Hôm qua, nhà sử học Đức Werner Abelshauser đã xuất bản một tập gồm 33 bản đồ tối mật về ngành công nghiệp vũ khí của chế độ phát xít Đức.
|
|
Peter Wille, quản lý Nhà xuất bản Archiv cầm bản gốc Tập bản đồ của Goering trong một cuộc họp báo ở bảo tàng Allied, Berlin. |
Theo sử gia Abelshauser, bộ sưu tập có tên "Tập bản đồ của Goering" sẽ cho biết một cái nhìn toàn cảnh về chiến lược vũ trang, đồng thời cung cấp chi tiết về nguồn gốc các vật liệu thô được sử dụng trong ngành công nghiệp vũ khí đằng sau cỗ máy chiến tranh Đức.
Quân đội Mỹ tịch thu tập bản đồ này ở khu Obersalzberg của Hitler tại Bavarian Alps sau khi bắt được Hermann Goering, người đứng đầu lực lượng không quân của Adolf Hitler vào cuối Đại chiến II. Các nhà chức trách Mỹ đã chụp lại và chèn chú thích bằng tiếng Anh vào toàn bộ các bản đồ.
Goering là người chịu trách nhiệm vạch kế hoạch phát triển ngành vũ khí năm 1936. Tập bản đồ nêu rõ địa điểm xây dựng nhiều nhà máy vũ khí và nêu tên các quốc gia sản xuất thuốc súng, chất nổ và chất hóa học. Chỉ những quan chức cấp cao mới được biết tới các bản đồ này và chúng được coi như "biểu tượng quyền lực" của Goering, theo ông Abelshauser.
Bộ sưu tập trên là tái bản một bản in của Mỹ được lưu trữ và hầu như đã bị lãng quên trong thư viện Quốc hội Mỹ ở Washington. Theo sử gia Abelshauser, "không thể tìm thấy bản gốc tiếng Đức nữa" song ông khẳng định tính xác thực của tập tài liệu sau một thời gian dài nghiên cứu.
Abelshauser cho biết, ông đã hay tin về bộ sưu tập từ năm ngoái khi một phụ nữ Hamburg cung cấp cho nhà xuất bản Archiv-Verlag một bản sao mà bà tìm thấy trong số giấy tờ của cha mình. Nhà sử học này sau đó đã phát hiện một bản copy khác ở Thư viện Quốc hội Mỹ ở Washington.
Goering bị tòa án Nuremberg tuyên phạm tội ác chiến tranh tháng 9 năm 1946 và kết án tử hình. Ông này tự từ ngày 15/10/1946 trước khi bị xử tử.
(Thanh Hảo - Theo AP, ABCNews) |