Máy bay Mỹ cấp tập không kích Fallujah
13:08' 06/11/2004 (GMT+7)

Loạt trận không kích vào các mục tiêu tại Fallujah tối qua được coi là đợt tấn công dữ dội nhất của quân đội Mỹ nhằm vào thánh địa này trong vòng vài tháng qua.

Soạn: AM 189187 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Các binh sĩ Mỹ đang chuẩn bị xe tại một căn cứ bên ngoài Fallujah.

Theo người dân địa phương, máy bay chiến đấu của Mỹ đã oanh kích một khu chợ nằm ở trung tâm thành phố, khu vực chưa từng bị tấn công kể từ tháng 4. Ngoài ra nhiều vùng lân cận ở miền bắc, nam và đông Fallujah cũng bị đánh bom.

Phía quan chức Mỹ chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.

Trước đó vài giờ, máy bay Mỹ đã rải truyền đơn khắp Fallujah kêu gọi phụ nữ và trẻ em mau chóng rời khỏi rời khỏi thành phố, dọn đường cho một cuộc tấn công tổng lực vào đại bản doanh của lực lượng du kích Iraq. Ước tính, hơn 10.000 binh sĩ Mỹ đã được tập trung để chuẩn bị tiến đánh Fallujah, vấn đề chỉ còn là đợi lệnh từ Thủ tướng lâm thời Iraq Ayad Allawi, người đang có chuyến công du tới Bỉ. Từ Brussels, ông Allawi cho biết, khả năng để ngỏ cho Fallujah tránh được một cuộc tấn công quy mô lớn đang dần khép lại.

Nếu quyết định đánh chiếm Fallujah, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một lực lượng du kích ước tính khoảng 3.000 người. Những nhà hoạch định chính sách quân sự tin rằng, có tất cả khoảng 1.200 tay súng nòng cốt ở Fallujah và ít nhất một nửa trong số này là người Iraq.

Trong một diễn biến khác, nhóm Al-Qaida ở Iraq vừa kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho Margaret Hassan, Giám đốc tổ chức nhân đạo CARE International, đồng thời cam kết sẽ phóng thích bà nếu họ có trong tay con tin này. Trong một thông điệp ký tên "Al-Qaida ở Iraq" được tung lên Internet hôm qua, nhóm của trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi tuyên bố, họ muốn cho cả thế giới biết nếu "những kẻ bắt cóc Hassan giao cho chúng tôi con tin này, chúng tôi sẽ trả tự do cho bà ấy ngay lập tức, trừ trường hợp có bằng chứng cho thấy Hassan đang âm mưu chống lại người Hồi giáo".

(Thanh Hảo - Theo AP, Washington Times)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Vén bức màn tranh cử Tổng thống Mỹ 2008 (06/11/2004)
" Palestine phủ nhận tin ông Qadoomi kế nhiệm TT Arafat (06/11/2004)
" Dự đoán thay đổi nội các trong chính quyền Bush (05/11/2004)
" Chủ tịch HĐ lập pháp tạm nắm quyền nếu TT Arafat chết (05/11/2004)
" Văn phòng 2 tập đoàn lớn ở Manila bị tấn công (05/11/2004)
" Palestine: Thủ tướng Qurei được giao quyền tài chính (05/11/2004)
" Chính quyền Palestine thừa nhận ông Arafat chết lâm sàng (05/11/2004)
" Mốc thời gian chính trong cuộc đời ông Arafat (04/11/2004)
" Quân đội Israel được đặt trong tình trạng báo động cao (04/11/2004)
" Bằng chứng chính để xét xử Saddam "bốc hơi" (04/11/2004)
" Mỹ đóng cửa sứ quán ở Syria vì lo ngại an ninh (04/11/2004)
" LHQ cảnh báo quân ly khai tấn công Bangkok (04/11/2004)
" Phát hiện thi thể không đầu của ba lính Iraq (04/11/2004)
" Tổng thống Bush: Nước Mỹ đã lên tiếng (04/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang