,
221
1602
Tin tức
tintuc
/thegioi/tintuc/
562504
Thế giới đua nhau viện trợ cho nạn nhân sóng thần
1
Article
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
,

Thế giới đua nhau viện trợ cho nạn nhân sóng thần

Cập nhật lúc 09:38, Thứ Năm, 06/01/2005 (GMT+7)
,

Tiền cứu trợ cho nạn nhân sóng thần tăng cao trước thềm hội nghị về sóng thần hôm nay (6/1) tại Jakartar. Australia là nước viện trợ lớn nhất với 810 triệu USD.

Hàng cứu trợ được tập kết trước khi mang đi phân phát.

Với cam kết viện trợ kỷ lục, chính phủ Australia đang đứng đầu danh sách các quốc gia hứa giúp đỡ cho nạn nhân bị sóng thần ngày 26/12 tấn công. Đứng thứ hai trong danh sách này là Đức với 674 triệu USD. Hiện, các nhà lãnh đạo trên thế giới đang đua nhau giành ngôi vị dẫn đầu về tiền cứu trợ trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh về sóng thần diễn ra nhằm bàn việc giúp đỡ các khu vực bị tàn phá và tìm ra phương pháp ngăn ngừa một thảm hoạ tương tự trong tương lai.

Cũng trong dịp tham gia hội nghị tại Jakarta, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đi thị sát các khu vực chịu ảnh hưởng của trận sóng thần Ấn Độ Dương. Trong chuyến thăm đảo Sumatra, Indonesia Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tỏ ra kinh ngạc trước sức tàn phá khủng khiếp của thảm hoạ thiên nhiên ngày 26/12 đối với khu vực này. ''Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những gì giống như vậy'' quan chức Mỹ này nói.

Soạn: AM 238705 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ngoại trưởng Powell trong chuyến thăm Indonesia.

Lần tới Indonesia này, Ngoại trưởng Powell đã nhận được sự cảm kích của người dân Indonesia trước sự giúp đỡ từ phía Washington. Ông Powell là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên có mặt tại Indonesia trước thềm hội nghị thượng đỉnh về sóng thần.

Làn sóng hảo tâm mới vào thời điểm này gần giống một cuộc chạy đua và nhiều người đã đặt ra câu hỏi: liệu các nước giàu đang lợi dụng thảm hoạ nhằm giành ảnh hưởng trên trường quốc tế và đối với nước bị thiệt hại nặng nề nhất là Indonesia - một quốc gia rất giàu tài nguyên thiên nhiên.

Louis Michel, uỷ viên châu Âu về viện trợ nhân đạo và phát triển đã kêu gọi các nhà hảo tâm ''cẩn thận và không tham gia vào cuộc chạy đua - nơi mọi người đua nhau đưa ra con số cao hơn nữa''. Tuy nhiên, phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Jan Egeland lại nói rằng ''Tôi thà thấy họ cạnh tranh nhau về lòng trắc ẩn còn hơn là không''.

Với 2 cam kết mới của Australia và Đức, tổng số tiền cứu trợ dành cho 11 quốc gia bị sóng thần tấn công đã lên tới 3 tỷ USD. Ông Egeland gọi lời hứa của hai quốc gia trên là một hiện tượng và số tiền viện trợ hai nước này đưa ra lớn đến nỗi các nhân viên của ông phải yêu cầu họ lặp lại để chắc rằng không bị nghe nhầm về những con số không đứng phía sau.

Trong số các nước hứa viện trợ, Mỹ là quốc gia đầu tiên cam kết với 350 triệu USD. Mỹ đang đứng thứ tư trong danh sách các quốc gia hảo tâm. Tuần trước, Nhật hứa cấp khoản viện trợ trọn gói 500 triệu USD cho các nước bị sóng thần tàn phá. CHDCND Triều Tiên, một nước nghèo ở Đông Bắc Á cũng cam kết viện trợ 150.000USD.

Soạn: AM 238707 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Triển khai quân cứu trợ.

Về cá nhân, Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố rút từ quỹ riêng 10.000 USD để ủng hộ cứu trợ. Diễn viên điện ảnh Mỹ Sandra Bullock cam kết dành tặng 1 triệu USD.

Hội nghị thượng đỉnh về sóng thần tại Jakartar hôm nay sẽ thảo luận việc phân phối hàng tỷ USD viện trợ như thế nào tốt nhất sau khi trận sóng thần khủng khiếp ngày 26/12 đã cuốn trôi nhiều làng mạc và cơ sở hạ tầng, khiến hàng triệu người mất nhà, và làm hơn 155.000 người thiệt mạng. Một chủ đề khác cũng được bàn tới là hệ thống cảnh báo nhằm ngăn ngừa thảm hoạ sóng thần trong tương lai.

Dự hội nghị này có Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Koizumi và nhiều quan chức khác.

Số người thiệt mạng tính tới 20h ngày 5/1 (giờ Việt Nam) đã lên tới hơn 155.000 người. Cụ thể như sau:

1. Indonesia:    94.081
2. Sri Lanka:    47.062
3. Ấn Độ:         9.500
4. Thái Lan:      5046
5. Somalia:       142
6. Myanmar:     53
7. Maldives:      74
8. Malaysia:      67
9. Tanzania:      10
10. Seychelles:  1
11. Bangladesh: 2
12. Kenya:        1
Con số thiệt mạng cuối cùng dự đoán sẽ tăng cao. Một số nước đã tuyên bố ngừng tìm kiếm nạn nhân.

Du khách nước ngoài thiệt mạng và mất tích
1. Đức:            60 chết, 1.000 mất tích
2. Thuỵ Điển:    52  và 2.915 
3. Anh:            40 và 159 
4. Pháp:           22 và 560 
5. Na Uy:         21 và 400
6. Nhật Bản:    21
7. Italia:          18 và 570
8. Thuỵ Sỹ:     16 và 500
9. Mỹ:             15
10. Australia:   12 và 700
11. Hàn Quốc:  11
 

(Hoài Linh - Theo Reuters, AFP, Tân Hoa xã)
 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,