Chính phủ Pháp họp khẩn về số phận 2 con tin Iraq
20:50' 29/08/2004 (GMT+7)

Đến thời điểm này, nước Pháp không hề có biểu hiện nhượng bộ trước yêu cầu của bọn bắt cóc - những kẻ đe dọa sẽ giết 2 nhà báo Pháp vào ngày mai.

2 nhà báo bị bắt làm con tin tại Iraq.

Chiều nay (giờ VN), Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin đã họp khẩn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Barnier, Bộ trưởng Nội vụ De Villepin và Bộ trưởng Thông tin De Vabres để tìm cách giải cứu 2 nhà báo Pháp bị bắt cóc và dọa giết tại Iraq.

Nhóm bắt cóc tự xưng là "Quân đội Hồi giáo tại Iraq" yêu cầu Pháp phải hủy bỏ lệnh cấm đội khăn trùm đầu của người Hồi giáo tại các trường công lập, vì đây là "sự bất công và đòn tấn công vào Hồi giáo và sự tự do cá nhân". Nếu không, chúng sẽ giết 2 công dân Pháp trong 48 giờ (hạn chót vào ngày mai) là phóng viên Christian Chesnot của đài phát thanh RFI và Georges Malbrunot từ nhật báo uy tín Le Figaro. Chính bọn này đã sát hại nhà báo Italia Enzo Baldoni cách đây 3 ngày.

Nhận được tin trên, Thủ tướng Raffarin hủy bỏ chuyến công cán ở miền nam để ở lại Paris tìm cách giải quyết vụ việc. Sau cuộc họp khẩn, ông vội vã đến gặp Ủy ban Hồi giáo Pháp (CFCM). Trước đó, giáo chủ Abdessatar Abdelzhawad của người Sunni đã xuất hiện trên kênh truyền hình  Al-Jazeera kêu gọi bọn bắt cóc trả tự do cho 2 con tin. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu Pháp xem xét lại quyết định cấm khăn trùm đầu.

2 nhà báo Pháp mất tích từ ngày 20/8 khi đang trên đường từ Baghdad đến thành phố Najaf - nơi quân đội Mỹ giao tranh dữ dội với lực lượng trung thành với giáo sĩ người Shiite Moqtada Sadr.

Đạo luật gây tranh cãi

Sau khi được Hạ viện và Thượng viện thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã phê chuẩn luật xóa bỏ sự khác biệt về tôn giáo trong nhà trường, dù vấp phải sự phản đối của nhiều người Pháp theo đạo Hồi.

Thủ tướng Raffarin tất tả đến cuộc họp khẩn.

Khi luật có hiệu lực vào tháng 9, các dấu hiệu tín ngưỡng dễ nhận biết như khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo, mũ chỏm của người Do Thái và thánh giá cỡ lớn của đạo Cơ Đốc sẽ bị cấm trong các trường công lập. Hình phạt dành cho những học sinh không tuân thủ luật pháp là cảnh cáo, đình chỉ và thậm chí là đuổi học.

Theo những người ủng hộ, đạo luật sẽ bảo vệ truyền thống không phân biệt tôn giáo của nước Pháp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nó có thể bị coi là bài đạo Hồi và cộng đồng 5 triệu người Hồi giáo tại nước này. Tháng 12/2003, hàng nghìn người, chủ yếu là phụ nữ Hồi giáo đã biểu tình tại thủ đô Paris nhằm phản đối quy định cấm đội khăn trùm đầu tại các trường công lập. Để phần nào làm dịu không khí phản đối, Liên minh Vì phong trào bình dân (phe đa số trong Nghị viện) đồng ý sẽ tiến hành đánh giá lại luật này sau một năm, kể từ khi có hiệu lực.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, 70% người dân Pháp ủng hộ dự luật này, trong đó có Tổng thống Jacques Chirac và đại đa số các giáo viên.

(Đ.H - Theo AFP, AP)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi