Tổng thống Cameroon tái cử
10:55' 26/10/2004 (GMT+7)

Tòa án tối cao Cameroon, hôm qua (25/10), bác đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 11/10 của phe đối lập và tuyên bố Tổng thống Paul Biya giành chiến thắng.

Soạn: AM 179579 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Paul Biya làm Tổng thống Cameroon từ năm 1982.

Với phán quyết trên, ông Biya sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành Cameroon thêm 7 năm nữa. Biya, năm nay 71 tuổi, giữ cương vị lãnh đạo đất nước Tây Phi này kể từ năm 1982.

Tòa án tối cao Cameroon xác nhận, đương kim Tổng thống Biya tái đắc cử khi ông giành được 70,92% phiếu ủng hộ, ít hơn chút ít so với con số 75,24% mà Bộ Nội vụ công bố hồi tuần trước. Theo tòa án này, số cử tri đi bỏ phiếu đạt 82,83%, tương đương 3,7 triệu người.

Ứng viên John Fru Ndi, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân chủ xã hội (SDF), đảng đối lập lớn nhất ở Cameroon, về nhì với 17,40% số cử tri ủng hộ. Adamou Ndam Njoya, đại diện cho liên minh 9 đảng đối lập, về thứ 3 khi giành được vỏn vẹn 4,40% số phiếu.

Chiến thắng áp đảo của tổng thống Biya chính thức được công bố hôm 14/10 và bị các đối thủ của ông phản đối kịch liệt. Họ đã đệ đơn yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ kết quả này, viện dẫn rằng cuộc bỏ phiếu ẩn chứa nhiều điều bất thường và gian trá.

Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử tổng thống ở Cameroon vừa qua được tổ chức tốt và minh bạch.

(Thanh Hảo - Theo BBC, Reuters)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi