Giáo hoàng ''quở trách'' TT Bush về Iraq
23:46' 04/06/2004 (GMT+7)

Người đứng đầu Vatican John Paul nhắc nhở Tổng thống Mỹ Bush về ''sự kiện tồi tệ'', chuyện lính Mỹ ngược đãi tù nhân Iraq ở nhà tù Abu Ghraib, đã gây ảnh hưởng tới cả thế giới.

Tổng thống Bush (trái) và Giáo hoàng John Paul.

Ngồi sát cạnh Tổng thống Mỹ Bush, Giáo hoàng lặp lại tuyên bố toà thánh luôn phản đối cuộc chiến Iraq. Tiếp đó, người đứng đầu Vatican kêu gọi Mỹ nhanh chóng trao trả chủ quyền cho người Iraq. ''Tất cả mọi người đều mong muốn tình hình tại Iraq trở lại bình thường càng sớm càng tốt với sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là LHQ. Đó là việc làm cần thiết nhằm đảm báo nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho người Iraq''.

Hôm nay (4/6), mở đầu chuyến thăm châu Âu 3 ngày để tham dự lễ kỷ niệm Thế chiến II, Tổng thống Mỹ Bush đã có buổi gặp Giáo hoàng. Theo kế hoạch, người đứng đầu nước Mỹ sẽ ở Italia trong hai ngày trước khi tới Pháp dự lễ kỷ niệm ngày D-Day.

Cũng trong điểm dừng chân tại Italia, Tổng thống Mỹ Bush sẽ hội đàm với Thủ tướng Silvio Berlusconi, một người ủng hộ cuộc chiến Iraq đồng thời là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông tại châu Âu. Bất chấp sự phản đối của hầu hết người dân trong nước, Thủ tướng Berlusconi giữ nguyên cam kết sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Italia tại Iraq và bác bỏ những thông tin cho rằng binh sĩ nước này sẽ sớm rút khỏi quốc gia vùng Vịnh.

Để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ chính phủ Italia đã phải huy động 10.000 cảnh sát, tiến hành một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Toàn bộ các lỗ cống bị niêm phong, trực thăng bay lượn trên không, toàn bộ máy bay tư cấm không được vào không phận Rome, bất cứ một ai vào quảng trường St Peter đều phải đi qua cổng dò kim loại.

(Hoài Linh - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi