Ngoại trưởng Pakistan Riaz Khokar khẳng định, Islamabad sẵn sàng chính thức hoá lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân và thảo luận về vấn đề này với quốc gia láng giềng Ấn Độ. ''Họp bàn một cách nghiêm túc về tình hình hạt nhân và sự bình ổn chiến lược trong khu vực là vô cùng quan trọng đối với cả Pakistan và Ấn Độ'', ông Riaz đã tuyên bố như vậy trong phiên họp của LHQ về Giải trừ vũ khí diễn ra tại Geneva.
|
Ấn Độ và Pakistan thường thử nghiệm tên lửa định kỳ. |
Quan chức ngoại giao Islamabad này cho biết, Pakistan và Ấn Độ hiện đang tự nguyện giám sát việc ngừng thử hạt nhân song việc làm này có thể được chính thức hoá. Phóng viên AFP trích lời Ngoại trưởng Pakistan nói nước này đã chuẩn bị một số phương pháp ngừng triển khai vũ khí hạt nhân để thảo luận với Ấn Độ.
Ngoại trưởng Pakistan cho biết thêm, Islamabad và New Delhi sẽ ký một hiệp định để thông báo cho nhau về các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo với mục đích xây dựng lòng tin. Mặc dù trong thời điểm này, quan hệ hai nước vẫn còn căng thẳng song Pakistan vẫn đưa ra đề xuất hai bên cùng huỷ vũ khí hạt nhân nếu Ấn Độ chấp nhận. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Ấn Độ bác bỏ vì lý do an ninh.
Với lập luận tại khu vực còn nhiều đe doạ về an ninh, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất vào năm 1998 và tự tuyên bố là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Đáp lại động thái này, Pakistan cũng có thử nghiệm hạt nhân của mình.
(Hoài Linh - Theo Reuters) |