|
Quân đội chính phủ Indonesia. |
Lực lượng quân đội Chính phủ Indonesia tuyên bố đã bắn hạ 38 tay súng phiến quân và bắt giữ khoảng 11 tay súng khác tại tỉnh đảo Aceh kể từ khi mở chiến dịch tổng tấn công quân nổi dậy hồi đầu tuần này.
Về vấn đề liên quan tới tình cảnh thường dân trên đảo, phóng viên BBC đưa tin, nhiều nhân chứng cho hay, binh sĩ chính phủ đã giết nhầm 8 dân làng.
Tuy nhiên, quân đội Chính phủ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đã giết hại thường dân kể từ khi mở chiến dịch tấn công hôm thứ hai (19/5) nhằm chấm dứt 27 năm nổi dậy của lực lượng ly khai Phong trào Aceh tự do (GAM) đòi thành lập nhà nước Hồi giáo độc lập tại tỉnh mũi bắc của đảo Sumatra.
Người phát ngôn lực lượng quân đội Chính phủ Indonesia tại Aceh Firdaus Komarno cho hãng thông tấn Reuters hay: ''Con số phiến quân bị tiêu diệt mới nhất mà chúng tôi nhận được là 38. Các thông báo kế tiếp đang được xây dựng. Phần lớn các tay súng phiếu quân bị hạ tại khu vực Bireun, nơi giao tranh xảy ra ác liệt nhất''.
Tuy nhiên, lực lượng ly khai khẳng định, không có tay súng nổi dậy nào thiệt mạng, song có gần 50 thường dân bị sát hại trong các chiến dịch quân sự. Giao tranh đã làm tê liệt toàn bộ hoạt động giao thông vận tải trên đảo.
Ước tính hiện có khoảng 30.000 binh sĩ chính phủ đang tham gia chiến dịch quân sự trên đảo Aceh. Đây được coi là chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ khi Indonesia phát động tấn công giải phóng Đông Timor năm 1975.
Thống kê, hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ kể từ năm 1976.
(Trần Kiên - Theo Reuters)
|