Phát hiện thi thể không đầu của ba lính Iraq
11:21' 04/11/2004 (GMT+7)

Các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, xác của ba binh sĩ Iraq bị du kích Iraq chặt đầu được tìm thấy ở Badghdad hôm qua.

Soạn: AM 187598 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Con tin Hussein Shunun, sĩ quan quân đội cấp cao của Iraq, trước khi bị chặt đầu.

Trong khi đó, trong một cuốn video được phát trên Đài truyền hình Al-Jazeera, một nhóm tay súng tự nhận là "Lữ đoàn của Những người danh dự ở Iraq" tuyên bố thực hiện vụ này. Tuy nhiên, đài này không chiếu cảnh chặt đầu vì nó quá rùng rợn.

Trong một sự kiện khác, một nhóm có tên Ansar al-Sunnna đã chặt đầu Hussein Shunun, một sĩ quan quân đội cấp cao của Iraq. Ông này bị bắt làm con tin ở Mosul vì tội đã trợ giúp quân đội Mỹ tại thành phố này. Cảnh hành quyết Shunun cũng đã được ghi lại và tung lên Internet. Nhóm Ansar al-Sunnna từng đứng ra nhận trách nhiệm giết chết nhiều con tin, trong đó có 12 người Nepal vào đầu năm nay.

Mới đây, cảnh sát Iraq thông báo rằng một nhà thầu người Mỹ gốc Lebanon bị một nhóm tay súng lạ mặt bắt cóc tại nhà riêng ở Baghdad vào tối ngày 2/10. Bộ Nội vụ Iraq xác nhận con tin này là Radim Sadeq. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ vẫn chưa có lời bình luận nào.

Soạn: AM 187594 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Con tin Roberto Tarongoy, người Philippines, trên tấm ảnh.

Đây là vụ bắt cóc thứ hai trong kể từ đầu tuần này tại quận Mansour bất ổn. Trước đó chỉ một ngày (1/10), một người Nepal, một người Philippines và một công dân Mỹ cùng ba bảo vệ Iraq cũng bị bắt cóc tại nơi này.

Một số diễn biến khác:

- Chính phủ Philippines khẳng định công dân của họ bị bắt cóc hôm 1/10 là Roberto Tarongoy.
- Một chiếc xe hơi chở bom phát nổ ngay cạnh một đoàn hộ tống quân đội Mỹ trên đường tới sân bay Baghdad khiến một số người Iraq bị thương.
- 4 tài xế xe tải Jordan bị bắt cóc ở Ramadi, phía tây Baghdad.
- Quân đội Mỹ mở hai đợt không kích vào Fallujah, đánh trúng một kho dự trữ vũ khí và một điểm chỉ huy của du kích.
- Các tay súng bắt cóc Margaret Hassan dọa nộp bà cho trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi nếu quân đội Anh không rút về nước trong vòng 48 giờ nữa.
- Hungary tuyên bố sẽ rút toàn bộ 300 binh sĩ ở Iraq về nước vào cuối tháng 3/2005.

(Thanh Hảo - Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Tổng thống Bush: Nước Mỹ đã lên tiếng (04/11/2004)
" TNS Kerry phát biểu thừa nhận thất bại (04/11/2004)
" Al-Zarqawi nhận đã chặt đầu con tin Nhật (03/11/2004)
" Vui buồn của những người ủng hộ Bush, Kerry (03/11/2004)
" Giá dầu, chứng khoán và USD đều tăng (03/11/2004)
" Karzai tuyên bố đắc cử Tổng thống Afghanistan (03/11/2004)
" Cảnh sát Nga nhận lại plutonium trôi nổi (03/11/2004)
" Chùm ảnh ăn mừng chiến thắng của TT Bush (03/11/2004)
" Kerry thắng Bush (!?) (03/11/2004)
" Điều gì xảy ra nếu Bush, Kerry không thắng cách biệt (03/11/2004)
" Con tin Anh Hassan có nguy cơ bị giao cho al-Zarqawi (03/11/2004)
" Bắt đầu có kết quả kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ (03/11/2004)
" Tường thuật của PV VietNamNet: Nước Mỹ hồi hộp (03/11/2004)
" Diễn biến ngày bầu cử Mỹ từ 9g tối - 1g sáng (03/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang