''Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Washington phát động có thể sẽ khiến thế giới của chúng ta nguy hiểm hơn vì nó đã vi phạm nghiêm trọng tới nhân quyền, luật pháp quốc tế và tránh cho một số chính phủ không phải đối mặt với sự giám sát của các định chế quốc tế''. Tổ chức Ân Xá quốc tế đã công bố báo cáo mang nội dung như vậy.
Công bố bản báo cáo hàng năm về những vi phạm nhân quyền trên quy mô toàn cầu trong năm 2002, cơ quan giám sát nhân quyền lớn nhất thế giới này có trụ sở tại London đã lên tiếng hối thúc thế giới cần phối hợp tích cực hơn trong việc loại bỏ các vấn đề tồn đọng tại Iraq hịên nay.
Bản báo cáo nêu rõ, nỗ lực truy quét và tiêu diệt khủng bố ngay sau sự kiện 11/9 hầu như đã đem lại kết quả ngược với sự mong đợi: ''Nó đã khoét sâu những chia cắt giữa các dân tộc thuộc mọi tín ngưỡng và nguồn gốc, đồng thời gieo mầm thêm nhiều cuộc xung đột mới. Ảnh hưởng mạnh nhất của nó là gây ra bầu không khí sợ hãi trong mọi thành phần xã hội''.
Phản ứng trước bản báo cáo trên, Chính phủ Mỹ khẳng định đã cam kết tiến hành nhiều chính sách và nghĩa vụ có về nhân quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher khẳng định: ''Chúng tôi bác bỏ mọi lời chỉ trích, mọi lời cáo buộc rằng, nỗ lực củng cố nhân quyền của chúng tôi là kém. Những cáo buộc của Tổ chức Ân xá quốc tế là sai. Cuộc chiến chống khủng bố không làm giảm những cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với nhân quyền và dân chủ''.
Tuy nhiên, Tổ chức ân xá quốc tế khẳng định, thế giới đã không làm những gì cần thiết để giải quyết các vấn đề hậu chiến tại Afghanistan và Iraq, cả 2 nước đều bị lực lượng do Mỹ đứng đầu đánh bom và xâm lược.
Đặc biệt, Tổ chức Ân xá quốc tế chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ đối xử với hơn 60 tù binh tại một căn cứ quân sự nằm ngoài khơi vịnh Guantanamo, Cuba. Tất cả số tù binh trên đều bị bắt giam mà không thông qua bất kỳ hình thức xét xử nào kể từ khi cuộc chiến tại Afghanistan kết thúc.
(Trần Kiên - Theo Reuters)
|