,
221
1602
Tin tức
tintuc
/thegioi/tintuc/
1227577
Iraq: Đánh bom nhà thờ khiến gần 30 người chết
0
Article
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
,

Iraq: Đánh bom nhà thờ khiến gần 30 người chết

Cập nhật lúc 23:39, Thứ Sáu, 31/07/2009 (GMT+7)
,

Ngày 31/7, các quan chức an ninh Iraq cho biết hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào năm nhà thờ Hồi giáo của người Shitte ở thành phố Baghdad, thủ đô Iraq, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Liên tiếp các vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo tại Iraq. (Ảnh AFP)
Liên tiếp các vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo tại Iraq. (Ảnh AFP)


Theo hãng tin AP, số người chết trong các vụ đánh bom này khiến số người chết tại Iraq trong tháng 7 lên 306 người.

Những vụ tấn công liên tiếp dấy lên lo ngại về khả năng của lực lượng an ninh Iraq trong việc gìn giữ trị an khi lính Mỹ rút khỏi các thành phố lớn. Một số nhóm nổi dậy người Sunni vẫn đang tìm cách kích động bạo lực chia rẽ giữa người Sunni và người Shiite chiếm đa số.

Vụ đánh bom xe nghiêm trọng nhất xảy ra tại quận Al-Shaab, phía Đông Bắc Baghdad, làm ít nhất 24 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Trong khi đó, một vụ đánh bom kép cũng xảy ra tại một nhà thờ ở khu vực cầu Jisr Diyala, cách Baghdad 10km, làm 4 người chết và 17 người bị thương.

Ngoài ra, một vụ đánh bom nhà thờ ở khu vực Zafaraniyah (phía đông Baghdad) làm bị thương 6 người đang cầu nguyện. Một vụ khác được nghi nhận tại khu vực Ilam (phía đông Baghdad) làm bị thương 4 người và một vụ tại khu Zafaraniyah (đông am Baghdad) khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo thống kê của hãng tin AP, 242 người Iraq chết trong các vụ tấn công trong tháng Giêng, 288 người trong tháng Hai và 225 người trong tháng Năm.

Theo nhận định của các quan chức Mỹ, lực lượng khủng bố Al Qaeda ở Iraq cùng các nhóm vũ trang người Hồi giáo dòng Sunni đang cố khơi lại cuộc xung đột tôn giáo giữa người Sunni và người Shitte, từng đẩy Iraq tới bờ vực nội chiến trong những năm 2006 và 2007.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Iraq. Nước này hiện đang có khoảng 130.000 quân ở Iraq. Theo kế hoạch đã được Tổng thống Obama chấp thuận, Lầu Năm góc vẫn sẽ duy trì hầu hết các lực lượng chiến đấu với ước tính khoảng hơn 100.000 quân tại Iraq cho tới sau khi nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Tốc độ rút quân sẽ được đẩy nhanh sau tháng 1/2010 và sẽ chỉ còn lại 50.000 quân ở Iraq cho tới tháng 9/2010.

  • Nhật Vy (Theo AP, Time, Reuters)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,