|
Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee và Người đồng nhiệm Đức bên thềm hội nghị. |
Hội nghị thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G8) năm nay sẽ dành phần lớn chương trình nghị sự tập trung thảo luận về tăng trưởng kinh tế, tinh thần đoàn kết, tương trợ và đặc biệt là vấn đề an ninh quốc tế. Phát ngôn viên cho Tổng thống Pháp, bà Catherine Colonna tuyên bố như vậy.
Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Catherine Colonna nhấn mạnh, với vai trò là nước chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G8 2003, Pháp mong muốn chuyển thông điệp tới toàn thế giới: hãy đẩy mạnh phát triển, tăng cường đoàn kết và bảo đảm an ninh thông qua đối thoại và hợp tác.
Hội nghị G-8 hàng năm quy tụ tất cả nguyên thủ các quốc gia thành viên như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada, Nhật Bản và Nga nhằm thảo luận về hàng loạt các vấn đề chính trị và kinh tế tại thế giới phát triển.
Nhằm tăng cường đối thoại, nước chủ nhà Pháp đã mời nguyên thủ quốc gia từ 13 nước khác trên thế giới và 4 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị đối thoại mở rộng với G8 vào năm nay gồm: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, Quốc vương Morocco Mohammed VI, Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade, Tổng thống Mexico Vicente Fox, Tổng thống Thuỵ Sĩ Pascal Couchepin, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Hoàng thân Ảrập Xêút Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Saud, Thủ tướng MalaysiaMahathir Bin Mohamad, Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) James Wolfensohn, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Horst Koehler và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Supachai Panitchpakdi.
Vào ngày 1/6, lãnh đạo các quốc gia nói trên cùng người đứng đầu 4 tổ chức WB, IMF và WTO sẽ tổ chức cuộc họp kín với lãnh đạo các nước thành viên G8 về hợp tác, phát triển, môi trường, y tế công cộng và nhiều vấn đề quan tâm chung.
(Trần Kiên - Theo Tân Hoa xã) |