CIA từng cài điệp viên thâm nhập Al-Qaeda
15:50' 19/11/2004 (GMT+7)

Cựu quan chức trong chính quyền Mỹ Richard Clark tuyên bố, CIA từng cài một số điệp viên "cấp thấp" vào mạng lưới Al-Qaeda từ 3 năm trước vụ tấn công 11/9/2001. Song nhóm điệp viên này không thể phát hiện âm mưu tấn công của tổ chức khủng bố.

Soạn: AM 200255 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Richard Clarke phát biểu trước Uỷ ban điều tra vụ 11/9.

Phát biểu trước cuộc họp kín của Uỷ ban hỗn hợp quốc hội điều tra vụ 11/9 ngày 11/6/2002, cựu quan chức chống khủng bố trong Nhà Trắng Clark cho hay CIA không hề cài điệp viên vào mạng lưới của Osama bin Laden cho tới năm 1999. Biên bản cuộc họp dài 103 trang đã được Uỷ ban Tình báo Thượng viện công bố trên trang web của Uỷ ban hôm 17/11 vừa qua. Phần lớn các thông tin trong tài liệu này đã được công bố trong các cuộc điều trần công khai sau đó và trong bản báo cáo cuối cùng của Uỷ ban.

"CIA chưa bao giờ cử người chuyên trách báo trước với chúng tôi về những việc sẽ diễn ra hay thậm chí nơi mà bin Laden sẽ tới", Clark nhấn mạnh. "Có 3 lần họ nghĩ rằng họ biết nơi ở của bin Laden song CIA lại phản đối hành động quân sự vì cho rằng các nguồn tin chưa đủ chính xác. Tôi nghĩ rất khó để cài nhân viên cao cấp vào Al-Qaeda, chỉ có thể đưa điệp viên cấp thấp vào.  Tôi cũng cho rằng có thể phát triển các thiết bị kỹ thuật để thu thập thông tin giúp ích cho ta".

Trong thập niên 1990, một vài lần Lầu Năm Góc nhận được yêu cầu phải "tóm cổ" nghi phạm khủng bố ở nước ngoài, song giới lãnh đạo quân sự lại phát thông điệp tới Nhà Trắng rằng họ không muốn làm điều này.

Soạn: AM 200251 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chân dung trùm khủng bố Al-Qaeda bị đốt cháy.

Cơ hội bỏ lỡ từ Khartoum

Theo lời Clark, một điệp viên hàng đầu trong Al-Qaeda là Khartoum. "Chúng tôi biết khách sạn mà anh ta ở. Chúng tôi biết cả số phòng trong khách sạn". Song CIA không có khả năng bắt giữ và giới lãnh đạo Lầu Năm Góc tuyên bố với Nhà Trắng rằng điều này sẽ không bao giờ có hiệu quả. Họ cũng nói với các cơ quan trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch rằng Nhà Trắng đã ngừng kế hoạch này.

Clark còn cho biết Cơ quan an ninh quốc gia không hề thu thập các thông tin tình báo từ Anh, Canada, Australia và New Zealand.

(Huyền Trang - Theo News Media, NBC)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Tổng thống Putin không muốn thâu tóm thêm quyền lực (19/11/2004)
" Bin Clinton khai trương thư viện riêng (19/11/2004)
" Phát hiện trụ sở của Al-Zarqawi tại Fallujah (19/11/2004)
" Mỹ bán vũ khí cho Pakistan (19/11/2004)
" Anh giải tán ban xét xử vụ ngược đãi ở Afghanistan (19/11/2004)
" Italia có Bộ trưởng Ngoại giao mới (19/11/2004)
" LHQ: Afghanistan đạt kỷ lục kép về thuốc phiện (19/11/2004)
" Chính phủ Iraq gửi cứu trợ tới Fallujah (19/11/2004)
" Hội nghị Bộ trưởng APEC kết thúc với nhiều cam kết (19/11/2004)
" Ông Bush bổ sung thành phần nội các mới (18/11/2004)
" Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn bàn về khủng hoảng Sudan (18/11/2004)
" Bình Nhưỡng bỏ những từ tán dương Kim Jong Il (18/11/2004)
" Thượng nghị sĩ Bỉ bị dọa giết (18/11/2004)
" 47 đảng phái ở Iraq tẩy chay tổng tuyển cử (18/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang