Mỹ thiếu ít nhất 500.000 nhân viên bầu cử
09:07' 01/11/2004 (GMT+7)

Cử tri có thể sẽ phải xếp thành hàng dài, phải đối mặt với những tình nguyện viên cau có mệt mỏi, nơi bầu cử đóng mở cửa không đúng giờ chỉ vì thiếu tới hơn 500.000 nhân viên bầu cử.

Soạn: AM 184309 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Huấn luyện nhân viên bầu cử hướng dẫn cử tri sử dụng máy bầu cử cảm ứng màn hình.

Theo Uỷ ban hỗ trợ bầu cử Mỹ, khoảng gần 1,4 triệu người đã được đào tạo phục vụ bầu cử, bằng với số nhân viên bầu cử trong năm 2000. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử lần này cần gần 2 triệu nhân viên để phục vụ số lượng cử tri ngày một nhiều, đặc biệt là số cử tri đi bầu cử lần đầu tiên, và hướng dẫn sử dụng máy bầu cử mới được đưa vào sử dụng tại hàng trăm hạt trên toàn nước Mỹ.

Trước tình hình này, Uỷ ban hỗ trợ bầu cử đã hối thúc các doanh nghiệp, cơ quan liên bang cho phép nhân viên được nghỉ có lương nhằm bổ sung cho lực lượng tình nguyện viên phục vụ bầu cử. Tuy nhiên, khi công tác huấn luyện nhân viên bầu cử kết thúc vào hôm 29/10, tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng vẫn xảy ra tại nhiều bang. 

Chủ tịch Uỷ ban hỗ trợ bầu cử DeForest Soaries Jr cho biết, tình trạng thiếu nhân viên bầu cử trầm trọng nhất tại các khu đô thị, nơi nhân viên bầu cử phải có khả năng nói được nhiều thứ tiếng. Ông Soaries đặc biệt lo lắng cho các thành phố như New York City, Washington, St. Louis, Chicago và Los Angeles.

Trong khi đó, các quan chức bầu cử đang phải cố gắng khuyến khích tình nguyện viên vì cứ 3 nhân viên bầu cử được huấn luyện thì chỉ có 2 được phục vụ trong ngày bầu cử. Mùa hè này, Uỷ ban Hỗ trợ bầu cử Mỹ đã phát động chiến dịch tuyển mộ nhân viên bầu cử. Tuy nhiên, trong khoảng 100.000 nhân viên thuộc Bộ Nông nghiệp nhận được mail đề nghị làm tình nguyện viên thì chỉ có 14 người đăng ký.

(Trần Kiên - Theo AP, Reuters)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Palestine những ngày vắng Tổng thống (31/10/2004)
" Tại sao nguời Iraq bất hợp tác? (31/10/2004)
" 7g tối thứ Ba (giờ VN), nước Mỹ chọn Bush hay Kerry? (31/10/2004)
" Đòn hiểm (29/10/2004)
" 5 người Palestine chết vì các vụ không kích của Israel (25/10/2004)
" Cái giá của vinh quang (20/10/2004)
" Giám đốc CARE tại Iraq bị bắt cóc (20/10/2004)
" ''Không gì có thể ngăn cản kế hoạch Gaza'' (19/10/2004)
" Sự khập khiễng nhất thời (18/10/2004)
" Điểm mạnh, điểm yếu của hai ứng viên qua tranh luận (14/10/2004)
" Đức bác bỏ đề nghị sáp nhập quân đội của Mỹ (13/10/2004)
" Nhảy lên lưng cá sấu để cứu người (11/10/2004)
" Iraq: Nhóm bắt cóc doạ giết con tin Thổ Nhĩ Kỳ (11/10/2004)
" Hai tiến sĩ NaUy và Mỹ chia nhau Nobel Kinh tế 2004 (11/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang