51 lính Mỹ tử trận ở Fallujah
14:56' 20/11/2004 (GMT+7)

Quân đội Mỹ cho biết, 51 binh sĩ của họ đã tử trận trong 11 ngày chiến đấu ác liệt nhằm quét sạch lực lượng chống đối ở Fallujah và giành quyền kiểm soát toàn bộ thánh địa.

Soạn: AM 200868 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tính đến hôm qua, số Lính Mỹ tử trận ở Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hồi tháng 3/2003 đã lên đến 1.217 người.

Hiện liên quân Mỹ - Iraq đã ngừng ném bom các mục tiêu tại thành phố này và chuyển sang chiến dịch truy lùng du kích ở từng căn hộ.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, du kích Iraq đã đột kích đồn cảnh sát Azamiyah ở tây bắc thủ đô Baghdad bằng súng phóng lựu và vũ khí loại nhỏ. Theo các nhân chứng, ít nhất 3 ôtô quân sự Mỹ đã bốc cháy. Đồn trưởng Khalid Hassan cho biết: "Lực lượng cảnh sát vẫn làm chủ tình hình song chúng tôi đang phải dồn lực đánh trả". Phía quân đội Mỹ chưa có lời bình luận nào.

Ở phía tây Amiriyah, giao tranh nổ ra ác liệt giữa một bên là các tay súng và một bên là lực lượng Bảo vệ quốc gia Iraq cùng binh sĩ Mỹ, tập trung chủ yếu dọc theo tuyến giao thông chính trong vùng, theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương. Cũng tại khu vực này, hai quả bom phát nổ khiến 3 thành viên Lực lượng Bảo vệ Iraq thiệt mạng. Hiện cảnh sát Iraq đã lệnh cho tất cả các cửa hàng trên địa bàn phải đóng cửa.

Ở vùng lân cận Khadra, hai binh sĩ Mỹ đang đi tuần bị thương vì trúng bom ven đường.

Soạn: AM 200864 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Các vụ đánh bom xe tự sát xảy ra thường xuyên ở Iraq.

Tối qua, sau lễ cầu nguyện thứ sáu hàng tuần, lực lượng Iraq được quân đội Mỹ hậu thuẫn bất ngờ tấn công vào thánh đường Hồi giáo Abu Hanifa, một trong những nhà thờ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng Sunni ở Baghdad. Đây là một phần đợt truy diệt những giáo sĩ ủng hộ du kích phản đối cuộc tấn công của liên quân vào Fallujah. Theo các nhân chứng, ít nhất 3 người chết và 40 người bị bắt trong cuộc đột kích này.

Ở thành phố Mosul phía bắc, một nhóm tự nhận là những tay súng trung thành với Abu Musab al-Zarqawi tuyên bố đã công khai chặt đầu hai quan chức chính phủ.

Bạo lực ở Iraq ngày càng leo thang giữa thời điểm chỉ còn chưa đầy 10 tuần nữa là đến ngày tổng tuyển cử. Các tư lệnh Mỹ cho biết, Washington có thể sẽ triển khai thêm vài nghìn quân tới đất nước Vùng Vịnh để đảm bảo bầu cử có thể diễn ra đúng kế hoạch.

(Thanh Hảo - Theo BBC, THX, AP)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Thẩm phán Tòa Tối cao Sri Lanka bị bắn chết (20/11/2004)
" Phóng viên al-Jazeera bị Tây Ban Nha bắt lại (20/11/2004)
" Liên quân Mỹ-Iraq đột kích Thánh đường Baghdad (20/11/2004)
" Condi và nhiệm vụ "bất khả kháng"? (18/11/2004)
" Binh sĩ Israel giết nhầm lính Ai Cập (18/11/2004)
" Nga phát triển hệ thống tên lửa hạt nhân mới (18/11/2004)
" Mỹ bắt Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq (17/11/2004)
" Iraq: Con tin người Anh đã bị giết (17/11/2004)
" Ấn Độ bắt đầu rút bớt quân khỏi Kashmir (17/11/2004)
" Bình Nhưỡng gỡ ảnh chân dung ông Kim Jong Il (16/11/2004)
" Pháp từ chối công bố bệnh án của ông Arafat (16/11/2004)
" Thủ tướng Palestine yêu cầu bệnh án của TT Arafat (16/11/2004)
" Mỹ: Ngoại trưởng Powell từ chức, bà Rice kế nhiệm (16/11/2004)
" Công chức Hàn Quốc đấu tranh vì quyền đình công (15/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang