|
| Dầu mỏ Iraq có thể bị thất thoát đáng kể |
Uỷ ban Giám sát và Tư vấn quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây đã công bố báo cáo cho rằng lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không đảm bảo kiểm soát dầu mỏ Iraq một cách hợp lý.
Hậu quả là khá nhiều dầu đã chảy ra ngoài qua các đường bất hợp pháp như buôn lậu hay mua bán ngầm. Uỷ ban cho rằng việc vận chuyển dầu lén lút qua biên giới vẫn xảy ra thường xuyên, ngoài tầm kiểm soát của Liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Uỷ ban cho biết thêm, việc quản lý ngân quỹ tái thiết Iraq, trị giá khoảng 20 tỷ USD, cũng không được kiểm soát chặt chẽ, gây thất thoát lớn.
Về việc này, Uỷ ban nghi ngờ Mỹ đã cố tình quản lý sai, bằng cách áp dụng hệ thống kế toán tài chính lỏng lẻo, lưu trữ giấy tờ hồ sơ không theo hệ thống chuẩn và bỏ qua các thông lệ quốc tế về quản lý tài chính công một cách khó hiểu.
Uỷ ban Giám sát và Tư vấn quốc tế cũng bày tỏ sự bất bình trước việc các hợp đồng lớn trong chương trình tái thiết Iraq được giao cho các nhà thầu của Mỹ, chẳng hạn Halliburton, thay vì đấu thầu cạnh tranh.
Đây được coi như một câu trả lời của LHQ đối với những nghi ngờ của Mỹ trong thời gian gần đây, khi Nhà Trắng liên tiếp buộc tội LHQ không thực hiện tốt sứ mệnh của mình, thậm chí đã để xảy ra tình trạng tham nhũng trong quá trình thực hiện chương trình đổi dầu lấy lương thực với Iraq.
Ngoài ra, cũng với lý do tham nhũng, Mỹ là nước đi đầu trong việc yêu cầu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan phải từ chức. Tuy nhiên, với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước châu Âu, châu Á và châu Phi, ông Annan vẫn có thể tiếp tục công việc của mình.
(NHQ - Theo BBC)
|