|
Mảnh vỡ của chiếc Yak - 42 |
Các nhân viên điều tra đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm manh mối để kết luận nguyên nhân khiến chiếc máy bay Yak - 42 của hãng hàng không Ukraina đâm xuống khu vực miền núi mù sương tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến 62 lính gìn giữ hoà bình Tây Ban Nha và 13 phi công, phần lớn là người Ukraina thiệt mạng.
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị các công việc cần thiết để chuyển linh cữu các binh sĩ Tây Ban Nha về nước. Trong khi đó, các nhân viên điều tra đang tìm kiếm chiếc hộp đen tại hiện trường chiếc máy bay đâm xuống ở thị trấn đông bắc Macka.
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ra tuyên bố có đoạn: ''Nguyên nhân, theo những dấu hiệu ban dầu, là do sương mù dày đặc''. Mảnh vỡ cháy đen của máy bay nằm rải rác trên một khu vực rộng. Nhân viên điều tra kết luận, chiếc máy bay đã vỡ làm đôi. Phi hành đoàn gồm 12 người Ukraina và một người Belarussia.
Adil Yilmaz, một nhân chứng cho hãng thông tấn Anatolian của Thổ Nhĩ Kỳ hay: ''Tôi nhìn thấy chiếc máy bay bốc cháy. Khoảng 2 phút sau, tôi nghe thấy hai tiếng nổ lớn và tiếp theo là nhiều tiến nổ khác nữa.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Federico Trillo đã tới thành phố Trabzon cùng một nhóm bác sĩ và nhân viên điều tra nhằm hỗ trợ lực lượng điều tra Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, toàn bộ liên lạc khi chiếc Yak- 42 bay ở khu vực phía nam sân bay Trabzon bị mất hoàn toàn. Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Mediterranean Airlines, Volodymyr Gorbanovsky cho biết, thông tin ban đầu cho thấy, chiếc máy bay trệch tuyến do sương mù.
Tổng thư kỳ LHQ Kofi Annan và Giáo Hoàng John Paul, Chính phủ Afghanistan đã gửi điện chia buồn.
(Trần Kiên - Theo AP) |