|
Thượng viện Mỹ. |
Thể theo đề nghị của chính quyền Bush, với 51 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện nước này đã thông qua quyết định cho phép Lầu Năm Góc tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân đương lượng nhỏ, hay còn gọi là "vũ khí hạt nhân chiến thuật", để có thể sử dụng thường xuyên vào các cuộc chiến tranh trong tương lai.
Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ mạnh mẽ chống lại nghị quyết này, với lý lẽ rằng việc cho phép quân đội Mỹ nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ thổi bùng cuộc chạy đua hạt nhân mới. Họ cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm duy trì lệnh cấm được ban hành từ năm 1993, theo đó chỉ cho phép tiến hành các hoạt động nghiên cứu, ngăn chặn việc chế tạo và triển khai loại vũ khí nguy hiểm này.
Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ loại vũ khí này, miêu tả đó là loại vũ khí hữu ích nhằm phá hủy các kho vũ khí sinh học và hóa học. Theo ông, chính quyền George W. Bush mới chỉ chủ trương "nghiên cứu, chứ chưa sản suất, thử nghiệm hay triển khai."
Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bác bỏ lập luận này của ông Rumsfeld, cho rằng bước nọ tiếp bước kia và cuối cùng sẽ đẩy thế giới tới chỗ không thể tránh khói các cuộc chiến tranh hạt nhân.
Trước đó, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc bang California Dianne Feinstein đã đệ trình những sửa đổi giữ nguyên lệnh cấm. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu đã chính thức bác bỏ những sửa đổi trên và còn bật đèn xanh cho hoạt động nghiên cứu một thế hệ vũ khí hạt nhân mới.
Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trong bối cảnh các cuộc bàn luận về Dự luật quyền phòng thủ 2004 đang ngày càng trở nên gay gắt. Dự luật trên sẽ cho phép Lầu Năm Góc chi 400,5 tỷ USD cho các chiến dịch quân sự, hiện đại hoá vũ khí và nâng cao đời sống cho quân nhân trong năm tài khoá bắt đầu từ 1/10 tới.
(Trần Kiên - Theo AFP, TTXVN) |