Bộ trưởng Tài chính Israel thôi dọa từ chức
10:08' 10/11/2004 (GMT+7)

Bộ trưởng Tài chính Binyamin Netanyahu, đối thủ chính của Thủ tướng Ariel Sharon trong ban lãnh đạo Đảng Likud, vừa rút lại lời đe dọa sẽ từ chức để phản đối kế hoạch di dời các khu định cư Do Thái khỏi Gaza.

Soạn: AM 191493 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bộ trưởng Tài Chính Israel Binyamin Netanyahu.

Trước đó, vốn là một người chỉ trích gắt gao đề xuất rút khỏi Gaza của ông Sharon, Bộ trưởng Netanyahu dọa sẽ rời khỏi chính phủ nếu bản kế hoạch này không được đưa ra trưng cầu dân ý.

Khi nói về lý do dẫn tới quyết định trên, Bộ trưởng Netanyahu cho Thủ tướng Sharon biết, cái chết của lãnh đạo Palestine Yasser Arafat có thể tạo ra "một thực tế mới" trong khu vực, theo Đài phát thanh Israel. Ông Netanyahu cho rằng, ban lãnh đạo mới trong chính quyền Palestine sẽ có thể mở đường cho các cuộc đàm phán mới về bản kế hoạch đơn phương rút khỏi Gaza và một phần khu Bờ Tây.

"Trong tình hình mới, tôi quyết định tiếp tục giữ nguyên vị trí trong chính phủ", Đài phát thanh Israel dẫn lời Bộ trưởng Netanyahu trao đổi với Thủ tướng Sharon.

Sớm qua, Đảng Tôn giáo dân tộc, một thành viên trong liên minh của Thủ tướng Sharon, đã rút khỏi chính phủ. Quyết định này đã khiến cho phe đa số chỉ còn 55 đầu phiếu trong Quốc hội gồm 120 thành viên.

Soạn: AM 191491 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Dân định cư Do Thái biểu tình phản đối kế hoạch Sharon.

Hiện có khoảng 8.000 người Do Thái sống ở 21 khu định cư tại Dải Gaza cùng với 1,3 triệu người Palestine. Theo một phần kế hoạch Gaza, Israel sẽ sơ tán toàn bộ người định cư cùng quân đội bảo vệ họ ra khỏi vùng bất ổn song tiếp tục kiểm soát các vùng biên giới, bờ biển và không phận. Bên cạnh đó, 4 khu định cư ở Bờ Tây cũng sẽ được di dời.

Trong thời gian qua, dân định cư Do Thái đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch Gaza. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến lại cho thấy, đa số dân Israel ủng hộ chương trình di dời mà Thủ tướng Sharon khẳng định sẽ quyết tâm theo đuổi. Hôm 26/10, ông đã giành chiến thắng lịch sử khi các nhà lập pháp bỏ phiếu chấp thuận kế hoạch di dời với tỷ lệ 67 phiếu thuận, 45 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

(Thanh Hảo - Theo BBC, Jerusalem Post)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Đánh bom ở Nepal, 38 người bị thương (10/11/2004)
" Du kích Iraq cảnh báo người dân nên ở trong nhà (10/11/2004)
" 2 Bộ trưởng Tư pháp và Thương mại Mỹ từ chức (10/11/2004)
" Quân Mỹ vào tới trung tâm Fallujah (10/11/2004)
" Tổng thống Y. Arafat từ trần (09/11/2004)
" Iran có thể sản xuất hàng loạt tên lửa tầm trung (09/11/2004)
" Nga: Xuất hiện đảng mới Nhân dân Thống nhất (09/11/2004)
" Tàn quân Taliban doạ giết con tin LHQ (09/11/2004)
" Các vụ chặt đầu diễn ra liên tiếp ở nam Thái Lan (09/11/2004)
" Thủ tướng Allawi lệnh đóng cửa biên giới Iraq (09/11/2004)
" Lãnh đạo Mỹ, Trung điện đàm về Đài Loan (09/11/2004)
" IAEA cảnh báo về khủng bố hạt nhân (09/11/2004)
" Hai cựu quan chức TQ bị bỏ tù vì làm gián điệp (08/11/2004)
" Đài Loan định xây căn cứ tên lửa lớn nhất châu Á (08/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang