Ba Lan ký hiệp ước hợp tác quân sự với Iraq
10:00' 28/10/2004 (GMT+7)

Theo hiệp ước quân sự được ký kết hôm qua giữa hai nước, Ba Lan sẽ cung cấp cho Iraq các khí tài cũng như hỗ trợ công tác đào tạo lực lượng quân đội của đất nước vùng Vịnh này.

Soạn: AM 180999 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Lính Ba Lan ở Iraq.

Hiệp ước trên được ký kết ở Warsaw bởi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan JanuszZemke và Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Iraq Bruska Shaways.

Cũng theo nội dung bản hiệp ước, hai bên sẽ trao đổi với nhau thông tin về an ninh và quốc phòng. Iraq đã ký với Ba Lan một bản hợp đồng mua trang thiết bị quân sự trị giá 60 triệu USD, ông Zemke cho các phóng viên biết.

Là một đồng minh thân cận của Mỹ ở Iraq, Ba Lan hiện chỉ huy một lực lượng gồm khoảng 6.000 lính liên quân ở miền nam Iraq, trong đó có 2.500 binh sĩ nước này. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết sẽ rút quân đội khỏi Iraq vào cuối năm 2005 song không nêu rõ thời gian cụ thể.

Đã có 7 binh sĩ Ba Lan thiệt mạng kể từ khi quân đội nước này được triển khai ở Iraq đến nay. Các cuộc trưng cầu dân ý ở Ba Lan cho thấy, 3/4 số người dân được hỏi phản đối sự hiện diện của binh lính nước này tại Iraq.

(Thanh Hảo - Theo AFP, THX)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Ông Arafat bị đột quỵ (28/10/2004)
" 11 nhân viên cảnh vệ Iraq bị bắt cóc (27/10/2004)
" Al Jazeera ''tuyên chiến'' với BBC và CNN (27/10/2004)
" Tân thủ tướng Lebanon thành lập nội các (27/10/2004)
" Kế hoạch Gaza được Quốc hội Israel thông qua (27/10/2004)
" Nhóm bắt cóc Iraq dọa lấy mạng con tin Nhật Bản (27/10/2004)
" Trợ tá của trùm khủng bố Zarqawi chết vì bom Mỹ (26/10/2004)
" Tổng thống Cameroon tái cử (26/10/2004)
" Ai Cập bắt 5 người tiến hành các vụ nổ ở Sinai (26/10/2004)
" Bom nổ liên tiếp ở Iraq, 12 người chết (26/10/2004)
" Thủ tướng Sharon trình Kế hoạch Gaza lên Quốc hội (26/10/2004)
" Iraq: Gần 400 tấn thuốc nổ biến khỏi kho chứa (25/10/2004)
" Nhóm Zarqawi nhận trách nhiệm giết 49 lính Iraq (25/10/2004)
" Iran từ chối đề xuất hạt nhân của EU (25/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang