Tại sao Blair âm thầm ủng hộ Kerry?
19:42' 03/11/2004 (GMT+7)

Thủ tướng Anh Tony Blair từng bí mật nói với bạn bè và nhân viên Văn phòng Thủ tướng  cách đây ít tháng rằng, ông thích John Kerry giành phần thắng hơn.

Soạn: AM 187102 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thủ tướng Anh Tony Blair

Trong thâm tâm, ông Blair nghĩ, sẽ dễ dàng cho ông nếu Kerry trở thành tổng thống. Ông và phu nhân của ông, bà Cherie, đều có cùng suy nghĩ mặc dù trong chuyến viếng thăm nước Anh tháng 11 năm ngoái, phu nhân Bush đã nói với bà Cherie rằng Kerry có thể gây ra những rắc rối cho chồng bà.

Ông Blair ủng hộ Kerry vì ông nghĩ đến 3 vấn đề: Điều gì tốt nhất cho chính phủ Anh, điều gì tốt nhất cho Công đảng và điều gì tốt nhất cho chính ông.

Câu trả lời cho vấn đề đầu tiên là, nước Anh phải duy trì quan hệ gắn bó với cường quốc này (Mỹ) nếu muốn có ảnh hưởng đối với thế giới, không quan tâm đến việc Bush hay Kerry sẽ trở thành tổng thống.

Đối với vấn đề thứ hai, câu trả lời là Kerry, việc Kerry giành thắng lợi không tạo cho ông Blair một cơ hội để hoà giải những bất hoà nội bộ về vấn đề Iraq mà tạo thuận lợi cho đảng Lao động vì chính quyền đảng Dân chủ sẽ tạo ra một bầu không khí chính trị có lợi cho các đảng cánh tả và đảng tự do trên thế giới. Và điều này tạo thuận lợi cho đảng Lao động Anh vào cuộc bầu cử tới.

Câu trả lời cho vấn đề thứ ba còn phức tạp hơn. Là thành viên của phe dân chủ xã hội, dĩ nhiên ông ủng hộ cho Kerry như hầu hết các quan chức cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng và Văn phòng Ngoại giao Anh.

Tuy nhiên, một người theo chủ nghĩa hoài nghi thuộc đảng Lao động lại cho rằng, việc ông Blair bỗng dưng chuyển hướng ủng hộ cho Kerry là một chiến lược nhằm để cho những người ủng hộ đảng Lao động nghĩ rằng ông Blair ủng hộ cho Kerry. Theo một quan chức thuộc Văn phòng Ngoại giao Anh, chính quyền do Kerry lãnh đạo sẽ "thay đổi không khí". Điều này có nghĩa là sẽ có một hướng giải quyết khác đối với những vấn đề về Iraq, Israel-Palestine và Iran.

Đã hơn 2 năm, Phố Downing và Văn phòng Ngoại giao Anh bày tỏ thất vọng về Bush đối với cách giải quyết mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Một số quan chức của Văn phòng thủ tướng và Công đảng đã tăng cường mối quan hệ với đảng Dân chủ. Văn phòng Thủ tướng Anh cũng đã mở cửa đón các vị khách của đảng Dân chủ.

(Việt Hằng - Theo The Guardian)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Dân Trung Đông: Bush hay Kerry thắng cử cũng như nhau (03/11/2004)
" Quan chức dầu khí cấp cao của Iraq bị bắn chết (03/11/2004)
" Quan sát viên nước ngoài bị cản trở (03/11/2004)
" Thế giới theo sát kết quả kiểm phiếu bầu TT Mỹ (03/11/2004)
" Philippines: Sa thải giám đốc đài phát thanh quốc gia (02/11/2004)
" Một già làng ở nam Thái Lan bị chặt đầu (02/11/2004)
" Sẽ có mưa trong ngày bầu cử Mỹ (02/11/2004)
" Tiểu sử sơ lược của Thượng nghị sĩ John Kerry (02/11/2004)
" Mốc thời gian chính trong cuộc đời Tổng thống Mỹ Bush (02/11/2004)
" 'Fahrenheit 9/11' gây bất lợi cho Bush (02/11/2004)
" Kết quả bầu cử đầu tiên từ New Hampshire (02/11/2004)
" Tù nhân Australia tại Guantanamo sắp phát điên (02/11/2004)
" Các hãng tin của Mỹ kiện Ngoại trưởng bang Ohio (02/11/2004)
" Những nỗ lực cuối cùng trước giờ "G" (02/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang