Số nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong trận lũ lớn ở miền nam Sri Lanka đang tiếp tục gia tăng. Tính đến nay đã có 200 người chết và hàng trăm người mất tích. Ngoài ra, lũ lụt kèm theo lở đất kéo dài 4 ngày qua đã xoá sổ nhiều ngôi làng và cuốn trôi hàng chục nghìn ngôi nhà. Đây được coi là trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua tại quốc gia Nam Á này.
|
10 thi thể nạn nhân vừa được vớt lên từ nước lũ. |
300 ngôi làng thuộc tỉnh Ratnapura, miền nam Sri Lanka, cách Thủ đô Colombo 100km về phía nam, đang ngập chìm trong nước lũ. Toàn bộ diện tích hoa màu ở đây đều đã bị phá huỷ. Khoảng 150.000 người bị mất nhà trong trận lũ. Người dân sống trong vùng lũ đang đối mặt với cảnh thiếu nước uống và lương thực trầm trọng. Hàng trăm nghìn sinh mạng đang phải vật lộn với tử thần để giành cơ may sống sót. Hầu hết diện tích canh tác ở miền nam nước này đang ngập chìm trong biển nước. Ông K.P. Sugathapala, một quan chức thuộc Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) đánh giá: "Ngoài thiệt hại lớn về người, tác động đối với công tác trồng trọt chăn nuôi của trận lũ là rất nghiêm trọng". Ông này cũng thay mặt FAO kêu gọi cộng đồng quốc tế kịp thời giúp đỡ Sri Lanka vượt qua khó khăn trước mắt. Đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế đang có mặt tại đây cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.
|
Vị trí thị trấn Ratnapura, miền nam Sri Lanka, cách Tthủ đô Colombo 100km về phía nam. |
Trong lúc này, Chính phủ Sri Lanka đang huy động mọi nguồn lực trong nước phục vụ cho công tác cứu hộ và tiếp tế. Ông Malini Premaratne, thị trưởng thị trấn Ratnapura (khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất), cho biết, nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được với các nạn nhân đang kẹt trong đất đá, trên mái nhà hoặc các cây cao. Những người này cũng đã được cung cấp nước uống và lương thực.
Colombo cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ của các chính phủ nước ngoài nhằm hạn chế thiệt hại cũng như khắc phục khó khăn hiện nay. Chính phủ Ấn Độ cho biết, theo lời thỉnh cầu của Sri Lanka, họ đã gửi một chiến hạm chuyên chở xuống và trực thăng cứu nạn sang nước này. Ngoài ra, Ấn Độ còn điều một đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm, nhiều tấn thuốc men và lương thực sang Sri Lanka. Na Uy cũng gửi tới đây 1 tỷ USD viện trợ.
|
Khu vực Ratnapura đang ngập chìm trong nước lũ. |
Trận lũ trên xảy ra sau khi tại quốc gia Nam Á này hồi tuần trước xuất hiện một đợt mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Trong lúc này, Trung tâm khí tượng quốc gia Sri Lanka mới cho biết, mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều tuần tới trên phạm vi cả nước, do đó, khả năng xảy ra một trận lụt mới trong vài ngày tới là rất lớn. Hiện, mức nước lũ vẫn đang duy trì ở mức báo động đỏ và chưa có dấu hiệu rút xuống. Ông Jayalath Jayawardene, Bộ trưởng Bộ Tái định cư và tị nạn cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị phòng trường hợp xảy ra nhiều trận lũ và lở đất mới. Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng".
(Lam Sơn - Theo Reuters, BBC) |