|
Tổng thống Philippines và Tổng thống Mỹ |
Tổng thống Mỹ George W. Bush khẳng định, Washington sẽ gửi thêm quân tới khu vực phía nam Philippines để giúp nước này chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo. Tuyên bố này được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra sau buổi hội đàm với Tổng thống Philippines Gloria Arroyo tại Washington.
Tổng thống Bush cho biết thêm, ông dự định tuyên bố ''Mỹ coi Philippines là nước đồng minh lớn không thuộc khối NATO''. Sự ghi nhận này sẽ đi kèm với hàng loạt hỗ trợ về mặt quân sự. Ngoài ra, nếu được coi là đồng minh lớn của Mỹ, Philippines sẽ nhận được vị thế tương tự như Australia, Israel và Ai Cập.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Philippines, Tổng thống Bush nói: ''Bước đi mới này sẽ cho phép hai quốc gia thắt chặt hợp tác trong công cuộc nghiên cứu và phát triển quân sự, đồng thời giúp Philippines tiếp cận với các trang thiết bị quốc phòng của Mỹ''.
Tổng thống Philippines Arroyo, người vừa huỷ bỏ cuộc hoà đàm với lực lượng nổi dậy và phát động cuộc tấn công quân sự vào các nhóm này, cho biết, quan hệ chặt chẽ với Mỹ là yếu tố chủ chốt đối với an ninh và thịnh vượng tại châu Á.
Hiện Mỹ chưa công bố chi tiết kế hoạch trợ giúp quân sự cho Philippines song Tổng thống Bush cam kết, quân Mỹ sẽ tham gia các chiến dịch chống quân nổi dậy tại quốc gia châu Á này. Trước đó, các cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt tại Philippines để huấn luyện cho lực lượng an ninh nước này tại đảo Basilan trong cuộc chiến chống phiến quân.
(Hoài Linh - Theo BBC) |