Một trận động đất có cường độ lên tới 7 độ Richter đã xảy ra hôm qua (26/5) tại các tỉnh đông bắc Nhật Bản, làm hơn 100 người bị thương, gây ra nhiều vụ lở đất dọc bờ biển và làm rung chuyển các toà nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo nằm cách đó hàng trăm kilômet. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 2 năm qua tại quốc gia Đông Á này.
|
Lở đất tại thị trấn Tsukidate, đông bắc Nhật Bản |
Ông Tomoki Sano, người phát ngôn của Cơ quan Chính sách Quốc gia Nhật Bản cho biết, động đất này đã khiến 104 người bị thương, trong đó, 6 người bị thương rất nặng. Chấn động còn làm hư hại 31 ngôi nhà trong vùng (tất cả đều thuộc các tỉnh miền bắc nước Nhật: Miyagi, Iwate, Akita và Aomori) và làm rung chuyển các toà nhà cao tầng ở Tokyo cách đó 450km. Hệ thống đường sắt và đường bộ miền đông bắc đã bị tê liệt trong ngày hôm qua.
Dư chấn của trận động đất đã lan ra toàn phạm vi Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản, gây ra 19 vụ lở đất và 3 vụ cháy (1 ở ga tàu điện ngầm và 2 ở nhà dân). Khoảng 35.000 toà nhà bị mất điện trong khoảng 45 phút. Ông Noritake Nishide, thuộc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản cho biết, hơn 90 lần dư chấn đã được ghi lại cùng ngày song không có nguy cơ gây ra hiện tượng sóng thần do địa chấn.
|
Tâm chấn nằm tại thành phố Sendai, cách bờ biển phía đông bắc khoảng 19km. |
Trận động đất tuy có cường độ lớn (tương đương trận động đất ở Kobe năm 1995) song do diễn ra trong thời gian ngắn và tâm chấn nằm sâu trong lòng đất nên hậu quả của nó đã được hạn chế. Cơ quan khí tượng Quốc gia Nhật Bản cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 70km so với mực nước biển, tại thành phố Sendai, cách bờ biển phía đông bắc (thuộc tỉnh Miyagi) khoảng 19km.
Nhật Bản là nước thường xảy ra động đất nhất trên thế giới. Trận động đất năm 1978 tại đông bắc nước này đã làm 28 người thiệt mạng. Trận động đất gây hậu quả nặng nề nhất, có cường độ 7 độ Richter ở thành phố Kobe năm 1995 đã cướp đi sinh mạng của 6.000 người.
(Lam Sơn - Theo AP, Reuters) |