Tổng thống Mỹ Bush:
Cuộc chiến chống khủng bố "giống Thế chiến thứ hai"
06:24' 03/06/2004 (GMT+7)

Tổng thống Bush hôm qua (2/6) hăng hái bảo vệ cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ cầm đầu. Ông nói đó là cuộc đối đầu giữa tự do và bạo tàn, giống Thế chiến thứ hai.

Tổng thống Bush phát biểu trước các tân sĩ quan không quân Hoa Kỳ

Phát biểu trước sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Không quân nhân kỷ niệm 60 năm D-day (ngày quân Mỹ, Anh tham chiến, đổ bộ vào nước Pháp 6/6/1944), Tổng thống Bush nhận định lực lượng chống khủng bố hiện nay cũng giống như những người đã từng tham gia Thế chiến thứ hai chống lại chủ nghĩa phát xít. 

"Cuộc chiến chống khủng bố tương tự cuộc đối đầu giữa dân chủ và độc tài ở thế kỷ trước," Bush nói.

Một trong những nội dung chính của bài diễn văn dài 45 phút là vấn đề Trung Đông. Bush cho rằng các diễn biến ở châu Âu quyết định cục diện của Chiến tranh lạnh. Tương tự như vậy, tình hình ở Trung Đông sẽ quyết định số phận của cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho khu vực nóng bỏng này, Bush lại không nói gì nhiều đến cuộc xung đột giai dẳng giữa Israel và Palestine vốn là tâm điểm của mọi bất ổn ở Trung Đông. Ông chỉ ca ngợi kế hoạch giải tán các khu định cư Do thái ở Dải Gaza của Thủ tướng Israel Ariel Sharon đồng thời cảnh báo Palestine rằng Washington "chỉ làm việc với các nhà lãnh đạo Palestine có đầu óc cải cách và cam kết chống khủng bố".

Trung Đông cũng sẽ là vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của Bush tại hội nghị thượng đỉnh G-8 diễn ra tuần tới.

"Cách tốt nhất để bảo vệ nước Mỹ là luôn luôn ở thế tấn công"
(Trích phát biểu của Tổng thống Bush tại Học viện Không quân ngày 2/6/2004)

Về cuộc chiến chống khủng bố, bên cạnh đấu tranh vũ trang, theo Bush, các quốc gia cần cởi mở trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc và tức giận của người dân nhằm tránh  xảy ra bạo lực.

Nói với các tân sĩ quan không quân, Bush khích lệ: "Hôm nay, các bạn nhận nhiệm vụ trong quân lực Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc mang trên mình hi vọng của nhân dân tự do toàn thế giới".

Ông bày tỏ niềm tin rằng cuộc chiến chống khủng bố chắc chắn sẽ thành công.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng bảo vệ "thành quả" của cuộc chiến Iraq trước những dị nghị gần đây trong công luận. Ông cho rằng Iraq thực sự "an toàn hơn khi Saddam Hussein ở trong tù".

(Tiến Dũng - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi