|
Mỹ, Anh hiện chưa tìm thấy vũ khí cấm ở Iraq. |
Một nhóm chuyên gia vũ khí mới sẽ được phái tới Iraq và hoạt động của đơn vị này không chỉ gói gọn trong việc nghiên cứu tài liệu, tới khảo sát một số địa điểm nghi ngờ mà sẽ tập trung khai thác thông tin thông qua phỏng vấn người dân Iraq, các quan chức chính quyền Saddam Hussein cấp thấp. Ngoài ra, lực lượng này sẽ tìm kiếm tin tức mới qua thẩm vấn những đối tượng bị cho là phạm tội ác chiến tranh.
Thiếu tướng Keith Dayton là người đứng đầu ''Nhóm khảo sát Iraq'' gồm 1.400 người, sẽ khởi hành tới Baghdad vào thứ hai tuần tới (2/6). Quan chức này cho biết, thành phần của đơn vị tìm kiếm vũ khí mới này là các chuyên gia vũ khí Mỹ, Anh và Australia. Theo kế hoạch, Nhóm Khảo sát Iraq sẽ tiếp nhận công việc của Nhóm Khám phá Iraq, đang chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ.
Sự chuyển đổi này được thực hiện trong thời điểm Mỹ, Anh đang phải đối mặt với một câu hỏi lớn từ phía Quốc hội cũng như từ các quốc gia đồng minh: ''Vũ khí sinh, hoá học của Iraq ở đâu?''.
Trước chiến tranh, lấy lý do là Iraq gây nguy hiểm cho thế giới bằng vũ khí huỷ diệt hàng loạt, Tổng thống Mỹ và nước đồng minh đã tiến hành ''cuộc giải trừ vũ khí Iraq''. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, vẫn chưa có một loại vũ khí cấm nào được tìm thấy tại Iraq.
Thiếu tướng Dayton, quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ tin tưởng nói rằng Nhóm Khảo sát Iraq nhất định sẽ tìm thấy vũ khí sinh, hoá học tại Iraq. Ngoài ra, dựa trên những báo cáo của Washington trước chiến tranh thì Iraq thể nào cũng tàng trữ vũ khí cấm và việc tìm kiếm chỉ là vấn đề thời gian.
Đề cập tới kế hoạch phân công nhiệm vụ trong nhóm, quan chức này cho biết, khoảng 200-300 người sẽ chuyên trách tìm kiếm vũ khí tại Iraq trên quy mô toàn quốc, 250 chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm phân tích thông tin tại căn cứ ở Qatar và hàng trăm người khác sẽ có nhiệm vụ phỏng vấn và tìm kiếm tin tức mới. Nhóm này sẽ bắt đầu hoạt động muộn nhất là 7/6 tới.
(Hoài Linh - Theo AP, BBC, Guardian) |