Chính phủ Australia hôm nay (27/5) đã phát động một chiến dịch tập trận chống khủng bố kéo dài 3 ngày nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của lực lượng an ninh và cứu hộ trong nước. Các biệt đội cảnh sát phá bom và lực lượng đặc công tinh nhuệ được huy động để đối phó với một loạt các vụ khủng bố giả định nhằm vào thủ đô Canberra và căn cứ hải quân ở Sydney, thành phố lớn nhất nước này.
|
Lực lượng cảnh sát đặc biệt tham gia tập trận |
Bộ trưởng Tư pháp Australia Daryl Williams cho biết, thông tin chi tiết của chiến dịch trên được giữ bí mật "nhằm kiểm tra một cách khách quan nhất khả năng phản ứng nhanh với khủng bố của các lực lượng an ninh cũng như nâng cao ý thức cảnh giác của người dân". Theo một nhà phân tích quân sự cao cấp thuộc Học viện Hoạch định chiến lược Australia, các lực lượng an ninh nước này hiện chưa sẵn sàng để đối phó với các vụ khủng bố lớn, do đó, một cuộc tập trận như trên là rất cần thiết.
|
Người dân Australia chưa hết lo sợ kể từ sau vụ đánh bom Bali, Indonesia hồi năm ngoái |
Hồi đầu tháng, Chính phủ Australia cho biết, họ sẽ tận dụng lực lượng lính dự bị của quân đội vào công tác chống khủng bố. Lực lượng này sẽ được giao phó trách nhiệm bảo vệ các địa điểm trọng yếu trong thành phố như nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, các cây cầu và những thắng cảnh độc đáo như Nhà hát Opera Sydney.
Chính phủ Australia cho rằng, một số phần tử của al-Queda đang có mặt tại nước này và chuẩn bị tiến hành các vụ đánh bom liều chết. Hồi tuần trước, một thông điệp bị nghi là của một tay phụ tá cao cấp của Bin Laden gửi tới Australia, Mỹ và Anh, gọi các nước này là "mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai để đền tội cho cuộc chiến Iraq vừa qua".
(Lam Sơn - Theo BBC)
|