|
| Tình hình không quá căng thẳng và ồn ào |
Chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa, giờ phút lịch sử đối với 48 triệu người Ukraine sẽ diễn ra: bỏ phiếu lần hai để quyết định vận mệnh đất nước.
Hai ứng viên đang tích cực tổ chức các cuộc nói chuyện, gặp mặt để tranh thủ thêm phiếu bầu. Còn dân chúng lại có vẻ như đang nín thở chờ đợi: tình hình không quá căng thẳng và ồn ào. Chỉ có một vài động thái mới nhưng lại được đón nhận và coi như chuyện bình thường.
Phe đối lập lặng lẽ lùi bước
|
| Đoàn xe ủng hộ Thủ tướng |
Động thái đáng kể nhất trong ngày hôm nay (22/12) là việc một đoàn xe căng cờ và biểu ngữ ủng hộ ứng cử viên Viktor Yushchenko bị chặn đứng bởi đoàn xe của phe Thủ tướng.
Theo kế hoạch, 50 chiếc xe cùng hơn 180 người thuộc phe đối lập sẽ tiến vào thủ phủ thành phố Donetsk hòng khuyếch trương thanh thế của Yushchenko. Song đoàn xe đành chịu khuất phục trước sự ngăn cản của đoàn xe 300 chiếc ở đây.
|
| Đoàn xe của phe đối lập phải chuyển hướng |
Mang theo cờ và biểu ngữ màu xanh, đoàn xe "chủ nhà" đã bóp còi inh ỏi và dàn hàng ngang dày đặc ngay cửa ngõ tiến vào thành phố, khiến những chiếc xe màu da cam buộc phải quay đầu đổi hướng.
Hiện ở Donetsk, một đám đông khoảng hơn 3.000 người đang diễu hành quanh Cung Văn hoá Thanh niên. Họ luôn miệng hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi vì Yanukovych!". Những người này thậm chí đốt hình nộm và tranh ảnh của Yushchenko cùng đồng minh của ông, "nữ tướng" Yulia Tymoshenko.
|
| Đốt hình nộm Yushchenko |
Tuy nhiên, bạo lực đã không xảy ra như nhiều người lo ngại. Cũng trong ngày hôm nay, châu Âu có những động thái chứng tỏ mình không muốn can thiệp và làm căng thẳng thêm tình hình ở Ukraine.
Không can thiệp, EU chỉ tài trợ tiền mặt
Hôm nay, Liên minh châu Âu (EU) công bố sẽ tài trợ bằng tiền mặt một khoản trị giá 4 triệu USD nhằm hỗ trợ các giám sát viên bầu cử ở Ukraine.
|
| Emma Udwin: EU không can thiệp |
Người phát ngôn Uỷ ban châu Âu, bà Emma Udwin, cho biết EU sẽ không cử giám sát viên của mình tới Ukraine nhưng sẽ tài trợ tiền cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). OSCE dự định đưa 1.000 nhân viên tới giám sát cuộc bầu cử.
Giải thích cho ý định này, bà Udwin nói: "Giám sát viên OSCE sẽ làm việc công khai và minh bạch. Điều đó chứng tỏ các nước Tây Âu không can thiệp vào bầu cử Ukraine"'.
Không can thiệp cũng là cam kết của Putin và Schroeder
Nói chuyện tại thành phố Schleswig, Đức, nguyên thủ hai nước Đức và Nga hôm nay cũng nhất trí rằng cuộc bầu cử mới ở Ukraine không nên bị bất cứ nước nào can thiệp vào.
|
| Không can thiệp cũng là cam kết của Putin và Schroeder |
"Kết quả bỏ phiếu ngày 26/12 phải được mọi người tôn trọng. Không ai được phép can thiệp", Thủ tướng Đức Schroeder phát biểu tại buổi họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Nga.
Còn Tổng thống Putin, đang có chuyến thăm Đức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, khi được hỏi về phản ứng nếu Yanukovych đắc cử, cũng chỉ phát biểu khách quan: "Nếu ông ấy thắng cử, sẽ chẳng có vấn đề gì đối với tôi".
Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng các động thái bình lặng trên có thể là một bước lùi để các bên liên quan chuẩn bị tung ra những "độc chiêu" bất ngờ vào những giây cuối cùng trước ngày bầu cử.
(NHQ - Theo Kiev Post, Interfax, DW)
|