Giáo hoàng kêu gọi thế giới đoàn kết chống khủng bố
09:53' 12/04/2004 (GMT+7)

Trong tình trạng an ninh được tăng cường với các thiết bị phát hiện kim loại được trang bị tại cổng Toà thánh Vatican, Giáo hoàng John Paul II, nhân lễ Phục sinh, kêu gọi thế giới đoàn kết vượt qua chủ nghĩa khủng bố và ''logic của cái chết''.

Giáo hoàng John Paul II

Phát biểu trước hàng vạn người hành hương tại quảng trường Thánh Peter, giáo hoàng John Paul II cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới, những người đang cố gắng giải quyết cuộc xung đột tại châu Phi và Trung Đông, trong đó có cuộc chiến Iraq và cuộc xung đột Israel-Palestine.

Giáo hoàng nhấn mạnh: ''Thế giới cần tìm sức mạnh chiến đấu chống lại những hành động phi nhân đạo, song đang gia tăng của chủ nghĩa khủng bố, những suy nghĩ cực đoan cự tuyệt cuộc sống cho mình và mang lại nỗi thống khổ và sự bất ổn định cho cuộc sống hàng ngày của biết bao người chăm chỉ, yêu chuộng hoà bình''.

Giáo hoàng John Paul II năm nay 83 tuổi, thị lực kém và mắc chứng bệnh Parkinson. Theo thông lệ, vào lễ Phục sinh hàng năm, giáo hoàng đọc thông điệp về tình hình thế giới. Thông điệp năm nay của giáo hoàng được phát đi trong bối cảnh Italia và toàn châu Âu đang lo ngại trước nguy cơ bị khủng bố, đặc biệt sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Madrid hồi tháng trước.

Vào ngày hôm qua (11/4), hàng trăm cảnh sát tuần tra tại quảng trường Thánh Peter. Công nhân phải đậy nắp mọi lỗ cống để ngặn chặn các phần tử khủng bố giấu bom dưới đó. Các loại máy bay nhỏ không được phép bay quanh không phận toà thánh Vatican.

Ngay cả các linh mục và các sơ cao tuổi vẫn phải đi qua máy dò kim loại trước khi vào quảng trường Thánh Peter. Chính phủ Italia đã phải huy động hơn 20.000 cảnh sát gìn giữ an ninh trong tuần lễ Phục sinh.

Nỗi lo sợ bị tấn công khủng bố ngày càng gia tăng tại Italia, đặc biệt sau sự kiện khủng bố Madrid nhằm gây sức ép buộc Tây Ban Nha phải rút quân đội khỏi Iraq. Italia hiện có khoảng 3.000 quân đóng tại Iraq. Trước lễ Phục sinh, Thủ tướng nước này, ông Berlusconi đã có chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia vùng Vịnh nói trên.

(Trần Kiên - Theo New York Times)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi