Du kích Iraq phóng thích nữ con tin Ba Lan
10:10' 22/11/2004 (GMT+7)

Teresa Borcz Khalifa người Ba Lan, năm nay 54 tuổi, bị du kích Iraq bắt giữ hồi cuối tháng 10 vừa được trả tự do và đã có mặt Warsaw. Tuy nhiên, chưa rõ làm thế nào bà có được may mắn này.

Soạn: AM 201443 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bà Teresa Borcz Khalifa (trái) cùng Thủ tướng Marek Belka tại cuộc họp báo sau khi bà được trả tự do.

Bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Ba Lan, Khalifa xúc động nói: "Đây là một giây phút sung sướng đối với tôi. Tôi cảm thấy rất khỏe".

Khalifa cho biết, bà được đối xử rất tốt trong 3 tuần bị giữ làm con tin. "Tôi bị giam trong một căn phòng nhỏ, rất sạch sẽ và mới được quét vôi. Tôi được cho ăn uống đầy đủ và được cấp nhiều nước cũng như đồ tắm". Khi nói về thời điểm bị bắt cóc tại nhà riêng ở Baghdad hôm 28/10, bà miêu tả đó là "một kế hoạch được tổ chức tốt và được thực hiện mau lẹ".

Tuy nhiên, bà Khalifa không tiết lộ thông tin về những kẻ bắt cóc và không cho biết bà được trả tự do như thế nào bởi "lúc nào tôi cũng bị bịt mắt và mặc quần áo người Hồi giáo".

Borcz Khalifa có chồng là người Iraq và sống ở đất nước vùng Vịnh này 30 năm nay.

Về phía Thủ tướng Ba Lan Marek Belka, ông cũng từ chối cung cấp các chi tiết liên quan đến việc Khalifa được phóng thích, ngoại trừ rằng đó là kết quả những nỗ lực của các nhà chức trách Ba Lan với sự hợp tác và giúp đỡ của một số nước khác. "Tôi không thể cho các bạn biết hoàn cảnh trả tự do cho Khalifa vì hai lý do. Thứ nhất liên quan đến vấn đề an ninh của người dân Ba Lan, thứ hai là những đối tác của tôi mong muốn như vậy".

Trong thời gian bị bắt, Borcz Khalifa từng xuất hiện trong 2 cuốn video phát trên Đài truyền hình Ảrập al-Jazeera với lời cầu xin chính phủ Ba Lan hãy rút quân đội khỏi Iraq để cứu mạng sống của bà. Ba Lan hiện có khoảng 2.500 binh sĩ đóng ở miền Trung - Nam Iraq với vai trò chỉ huy hơn 6.000 lính liên quân.

(Thanh Hảo - Theo BBC, Reuters)
 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Lầu Năm Góc đã tính tới khả năng tấn công Iran (22/11/2004)
" Powell tới Trung Đông thúc đẩy bầu cử Palestine (22/11/2004)
" APEC: Nóng vì vấn đề VKHN của CHDCND Triều Tiên, Iran (21/11/2004)
" Hoả hoạn thiêu rụi 1.800 cửa hiệu tại Bangladesh (21/11/2004)
" Con tin Ai Cập bị giam cùng 2 con tin Pháp? (20/11/2004)
" Iran lên án cuộc tấn công Falluja nhưng hứa sẽ "giúp" Mỹ. (20/11/2004)
" Phó Thủ tướng Australia yêu cầu xin lỗi vì "bị oan" (19/11/2004)
" Israel nới lỏng điều kiện hòa đàm với Palestine (19/11/2004)
" Chi nhánh sản xuất chính của Yukos sắp bị đấu giá (19/11/2004)
" Cục trưởng phòng vệ Nhật thăm Mỹ (19/11/2004)
" Nhân viên LHQ bỏ phiếu bất tín nhiệm Annan (19/11/2004)
" Bình Nhưỡng tố cáo âm mưu của Mỹ (19/11/2004)
" CIA từng cài điệp viên thâm nhập Al-Qaeda (19/11/2004)
" Tổng thống Putin không muốn thâu tóm thêm quyền lực (19/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang