Liên quân lại mở trận đánh lớn ở Iraq
16:06' 24/11/2004 (GMT+7)

Khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, binh sĩ Anh cùng lực lượng Iraq vừa phát động một đợt tấn công mới nhằm truy diệt các tay súng chống đối ở các thị thấn nhỏ phía nam Baghdad.

Soạn: AM 203639 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Binh sĩ Mỹ đang truy diệt du kích ở Mosul.

Đây là chiến dịch quân sự lớn thứ 3 trong tháng này của liên quân, bắt đầu bằng hàng loạt đợt không kích và lùng sục từng căn hộ tại những "điểm nóng", nơi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom xe, tấn công rocket và đột kích trong vài tuần trở lại đây. Mới hôm qua, một nhóm tay súng lạ mặt ở thị trấn Muqdadiyah đã bắn chết Sheik Ghalib Ali al-Zuhairi, giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni thuộc Hiệp hội Học giả Hồi giáo Iraq, khi ông vừa rời một nhà thờ sau lễ cầu nguyện lúc rạng sáng. Chỉ trước đó một ngày, một giáo sĩ có ảnh hưởng khác là Sheik Faidh Mohamed Amin al-Faidhi bị những kẻ lạ mặt sát hại ở thành phố Mosul.

Cũng tại phía nam Baghdad, hôm qua, lực lượng chống đối đã phóng hai quả rocket vào một trại quân sự của Anh song không gây thiệt hại về người và của. "Chúng tôi tin rằng một số tay súng trốn khỏi Fallujah đã đổ về khu vực này", trích lời đại úy David Nevers, phát ngôn viên của Đơn vị Viễn chinh lính thủy đánh bộ số 24.

Chiến dịch phối hợp giữa lính Mỹ, Anh và Iraq với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu và trực thăng, được bắt đầu từ thị trấn Jabella, cách Baghdad 80km về phía nam. Đây là khu vực được biết đến là "Tam giác của Tử thần". Quân đội Mỹ cho hay, ít nhất 32 tay súng tình nghi đã bị bắt trong các đợt truy kích buổi sáng tại vùng này trong khi ở Iskandariyah và Latifiyah, liên quân đã tóm được 45 "kẻ khủng bố" khác.

Soạn: AM 203635 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một thánh đường Hồi giáo dòng Sunni ở Fallujah bị hư hại sau hai tuần giao chiến giữa liên quân và lực lượng du kích.

Chiến dịch trên là tiếp nối của chiến dịch Fallujah với ít nhất 54 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 425 người khác bị thương. Mục đích của trận đánh lớn này là dẹp tan những bất ổn ở Iraq trước thềm cuộc tuyển cử dự định vào ngày 30/1 tới.

Tuy nhiên, hàng loạt vụ tấn công mới đây nhằm vào các giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni cũng như cuộc đột kích của Mỹ vào Thánh đường Abu Hanifa linh thiêng nhất của người Hồi giáo Sunni ở Baghad làm nảy sinh nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề liệu cuộc tổng tuyển cử ở Iraq tới đây có thể thống nhất được những chia rẽ về dân tộc và tôn giáo vốn đang tồn tại ở quốc gia Vùng Vịnh này hay không. Mới đây, Hiệp hội các giáo sĩ Hồi giáo đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và nếu xảy ra tình trạng nhiều người Ảrập dòng Sunni không đi bỏ phiếu có nghĩa là cuộc bầu cử sẽ bị phá hỏng.

(Thanh Hảo - Theo AP, AFP)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Viktor Yushchenko là ai? (24/11/2004)
" Phương Tây: "Bầu cử ở Ukraine là gian lận" (24/11/2004)
" Ukraine: Phe đối lập đồng ý đàm phán (24/11/2004)
" Hàng loạt trường học tại nam Thái Lan bị đốt cháy (24/11/2004)
" Phát hiện bom trên chuyến bay chở khách Iraq (23/11/2004)
" Iraq: Thêm một giáo sĩ Hồi giáo Sunni bị bắn chết (23/11/2004)
" Ukraine đối mặt với biểu tình rộng khắp ngày thứ 2 (23/11/2004)
" Không có bằng chứng khủng bố trong tai nạn máy bay (22/11/2004)
" Hàng chục nghìn người ủng hộ phe đối lập biểu tình (22/11/2004)
" Iraq tiến hành tổng tuyển cử vào 30/1/2005 (21/11/2004)
" Trung Quốc: Máy bay rơi, 53 người chết (21/11/2004)
" Các nước sẽ xoá 80% nợ cho Iraq (20/11/2004)
" 25.000 người biểu tình chống Bush tại Chile (20/11/2004)
" Bin Laden và Zarqawi tìm cách liên lạc với nhau (20/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang