Thân nhân đầu tiên của ông Allawi được tự do
16:05' 22/11/2004 (GMT+7)

Những kẻ bắt cóc hôm qua (21/11) đã trả tự do cho người anh họ của Thủ tướng Iraq Allawi sau khi giam giữ ông 12 ngày.

Soạn: AM 201894 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thủ tướng Iraq Allawi.

Đó là thông tin đăng tải trên kênh truyền hình Ảrập Al-Arabiya. Truyền hình trích dẫn nội dung thông báo của văn phòng Thủ tướng cho hay Ghazi Allawi, người họ hàng đầu tiên của ông Allawi đã trở về nhà bình an. Không hề có cuộc thương lượng nào giữa chính phủ và nhóm bắt cóc.

Ghazi Allawi bị bắt cóc cùng với hai thành viên nữ trong gia đình ông hôm 9/11, một ngày sau khi Thủ tướng công bố lệnh tấn công toàn diện vào lực lượng nổi dậy tại Fallujah. Một nhóm tự xưng là Ansar al-Jihad đã nhận trách nhiệm cho vụ này và đe doạ sẽ chặt đầu 3 người nếu ông Allawi không đáp ứng các yêu cầu của chúng trong vòng 48h đồng hồ.

Song sau đó những kẻ bắt cóc đã phóng thích 2 phụ nữ khi thân nhân của chúng xuất hiện trên truyền hình cho biết một trong hai phụ nữ đang mang thai và yêu cầu trả tự do cho họ. Lúc đó, nhóm bắt cóc đã tuyên bố sẽ trả tự do cho hai phụ nữ vào cuối tháng lễ Ramadan.

Trong tuyên bố của mình, ông Allawi đã khẳng định chính phủ của ông sẽ không đầu hàng bất kì nhóm khủng bố nào và ông kiên quyết sẽ giành lại quyền kiểm soát những thành phố đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy.

(Đức Minh - Theo Tân Hoa Xã, CBS)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Philippines: 24 người chết, 58 người mất tích vì bão Muifa (22/11/2004)
" Singapore: Đảng PAP mừng 50 năm thành lập (22/11/2004)
" Căng thẳng sau bầu cử Tổng thống ở Ukraine (22/11/2004)
" Lính Mỹ phát hiện gần 20 phòng tra tấn tại Fallujah (22/11/2004)
" Du kích Iraq phóng thích nữ con tin Ba Lan (22/11/2004)
" Lầu Năm Góc đã tính tới khả năng tấn công Iran (22/11/2004)
" Powell tới Trung Đông thúc đẩy bầu cử Palestine (22/11/2004)
" APEC: Nóng vì vấn đề VKHN của CHDCND Triều Tiên, Iran (21/11/2004)
" Hoả hoạn thiêu rụi 1.800 cửa hiệu tại Bangladesh (21/11/2004)
" Con tin Ai Cập bị giam cùng 2 con tin Pháp? (20/11/2004)
" Iran lên án cuộc tấn công Falluja nhưng hứa sẽ "giúp" Mỹ. (20/11/2004)
" Phó Thủ tướng Australia yêu cầu xin lỗi vì "bị oan" (19/11/2004)
" Israel nới lỏng điều kiện hòa đàm với Palestine (19/11/2004)
" Chi nhánh sản xuất chính của Yukos sắp bị đấu giá (19/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang