu rụi (28/10/2004)
" Các ứng viên kế nhiệm Tổng thống Arafat (28/10/2004)
" Đánh bom tự sát liên tiếp ở Iraq (28/10/2004)
" Ba binh sĩ Algeria bị phiến quân chặt đầu (28/10/2004)
" Ba Lan ký hiệp ước hợp tác quân sự với Iraq (28/10/2004)
" Ông Arafat bị đột quỵ (28/10/2004)
" 11 nhân viên cảnh vệ Iraq bị bắt cóc (27/10/2004)
" Al Jazeera ''tuyên chiến'' với BBC và CNN (27/10/2004)
" Tân thủ tướng Lebanon thành lập nội các (27/10/2004)
" Kế hoạch Gaza được Quốc hội Israel thông qua (27/10/2004)
" Nhóm bắt cóc Iraq dọa lấy mạng con tin Nhật Bản (27/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang